Thoại Nghi - tân binh sinh năm 2005 gây chú ý ở nhạc Việt

Trong thời điểm mà những cái tên hàng đầu teen pop hiện nay như AMEE, Hoàng Duyên khá im ắng, sự xuất hiện của Thoại Nghi đủ làm thỏa mãn khán giả của thể loại này.

Đầu thập niên 2020s, AMEE đã đặt một cột mốc lớn cho thể loại teen pop cùng full album dreAMEE được đầu tư chỉn chu, chất lượng cao. Vào thời điểm album của lứa nghệ sĩ gen Z chưa bùng nổ, bước đi của AMEE là rất táo bạo, cô mạnh dạn “đối đầu” với hàng loạt các album chất lượng từ nhóm nghệ sĩ gen Y trong thời điểm đó mà vẫn tạo được dấu ấn cho riêng mình với màu sắc âm nhạc hường phấn mộng mơ, chất giọng baby voice không lẫn vào đâu được. Nhiều người dự đoán kỷ nguyên của teen pop tại nhạc Việt đang dần quay trở lại.

Sau sự mở màn của AMEE, teen pop có dấu hiệu khởi sắc với sự xuất hiện của những cái tên có chất lượng khá tốt như Hoàng Duyên, Miina, m tú,... đặc biệt Hoàng Duyên sở hữu một bản hit “quốc dân” Sài Gòn đau lòng quá, được khán giả chú ý nhiều. Tuy nhiên, những năm gần đây, cả Hoàng Duyên và AMEE đều chỉ có những hoạt động cầm chừng, dẫu vẫn có hit nhưng đó không phải là những sản phẩm âm nhạc chính thức. Những cái tên khác tuy vẫn khá năng nổ, nhưng chưa có một bản hit nào đủ lớn.

Thoại Nghi là cái tên tiếp theo xuất hiện trong dòng chảy của teen pop thế hệ mới. Cô ca sĩ còn khá trẻ, sinh năm 2005, nhưng đang có những bước đi vững chắc trong sự nghiệp khi phát hành được 1 EP khá chỉn chu mang tên Thích nghi gồm 6 bài hát. Trước đó, cô cũng đã có màn giới thiệu đến khán giả thông qua single Tình yêu say nắng tạo được sự chú ý nhỏ.

Gợi liên tưởng đến AMEE

Cho em xin quá giang - ca khúc đầu tiên trong EP Thích nghi - gợi nhắc cho rất nhiều khán giả về debut single từng tạo nên hiện tượng của AMEE Anh nhà ở đâu thế. 2 ca khúc có sự giống nhau từ chủ đề lựa chọn đều kể về sự “cảm nắng” của nhân vật nữ, giống đến cách phối khí lựa chọn những âm thanh nhẹ nhàng, sáng rực, giống đến cả việc đặt thêm một phân đoạn rap của một rapper nam vào giữa bài. Sự mở màn này đã báo hiệu cho hướng đi rất rõ ràng của nữ ca sĩ sinh năm 2005 này.

Tuy nhiên, Thoại Nghi cũng không hoàn toàn lặp lại những gì mà các ca sĩ đàn chị đã thực hiện trước đó với teen pop. Cô mang đến khá nhiều phong cách âm nhạc khác nhau trong các ca khúc tiếp theo: Vì em thích là dance pop có kết hợp với một số nhạc cụ dân gian - một đặc trưng thú vị của các nghệ sĩ trực thuộc ICM, Đơn phương không phải ý hay mang chút màu sắc ballad, Mặt nạ của em sử dụng EDM và một số tiết tấu bắt tai của reggaeton đang thịnh hành, Hột xoàn trang sức lại là sự thử sức của Thoại Nghi với phong cách disco. Với vai trò là một EP đầu tay, Thích nghi đã giới thiệu một chân dung khá đa dạng của Thoại Nghi, nữ ca sĩ thực hiện nhiều thể loại khác nhau, và các ca khúc cũng được thực hiện tốt.

Phong cách âm nhạc của Thoại Nghi khiến khán giả liên tưởng nhiều đến AMEE.

