Thói quen giúp quý ông tăng vẻ đẹp trai nam tính

Chỉ cần cạo râu, vệ sinh răng miệng và tập thể dục mỗi ngày, các quý ông đã trở nên đẹp trai hơn rất nhiều.

Chi Anh (Theo Boldsky)

Cạo râu: Lười cạo râu, cắt tóc khiến các quý ông trở nên luộm thuộm, lôi thôi và mất điểm khủng khiếp về mặt phong cách. Hãy chắc chắn rằng, bạn chăm sóc bộ râu và mái tóc hàng ngày để hoàn thiện vẻ ngoài bảnh trai hơn.

Vệ sinh răng miệng: Giữ thói quen đánh răng hai lần mỗi ngày và thường xuyên dùng chỉ nha khoa để nụ cười luôn sáng bóng là điều các chàng trai nên nhớ để đảm bảo vệ sinh và thu hút thiện cảm từ người đối diện.

Uống đủ nước: Thói quen này giúp làn da mịn màng và rạng rỡ từ bên trong mà không cần dùng các loại kem dưỡng lỉnh cỉnh như phụ nữ.

Tư thế ngay ngắn: Dù đứng, ngồi hay đi bộ, các chàng trai cũng cần đảm bảo tư thế ngay ngắn để có tác phong đĩnh đạc, nam tính. Điều này chắc chắn sẽ hấp dẫn phụ nữ hơn là dáng ngồi dựa lưng uể oải hoặc dáng đi cúi đầu ủ rũ.

Chú trọng trang phục: Những bộ trang phục vừa vặn, sạch sẽ, gọn gàng sẽ tôn lên nét nam tính, lợi thế vóc dáng cùng phong cách của chàng trong mọi hoàn cảnh.

Chăm sóc da: Đừng chủ quan cho rằng đàn ông thì không cần chăm sóc da. Điều đó sẽ khiến các chàng trai mau già hơn so với tưởng tượng. Các bước cơ bản bao gồm làm sạch, tẩy tế bào chết và dưỡng da sẽ giúp cho làn da khỏe mạnh và tươi tắn hơn.

Dưỡng môi: Đôi môi khô nứt nẻ sẽ khiến các chàng trở nên kém hấp dẫn và có cảm giác khó chịu. Một chút son dưỡng môi dành chon nam sẽ là cách đơn giản để giải quyết vấn đề này.

Chăm sóc tóc: Mái tóc ảnh hưởng rất lớn đến độ đẹp trai của các quý ông. Hãy chọn kiểu tóc phù hợp với gương mặt và phong cách để làm nổi bật những ưu điểm trên khuôn mặt.

Tập thể dục: Tập thể dục thường xuyên không chỉ giúp các chàng có thân hình săn chắc, dẻo dai và khỏe mạnh hơn mà còn trông hấp dẫn hơn. Hãy tập thói quen tập thể dục mỗi ngày là điều mà các quý ông nên nhớ để có ngoại hình đẹp và hấp dẫn hơn.

Dùng kem chống nắng: Đàn ông có xu hướng tham gia nhiều hoạt động ngoài trời như đá bóng, chạy bộ… Vì vậy dùng kem chống nắng là điều cần thiết để bảo vệ da khỏi những tổn hại do tia UV gây ra đồng thời dưỡng da khỏe mạnh, rạng rỡ.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/dan-ong-dan-ba/thoi-quen-giup-quy-ong-tang-ve-dep-trai-nam-tinh-676222.html