Thới Lai (Cần Thơ): Nông thôn đổi thay từ Chương trình xây dựng Nông thôn mới

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thới Lai lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu đến năm 2025 xây dựng 06 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và 01 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu nhưng đến năm 2023 huyện Thới Lai đã đạt mục tiêu, về đích trước thời gian 2 năm. Từ năm 2021 đến nay, huyện Thới Lai đã huy động tiền ngân sách, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư hơn 1.500 tỷ đồng để đầu tư xây dựng Nông thôn mới. Huyện Thới Lai đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Ông Nguyễn Thành Út - Chủ tịch UBND huyện Thới Lai (thứ hai từ bên trái qua phải) cùng Ban, ngành, địa phương kiểm tra các tiêu chí xã xây dựng Nông thôn mới.

Tháng 8 này có dịp trở lại thăm huyện Thới Lai. Bây giờ, các xã nông thôn huyện Thới Lai đã nhiều đổi thay. Nhiều con đường xưa vào mùa mưa bùn lầy khó đi lại được nhưng từ khi triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư cùng nhau đồng tâm hiệp sức, góp tiền của xây dựng đường bê tông, đường nhựa giao thông nông thông thoáng, dễ dàng đi lại, xe hai bánh, bốn bánh có thể bon bon trên đường.

Ông Nguyễn Thành Út - Chủ tịch UBND huyện Thới Lai cho biết, kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Thới Lai từ năm 2021 đến nay mang lại nhiều kết quả tích cực. “Huyện đã có 12/12 xã đạt chuẩn Nông thôn mới và được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thới Lai đạt chuẩn huyện Nông thôn mới. Đến nay, huyện có 7/12 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và 01 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu. Theo kế hoạch năm 2023 huyện Thới Lai tiếp tục xây dựng 02 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao là xã Thới Tân và xã Trường Xuân B, phấn đấu thêm 01 xã Nông thôn mới nâng cao là xã Thới Thạnh và 01 xã Nông thôn mới kiểu mẫu là xã Trường Thành. Huyện Thới Lai phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện đến năm 2025 đạt 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu”, Chủ tịch Nguyễn Thành Út chia sẻ.

Xã Trường Thành đã đạt tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao hiện nay phấn đấu trở thành xã Nông thôn kiểu mẫu.

UBND huyện Thới Lai cho biết tuy địa phương còn gặp nhiều khó khăn do nguồn lực đầu tư ngân sách trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới còn hạn chế nhưng địa phương vẫn duy trì tập trung đầu tư nâng cấp, phát triển các hạng mục hạ tầng kinh tế-xã hội ở nông thôn. Hạ tầng kinh tế-xã hội được cải thiện theo hướng đồng bộ, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, giao thông, thủy lợi, điện, trường, giáo dục, văn hóa, y tế, thương mại nông nông được tập trung đầu tư nâng cao chất lượng, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân, đồng thời, đang dần thu hẹp khoảng cách với khu vực đô thị…

Trong thời gian qua, huyện Thới Lai đã đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, chợ an toàn thực phẩm các xã, chợ trung tâm và các cửa hàng tiện ích. Đến nay, toàn huyện Thới Lai có 12/12 xã (100%) đạt cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. Hiện nay, huyện Thới Lai đang phối hợp với các Sở, ngành liên quan và các địa phương thúc đẩy xây dựng thí điểm hệ thống các cơ sở thu mua-cung ứng nông sản ở một số địa phương. Phát triển, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng số, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông nông thôn. Có 10/12 xã (83%) đạt tiêu chí số 8-Thông tin và Truyền thôn theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao.

Đồng thời, thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; triển khai mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển mạnh ngành nghề nông thôn; phát triển du lịch nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ hợp tác, Hợp tác xã ở nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn… góp phần nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững. Hiện nay, huyện Thới Lai đã có 7/12 xã đã có sản phẩm OCOP, đã có 10 sản phẩm OCOP đạt 03-04 sao.

Song song với việc đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống người dân nông thôn, huyện Thới Lai đầu tư nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững gắn với phát triển du lịch nông thôn. Qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” mang lại kết quả khá tích cực, tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội được giữ vững; cảnh quan môi trường được cải thiện hướng đến xanh-sạch-đẹp; công tác xã hội, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện được quan tâm… Đến nay, huyện Thới Lai có 12/12 xã (100%) đạt tiêu chí số 16 về văn hóa.

Ông Đặng Văn Kiếm đi xe 2 bánh bon bon trên con đường làng ấp Định Hòa, xã Định Môn.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã làm đổi thay các xã nông thôn huyện Thới Lai. Đường giao thông nông thôn đi lại dễ dàng, đời sống người dân nông thôn được cải thiện, nhà cửa nông thôn được xây dựng mới, sửa cửa khang trang hơn. Người dân nông thôn cũng vui mừng trước sự làng quê đổi mới. Ông Đặng Văn Kiếm, đã ngoài lục tuần trú tại ấp Định Hòa A, xã Định Môn (xã Nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của thành phố Cần Thơ) vui mừng nói: “Khi có chương trình xây dựng nông thôn mới, cầu, đường nông thôn được đầu tư xây dựng, bà con nông thôn tụi tui đi lại thuận lợi dễ dàng rất mừng. Con đường nhà tôi (rạch Ông Huyện) ngày trước bắc “cầu khỉ”, đường rãi đá bụi nên mùa mưa đi lại cũng vất vã. Bây giờ, mừng là đường đã làm đường bê tông, xe hai bánh đi lại dễ dàng rồi. Tuy nhiên, hiện nay đường chỉ rộng 2m, nếu thời gian tới, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đầu tư mở rộng thêm 2m nữa, xe tải có thể ra vào vận chuyển hàng hóa nông sản của bà con nông thôn tụi tôi thì thật mừng”.

Bước đầu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của huyện Thới Lai đã mang lại nhiều kết quả khả quan, tích cực nhưng theo nhận định của UBND huyện Thới Lai là công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình sản xuất trong nông nghiệp tuy có phát triển nhưng còn chậm, hiệu quả sản xuất nông nghiệp chưa đồng đều; chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; năng lực hoạt động của Hợp tác xã còn một số hạn chế nhất định, chưa mạnh dạn mở rộng phát triển và thực hiện liên kết chuỗi giá tri… thị trường đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp còn gặp khó khăn.

Hai bên đường nông thôn mới được trồng hoa thật đẹp.

Ông Nguyễn Thành Út - Chủ tịch UBND huyện Thới Lai cho biết: Để tìm giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới từ nay đến cuối năm 2025 huyện Thới Lai sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện các công trình cơ sở hạ tầng; bê tông hóa đường giao thông trục ấp, nước sinh hoạt, trường học, cơ sở vật chất văn hóa nhằm tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế và diện mạo khu vực nông thôn. Tiếp tục đầu tư cho công tác nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, ưu tiên cho các sản phẩm chủ lực phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng lớn trong nước, coi đây là khâu đột phá trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn.

Huỳnh Biển

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/thoi-lai-can-tho-nong-thon-doi-thay-tu-chuong-trinh-xay-dung-nong-thon-moi-359799.html