Thô thiển và lố bịch

Nhật Minh

BPO - Mấy ngày qua, cụm từ “Ngọc Trinh bị bắt” là từ khóa được cộng đồng mạng xã hội tìm kiếm nhiều nhất trên các công cụ tra cứu của nền tảng Facebook, Instagram, TikTok. Và với cụm từ khóa nêu trên, sau 0,28 giây Google sẽ cho ra 82.700.000 kết quả. Nguyên nhân của sự ồn ào này là bởi sau clip “diễn xiếc” vô cùng phản cảm và lố lăng lan truyền trên mạng xã hội với hành vi buông cả hai tay, uốn éo người trên xe môtô và nằm dài khi xe đang lưu thông, “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh đã phải trả giá. Đây là cái giá cực đắt! Từng là “đại minh tinh” được bao người săn đón trên thảm đỏ sự kiện, thế nhưng mỹ nhân nổi tiếng một thời của showbiz Việt mới đây đã phải cúi đầu và rơm rớm nước mắt khi vị đại diện cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam 3 tháng.

Giá như người đẹp Trà Vinh sớm biết hối lỗi, ngừng thách thức dư luận và đừng quá ngông cuồng để chứng tỏ bản thân thì mọi chuyện đã khác và cư dân mạng cũng chẳng có gì phải ồn ào. Mới đây, Ngọc Trinh bị cảnh sát giao thông lập biên bản vì vi phạm các lỗi: “điều khiển xe che lấp biển số” với mức phạt từ 800 ngàn đến 1 triệu đồng, “không có giấy đăng ký xe” - mức phạt từ phạt 800 ngàn đến 1 triệu đồng, “không có giấy phép lái xe A2” với mức phạt từ 4-5 triệu đồng và bị tạm giữ xe vi phạm 7 ngày. Thế nhưng đây không phải lần đầu tiên Ngọc Trinh vướng ồn ào tiêu cực từ phát ngôn không cẩn trọng, ăn mặc hở hang, tạo dáng phản cảm... gây bất bình trong cộng đồng. Thậm chí có cư dân mạng đã phải thốt lên rằng: “Chân dài nội y đã hết thời nên cố tình gây ra scandal để câu kéo sự quan tâm bằng hành động bất chấp hậu quả khiến công chúng dậy sóng phẫn nộ”.

Và chuyện gì đến cũng đã đến, ngày 19-10-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh để điều tra về tội “gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh phê chuẩn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã xác định Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe môtô hạng A2 nhưng vào ngày 6-10, đã điều khiển xe môtô biển số 59A3-115.88 hiệu BMW, có dung tích xi lanh 999cm3 và “biểu diễn” các động tác lái xe với nhiều tư thế phản cảm, vô cùng nguy hiểm, như: sử dụng giấy tờ xe môtô giả, không mặc đồ bảo hộ, có hành vi nằm, quỳ gối trên yên xe, đứng hai chân một bên xe, thả hai tay để xe tự chạy, ngồi một bên trên yên xe để tự chạy… cho quay video đăng tải lên mạng xã hội.

Công an TP. Hồ Chí Minh đã khẳng định, hành vi nêu trên của người mẫu Ngọc Trinh đã gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại địa phương. Việc đăng tải, phát tán nội dung các video nêu trên có ảnh hưởng xấu đến vấn đề an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ. Ngày 23-10-2023, Báo Thanh Niên điện tử đăng bài viết với tựa đề “Người mẫu Ngọc Trinh bị bắt”, tài khoản ttcanh@hcmus.edu.vn đã bình luận: Xem thường pháp luật, tuyên truyền lối sống thiếu văn hóa... Cần xử lý để làm gương. Còn tài khoản có tên NAM VIET đã thẳng thắn: “Không ai có quyền đứng trên pháp luật, đây là một điều hết sức cơ bản mà mỗi công dân đều phải nằm lòng. Hy vọng, qua đợt giáo huấn này của pháp luật thì NT sẽ sáng suốt và thông minh hơn một chút”.

Thế nhưng, ngay sau khi xảy ra sự việc gây bất bình trong dư luận và cộng đồng mạng xã hội thì từ tít tận trời tây, ngày 20-10-2023, trên trang facebook của mình, tổ chức khủng bố Việt Tân đã phát tán bài viết với tựa đề: “Ngọc Trinh bị bắt”. Nội dung bài viết có đoạn: “Vụ bắt giữ Ngọc Trinh có tiềm năng trở thành một vụ án tiền lệ khi mà hành vi gây rối trật tự công cộng của cô bị cho là xảy ra trên không gian mạng”. Trước hết, vấn đề cần nói ở đây vụ việc này không thể là “có tiềm năng trở thành một vụ án tiền lệ”. Bởi lẽ, “tiềm năng” có nghĩa là năng lực tiềm tàng, những nguồn năng lượng tiềm ẩn trong cơ thể. Chúng có thể đã, đang và sẽ biểu hiện qua muôn hình vạn trạng trên mọi khía cạnh, sắc thái của con người tùy theo sự rèn luyện. Mặc dù không rành tiếng Việt nhưng những kẻ “ăn nhờ ở đậu” bên trời tây lại không chịu “dựa cột mà nghe” mà đã cố tình phát ngôn một cách hết sức lố bịch.

Bằng chứng là với đoạn viết nêu trên, chúng cho rằng những hành vi của “Ngọc Trinh” không đến mức phải truy cứu hình sự. Nhưng ngay sau đó, Việt Tân lại viết: “Việc Ngọc Trinh biểu diễn môtô rõ ràng là vi phạm pháp luật, nhưng điều gây tranh cãi ở đây là việc bắt giữ và truy tố hình sự liệu có tương xứng với hành vi?”. Đến đây thì “cái đuôi cáo” với bản chất đổi trắng thay đen của Việt Tân đã lòi ra. Âm mưu của chúng là nhằm hướng lái dư luận đến chỗ “lo ngại về sự mơ hồ trong những cáo buộc này”. Rồi từ đó chúng quy chụp rằng, pháp luật hình sự của Việt Nam không rõ ràng, không theo quy chuẩn quốc tế… Cụ thể là ở phần cuối của bài viết này, Việt Tân lại cố tình bênh vực hành vi sai trái của Ngọc Trinh: “Không nên áp đặt trách nhiệm quá mức, ở đây là trách nhiệm hình sự, đối với người có ảnh hưởng về hành động”. Rồi cố tình đổ lỗi nếu có ảnh hưởng xấu đến giới trẻ hay xã hội là do sự “lựa chọn hoặc quyết định của những người theo dõi các trang mạng của Ngọc Trinh”.

Trong khi đó, tại khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự hiện hành có quy định: Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Và theo quy định tại khoản 2 của điều này, nếu người nào phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây: Có tổ chức; tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ 2-7 năm. Trong khi đó, ngoài các hành vi vi phạm pháp luật như lái xe phân khối lớn nhưng chưa có bằng lái xe, thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm, phản cảm mà Ngọc Trinh còn tổ chức quay phim, biên tập lại rồi đăng các clip này lên những tài khoản mạng xã hội có số lượng người theo dõi lớn gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ.

Mạng xã hội là ảo nhưng hậu quả pháp lý và gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội là thật. Do đó, bất kỳ ai cũng phải thượng tôn pháp luật, đặc biệt là những người nổi tiếng càng phải chuẩn mực khi ứng xử trên không gian mạng. Song, điều quan trọng hơn là để tránh những kẻ cơ hội chính trị hoặc phản động, thù địch như Việt Tân kiếm cớ một cách thô thiển, trơ trẽn, lố bịch để chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/33/149991/tho-thien-va-lo-bich