Thổ Nhĩ Kỳ giới thiệu súng điện từ, chạy đua với Mỹ, Nga

Hội đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ vừa công bố nguyên mẫu mới của súng điện từ SAPAN do nước này chế tạo tại hội chợ công nghệ cao 2016, tổ chức tại Istanbul từ 9 đến 12-11-2016.

Súng điện từ SAPAN của Thổ Nhĩ Kỳ

SAPAN là súng phóng đạn điện từ dựa trên các nguyên tắc tương tự như động cơ homopolar. Vũ khí này hoạt động dựa vào dòng điện chứ không phải thuốc nổ. Đạn được phóng đi từ súng điện từ có tốc độ cao hơn rất nhiều so với vũ khí thông thường.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia vũ khí, súng điện từ có khả năng bắn ra đầu đạn có vận tốc lên tới hơn 10.000 mét/giây. Để so sánh, các khