Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng làm trung gian hòa giải xung đột Nga – Ukraine

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố, nước này sẵn sàng đưa Nga và Ukraine trở lại bàn đàm phán một lần nữa.

Phát biểu tại cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Sochi hôm 4/9, ông Erdogan nhắc lại việc Thổ Nhĩ Kỳ từng đăng cai các cuộc đối thoại trực tiếp giữa Moscow và Kiev. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, Ankara “sẵn sàng làm tất cả trong khả năng của mình để giải quyết vấn đề này và đóng vai trò trung gian hòa giải”.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Sputnik

Đáp lại, ông Putin đổ lỗi cho Kiev vì sự thất bại của những nỗ lực hòa bình trước đây mặc dù “các thỏa thuận đã được thực hiện với sự hòa giải của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và các văn bản dự thảo đã được thống nhất giữa các phái đoàn Nga và Ukraine” vào mùa xuân năm ngoái.

Bình luận về các sáng kiến hòa bình được đề xuất kể từ đó, Tổng thống Nga khẳng định Moscow chưa có cơ hội thảo luận về ý tưởng nào trong số đó.

Hãng thông tấn Tass dẫn lời ông Putin quả quyết, Nga chưa bao giờ từ chối bất kỳ nỗ lực hòa giải nào, kể cả nỗ lực của Trung Quốc, các quốc gia châu Phi và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đài RT thống kê, các đại diện Nga và Ukraine từng ngồi vào bàn thương lượng hồi cuối tháng 2 và tháng 3 năm ngoái ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Kiev đã rút khỏi hòa đàm hồi đầu tháng 4 cùng năm.

Phía Ukraine cũng công bố kế hoạch hòa bình của riêng họ, trong đó yêu cầu các lực lượng Nga phải rút hết khỏi lãnh thổ nước này để khôi phục biên giới lãnh thổ như năm 1991, đồng thời bồi thường chiến phí và thiết lập tòa án xét xử các nghi phạm chiến tranh.

Tuy nhiên, Moscow bác bỏ kế hoạch trên với lí do nó “xa rời thực tế”. Các quan chức Nga cũng cáo buộc Kiev không sẵn lòng đàm phán khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tháng 10/2022 ban hành một sắc lệnh loại trừ mọi đối thoại với chính quyền Putin.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tho-nhi-ky-san-sang-lam-trung-gian-hoa-giai-xung-dot-nga-ukraine-2185442.html