Thổi hồn vào… len

BPO - Khi nói đến len sợi đan móc, trong ký ức của nhiều người là hình ảnh các mẹ, các dì ngồi bên hiên nhà chăm chú đan khăn, áo ấm mùa đông. Tưởng đâu hình ảnh ấy chỉ còn là kỷ niệm đẹp mà ai cũng bồi hồi khi nhớ lại, thì những năm gần đây, cùng với sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội đã đưa đan móc lên một tầm cao mới. Những diễn đàn về đan móc được thành lập kết nối cộng đồng người yêu len sợi cùng chia sẻ kinh nghiệm. Nhiều kênh YouTube, TikTok do các bạn trẻ tạo ra đã mang len sợi trở lại với diện mạo mới đậm tính nghệ thuật đương đại.

Không chỉ là chiếc nón, chiếc áo, khăn choàng, những sản phẩm đan móc từ len sợi ngày càng đa dạng và tinh tế hơn. Khách hàng giờ đây có thể dễ dàng tìm thấy những búp bê xinh xắn, thú bông đáng yêu, vòng tay, túi xách, chậu hoa, đóa hoa… được đan móc thủ công từ len.

Bỏ công việc ổn định để… theo đuổi len sợi

Gặp Trần Thị Đoan Tiên ở phường Tân Đồng, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước trong bộ trang phục mang phong cách sporty-chic (thể thao), chạy trên chiếc xe môtô thời thượng, tôi bật cười khi nghe Tiên thổ lộ ước muốn “chỉ ngồi một chỗ để móc len”. Dường như, bắt được suy nghĩ của tôi, Tiên giải thích: Tuổi trẻ bây giờ, bề ngoài thực ra không nói được gì hết, nhìn em vậy nhưng lại mê đan móc, khâu vá từ nhỏ. Em thích sự tỉ mỉ của đồ thủ công.

Trần Thị Đoan Tiên và sản phẩm hoa len tự làm

Tiên kể, em có 1 người cô đan len rất giỏi. Từ nhỏ nhìn những sản phẩm tự làm, Tiên mê lắm nên học theo và được cô hướng dẫn rất tận tình. Học THCS là Tiên đã tự móc những vật dụng xinh xinh như hộp đựng bút, túi xách để sử dụng.

Những ngày căng thẳng vì học tập, công việc hay cuộc sống, Tiên đều say sưa với len để thư giãn. Những sản phẩm nhỏ, dễ thương chính là liều thuốc tinh thần giúp em vượt qua khó khăn và vượt qua chính mình.

Đam mê là vậy, nhưng Tiên chưa bao giờ nghĩ mình có thể kiếm tiền từ len sợi và đan móc. Bởi Tiên hiểu rõ, với sự phát triển của ngành công nghiệp dệt may hiện nay sẽ cho ra những sản phẩm bắt mắt với giá thành rẻ. Những sản phẩm thủ công đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì và tốn nhiều thời gian như đan len khó mà cạnh tranh được với thị trường. Theo định hướng của gia đình, Tiên chọn học Trường đại học Tài chính - Ngân hàng và đi làm đúng chuyên ngành. Trở thành kế toán viên, nhưng tình yêu với cây kim, sợi chỉ vẫn âm ỉ trong Tiên. Thời gian rảnh rỗi, Tiên lại làm những món đồ bé xinh như chiếc lót ly, túi đựng điện thoại hoặc cầu kỳ hơn là túi xách được cover lại từ các thương hiệu dành tặng bạn bè, đồng nghiệp. Cuộc sống cứ đều đặn trôi cho đến một ngày, Tiên quyết định nghỉ việc văn phòng để theo đuổi ước mơ với len sợi.

Có gu thời trang độc, lạ, Tiên mở tiệm bán quần áo cũ và được rất nhiều khách ủng hộ. Tuy bận rộn nhưng sở thích đan, móc len lúc nào cũng “cháy” trong Tiên. Tranh thủ thời gian vắng khách, Tiên lại lấy len ra móc và học hỏi, cover mẫu. Cũng như đa số bạn trẻ bây giờ, khi làm ra được chiếc túi, bông hoa hay đơn giản là chiếc túi đựng bình giữ nhiệt… Tiên đều hào hứng chụp ảnh, rồi đăng lên mạng xã hội khoe với bạn bè. Ban đầu mọi người thấy lạ, dần dần sản phẩm len của Tiên thu hút khách hàng. Cao điểm là những dịp lễ 8-3, 20-10, 20-11… đơn hàng hoa len của Tiên lên đến con số hàng trăm bông.

