Thoát nghèo nhờ vốn vay ưu đãi

Thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn thị xã Bình Long đã được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thị xã. Nhờ sử dụng nguồn vốn hiệu quả nên nhiều hộ có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống.

Năm 2020, hộ anh Đỗ Minh Thuận (SN 1982) ở ấp Vườn Rau, xã Thanh Phú được vay 40 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH thị xã. Với số tiền này, anh Thuận mua 5 con dê giống để phát triển kinh tế gia đình. Nhờ chăm chỉ lao động, đến nay gia đình anh có 22 con dê lớn, nhỏ, trong đó có 14 con dê sinh sản. Ngoài ra, anh cũng đã bán hơn 20 con dê thịt, thu trên 60 triệu đồng. Từ nguồn phân dê, anh dùng để bón cỏ làm thức ăn cho dê và vườn tiêu của gia đình.

Từ 5 con dê giống ban đầu, hiện gia đình anh Đỗ Minh Thuận có đàn dê hơn 20 con

Từ 5 con dê giống ban đầu, hiện gia đình anh Đỗ Minh Thuận có đàn dê hơn 20 con

Anh Thuận cho biết: Vợ chồng tôi làm công nhân, thu nhập chỉ đủ chi phí sinh hoạt gia đình. Nhờ được vay vốn Ngân hàng CSXH, vợ chồng tôi chăn nuôi thêm để nâng cao thu nhập. Đến nay, kinh tế gia đình cũng khá hơn nhiều, có điều kiện chăm lo cho các con ăn học.

Trước đó, vào năm 2017, gia đình ông Vũ Hữu Thi (SN 1956) ở khu phố Xa Cam I, phường Hưng Chiến được Ngân hàng CSXH giải ngân vốn cho vay 50 triệu đồng phát triển kinh tế gia đình. Từ số tiền này, gia đình ông đã cải tạo, mua phân bón chăm sóc vườn cao su. Nhờ vậy, mỗi năm gia đình ông thu lãi từ vườn cây hơn 40 triệu đồng. Cần cù lao động, từ một hộ hoàn cảnh khó khăn, đến nay gia đình ông đã xây dựng được nhà ở khang trang, có cuộc sống ổn định. “Gia đình cảm ơn chính sách của Nhà nước đã cho vay vốn và từ đồng vốn đó đã tạo động lực phát triển kinh tế. Đến nay, gia đình tôi có của ăn của để và xây dựng được căn nhà khang trang ổn định cuộc sống” - ông Thi xúc động chia sẻ.

Từ một hộ khó khăn đến nay gia đình ông Thi đã xây dựng được nhà mới khang trang

Từ một hộ khó khăn đến nay gia đình ông Thi đã xây dựng được nhà mới khang trang

Phó giám đốc Ngân hàng CSXH thị xã Bình Long Nguyễn Quang Minh cho biết: Hiện nay, tổng dư nợ Ngân hàng CSXH thị xã là 132 tỷ 182 triệu đồng, với 3.530 khách hàng, ủy thác tại 88 tổ tiết kiệm và vay vốn. Nhờ quản lý tốt nguồn vốn và xét cho vay đúng đối tượng nên các hộ vay đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, mang lại hiệu quả trong phát triển kinh tế gia đình. Nợ quá hạn chỉ chiếm 0,073% tổng dư nợ, nợ khoanh chiếm 0,01% tổng dư nợ.

Ngân hàng CSXH thị xã giải ngân vốn vay cho các hộ vay ở xã Thanh Lương

Ngân hàng CSXH thị xã giải ngân vốn vay cho các hộ vay ở xã Thanh Lương

“Hằng quý, nhân viên ngân hàng đều đi kiểm tra, giám sát mục đích sử dụng vốn của những hộ vay để xem những hộ này sử dụng vốn vay có đúng mục đích hay không, trong quá trình sử dụng nguồn vốn có khó khăn gì để kịp thời hỗ trợ, cũng như chấn chỉnh những sai sót tại cấp cơ sở. Từ đó giúp nguồn vốn Ngân hàng CSXH được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả. Từ nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp các hộ phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu” - ông Nguyễn Quang Minh cho biết thêm.

Văn Tâm

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/135151/thoat-ngheo-nho-von-vay-uu-dai