Thói quen uống bia 'giải khát', nhiều người lao động hối hận khi bị phạt

Quá trình xử phạt nồng độ cồn cho thấy có nhiều trường hợp người lao động, tài xế xe ôm, xe buýt vi phạm bởi thói quen uống bia rượu 'giải khát' trong bữa cơm.

Mặc dù Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã điều chỉnh phương án xử lý vi phạm nồng độ cồn nhưng thực tế cho thấy phần nào đã tác động tích cực đến ý thức người dân khi một số trường hợp người lao động có thói quen uống bia giải khát bị phát hiện vi phạm vào ban ngày.

Bị phạt mới thấy hối hận

Với đặc thù có lượng phương tiện giao thông tập trung lớn, Bến xe miền Tây là địa điểm Đội CSGT-TT công an quận Bình Tân phối hợp với Đội CSGT Phú Lâm (Phòng PC08) triển khai đo nồng độ cồn với các tài xế vào ban ngày. Sáng 28/11, quá trình kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện hai tài xế lái xe buýt vi phạm.

Tài xế tuyến xe buýt số 10 (Đại học Quốc gia - Bến xe miền Tây) giải thích với tổ công tác do đã uống hai ly bia vào buổi tối cho dễ ngủ. Trong khi đó, tài xế xe buýt tuyến 151 (Bến xe miền Tây - Bến xe An Sương) lý giải vì tối hôm trước đã uống bia khi đi ăn tiệc cùng bạn bè.

Cả hai người rất bất ngờ vì đều tỉnh táo và đã gần 10 tiếng sau khi sử dụng bia. Dù mức vi phạm chỉ 0,185mg/lít khí thở nhưng vẫn phải chấp hành ký vào biên bản xử phạt.

CSGT TP.HCM đã điều chỉnh kế hoạch xử lý vi phạm nồng độ cồn vào ban ngày và tiếp tục quyết liệt xử lý vào buổi tối, đêm để kéo giảm TNGT.

Một trường hợp khác tại quận 3 cũng bị xử phạt mặc dù vi phạm dưới 0,1mg/lít khí thở do uống bia trước lúc ngủ trưa theo thói quen. Người vi phạm rất tỉnh táo nhưng vẫn phải chấp thuận ký biên bản và cho biết sẽ từ bỏ thói quen này vì quá tốn kém. Với mức phạt 2,5 triệu đồng, người đàn ông lớn tuổi làm nghề xe ôm mất nửa tháng thu nhập.

Trong suốt một tuần lực lượng CSGT xử phạt nồng độ cồn cả ngày lẫn đêm, các trường hợp vi phạm ban ngày chủ yếu rơi vào nhóm người lao động, công nhân công trình do thói quen sinh hoạt ăn cơm sau ca làm đêm và có dùng bia rượu.

Tuy nhiên, Phòng CSGT nhận định số lượng vi phạm không nhiều. Qua những ngày xử phạt vi phạm nồng độ cồn ban ngày đã gián tiếp chấn chỉnh ý thức tuyệt đối nói không với bia rượu nếu đã có dự định lái xe.

CSGT quyết liệt xử lý vi phạm vào cuối năm

Đại diện Phòng CSGT cho biết, thực tế cho thấy nhiều vụ TNGT xảy ra vào ban đêm do người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn. Chính vì vậy, kế hoạch xử lý vi phạm vẫn tiếp tục được tăng cường trong khung giờ này.

Vào ban ngày, số lượng các vụ vi phạm nồng độ cồn khá hy hữu. Có những ca làm việc đo nồng độ cồn hơn 100 trường hợp nhưng chỉ 1 trường hợp vi phạm.

Theo số liệu ghi nhận từ ngày 24/11 đến ngày 5/12, 10 cụm công tác của Phòng CSGT và công an các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, đã, lập biên bản phạt 1.820 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

CSGT đo nồng độ cồn tài xế xe khách tại TP Thủ Đức.

Trong đó, 56 trường hợp là tài xế ô tô, 1.764 trường hợp vi phạm là người lái xe máy. Quá trình tuần tra xử phạt cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi vẫn duy trì công tác nhưng số lượng vi phạm giảm hơn 100 trường hợp vào cùng thời điểm kiểm tra khung giờ buổi tối.

Lãnh đạo Phòng CSGT nhận thấy người dân thành phố ý thức chấp hành tốt, các trường hợp vi phạm ban ngày hy hữu nên kế hoạch tổng kiểm soát nồng độ cồn ban ngày hướng tới xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm cụ thể thay vì đo nồng độ cồn đại trà.

Nhằm kéo giảm TNGT do nồng độ cồn trong dịp cuối năm, lực lượng CSGT TP.HCM vẫn tiếp tục duy trì tuần tra 24/24h và xử lý nghiêm các vi phạm.

Quân Chính

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/thoi-quen-uong-bia-giai-khat-nhieu-nguoi-lao-dong-hoi-han-khi-bi-phat-192231207175711099.htm