Chị Nguyễn Thảo Nguyên ở phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài cho biết: Tôi rất ấn tượng về sản phẩm hoa len của Tiên nên mua để làm quà tặng. Hoa len nhìn lạ, chơi được lâu và đây là sản phẩm thủ công, cần tỉ mỉ nên thể hiện sự chu đáo, tinh tế của người tặng. Mặc dù hoa len có giá cao, gấp 2-3 lần các loại hoa tươi, hoa sáp và không phải ai cũng thích nhưng với những đặc trưng riêng của đồ handmade, hoa len của Tiên làm tôi rất hài lòng.

Tuy các sản phẩm len mang tính ứng dụng hiện nay không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật phức tạp, chỉ sử dụng những công thức (chart), mũi đan móc cơ bản nhưng để làm ra sản phẩm đẹp thì phải tỉ mỉ, kiên trì và khéo léo. Khách hàng đã chọn sản phẩm handmade để làm quà tặng hay sử dụng là bản thân họ đã trân trọng những sản phẩm thủ công đó nên mình càng phải trau chuốt hơn.

TRẦN THỊ ĐOAN TIÊN, phường Tân Đồng, TP. Đồng Xoài

Nghề tay trái hái ra tiền

Nhìn đôi tay của Nguyễn Thị Phương Hồng Thủy ở phường Tân Đồng, TP. Đồng Xoài thoăn thoắt những mũi len của chiếc nón đang làm dở mới thấy để làm ra một sản phẩm len đẹp không hề đơn giản. Thế nhưng, với Thủy việc đan móc chỉ có vui và mê. Ngừng tay, Thủy bày ra những bộ kim móc theo hiệu, theo size, những cuộn len tròn, vuông và chỉ cặn kẽ chi tiết từng mũi móc xích, mũi kép, mũi nửa kép, mũi đơn, những tấm canva và phụ kiện thì mới thấy len có một thế giới đầy màu sắc và sinh động. Từ những vật liệu này, bằng đôi tay khéo léo, Thủy đã làm ra những sản phẩm như kẹp tóc, thú bông, nón, bikini, túi, hoa cưới… phối len rất xinh xắn.

Em làm các sản phẩm len bán đã gần 5 năm và đây là nghề tay trái của em. Có thời điểm đan móc len là nguồn thu chính của gia đình. Hầu hết sản phẩm do em tự làm ra, có khi chưa kịp đăng lên mạng thì đã có người mua. Thậm chí có khách đặt rồi đến tận nhà chờ em móc xong là lấy về luôn.

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HỒNG THỦY, phường Tân Đồng, TP. Đồng Xoài

Theo Thủy, sản phẩm len handmade có giá cao hay thấp tùy vào giá sợi len và công đan móc. Trung bình khoảng 2 ngày thì 1 người thợ lành nghề đan được 1 chiếc túi, 1 giờ làm được 1 hoa len. Tuy nhiên, với những sản phẩm cần sáng tạo và sự tinh tế thì làm lâu hơn. Nếu chú tâm, thợ đan móc hiện nay có thu nhập mỗi ngày cả triệu đồng và dễ dàng kiếm từ 200-300 ngàn đồng/ngày là bình thường. Đa số khách của Thủy ở TP. Đồng Xoài và mua online qua các nhóm cộng đồng. Để giới thiệu, Thủy còn mang sản phẩm của mình tham gia các đợt chợ phiên ở TP. Hồ Chí Minh và được rất nhiều khách nước ngoài ưa thích.

Chị Ngô Thị Hồng Thắm ở phường Tân Đồng, TP. Đồng Xoài cho hay: Tôi rất thích các sản phẩm bikini từ len của chị Thủy vì rất hiện đại và xinh xắn. Ngoài ra, các món đồ khác như nón, kẹp tóc, hoa… đều được chị Thủy bắt “trend”, cover lại một cách sáng tạo. Sản phẩm của chị Thủy nhìn vào rất thời trang và gây “thương nhớ”.

Độc đáo và lạ mắt, vẻ đẹp của len handmade là ở sự khéo tay của người làm. Vì vậy, người thợ là yếu tố then chốt, quyết định vẻ đẹp của mỗi sản phẩm do mình làm ra. Người thợ phải liên tục học hỏi, sáng tạo để tạo ra hồn cốt cho sản phẩm thông qua mẫu mã, kích thước, họa tiết, màu sắc, xu hướng của khách hàng. Những sản phẩm len đều ẩn chứa sự tận tâm của người tặng dành cho người nhận. Đan móc len handmade cũng mang phong cách riêng và làm nên sự khác biệt bởi ý tưởng của người làm ra sản phẩm.

Tết này hoa len, chiếc nón len màu đỏ, túi xách thời trang cover… là những sản phẩm len được nhiều khách hàng lựa chọn. Tuy không phải nghề chính nhưng những người đam mê len sợi như Đoan Tiên, Hồng Thủy vẫn ngày đêm miệt mài với len để mang tới khách hàng niềm vui trọn vẹn nhất.

Phương Dung

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/140670/thoi-hon-vao-len