Các bài hát trong EP dù sử dụng nhiều chất liệu âm thanh khác nhau, nhưng các sáng tác và phần âm thanh vẫn giữ được sự tươi sáng rất đặc trưng của teen pop. Chủ đề của các bài đều kể về tình yêu trong trẻo, êm đềm, sự cảm nắng, yêu đơn phương đáng yêu của tuổi trẻ, ngay cả khi có mất mát, thất tình thì mọi thứ cũng đều nhẹ nhàng. Ca từ của các bài hát này được viết khá chắc tay, ví dụ như ở Đơn phương không phải ý hay, khi thể hiện ước mơ trong tình yêu, đoạn điệp khúc của bài được viết một cách thơ mộng “Em sẽ đưa anh tới vùng trời, đưa từng bậc yêu dấu chứa chan thanh âm”. Hay ở Vì Em thích, ca từ chủ yếu lặp đi lặp lại cụm từ quen thuộc “Vì em thích lá thích hoa, thích ngắm nghĩa những món quà/ Thích gió thích mây, thích được đi đó đây” khiến cho bài hát bắt tai ngay từ những phút đầu tiên. Tất nhiên, đây không phải những sáng tác, ca từ quá đột phá như cách Hứa Kim Tuyền tạo nên Chàng trai sơ mi hồng - single ra mắt của Hoàng Duyên, nhưng nó có chất lượng ổn, đủ ngọt ngào đáng yêu phù hợp với thể loại teen pop cũng như hình ảnh mà Thoại Nghi muốn hướng tới.

Giọng hát có triển vọng

Cũng như những ca sĩ theo đuổi teen pop khác, Thoại Nghi sở hữu chất giọng mỏng nhẹ, cao sáng. Đây là chất giọng được ưa chuộng ở thể loại này bởi nó thể hiện được sự trong sáng, nhẹ nhàng của mối tình đầu rất tốt. Giọng hát của Thoại Nghi có được ưu điểm cũng khá giống với AMEE, đó là tuy mỏng sáng nhưng vẫn có độ ấm nhất định, không bị chua chói. Các ca khúc trong EP Thích nghi cũng không có những nốt quá cao thách thức quãng giọng, vậy nên Thoại Nghi thể hiện cả 6 bài khá thoải mái, đem lại sự dễ chịu cho người nghe.

Thoại Nghi sở hữu giọng hát sáng, dễ nghe, có triển vọng.

Với một nữ ca sĩ tân binh và không có nền tảng thanh nhạc quá mạnh, Thoại Nghi tất nhiên khó tránh khỏi một số lỗi quen thuộc của những ca sĩ sở hữu loại giọng tương tự: Xử lý ổn quãng trung, cao, nhưng quãng trầm bị mờ, khi tiết tấu quá nhanh thì hát vẫn còn dính chữ, chưa rõ lời. Phần dàn dựng vocal của EP cũng không quá phức tạp, chủ yếu là giọng hát chính của Thoại Nghi cộng thêm một chút bè thoáng qua. Tuy nhiên, đây cũng không phải là những điểm trừ quá nặng, đều là những thứ có thể cải thiện trong tương lai. Phần dàn dựng đơn giản cũng là một trong những thứ khiến teen pop có thể tiếp cận đến nhóm khán giả trẻ dễ dàng hơn. Quan trọng rằng giọng hát của Thoại Nghi đủ dễ nghe, phù hợp với phần sáng tác và phối khí, còn nhiều tiềm năng để tiến bộ.

Ra mắt bằng một EP chỉn chu, Thoại Nghi cho thấy mình khá nghiêm túc trên con đường âm nhạc. Trong thời điểm những tên tuổi lớn của teen pop chưa có sản phẩm âm nhạc chính thức, sự xuất hiện của Thoại Nghi như một làn gió mới, đủ ấn tượng để khán giả ghi nhớ và đón chờ nữ ca sĩ trong những sản phẩm tiếp theo.

Nam Trần

Nguồn Znews: https://znews.vn/thoai-nghi-tan-binh-sinh-nam-2005-gay-chu-y-o-nhac-viet-post1470538.html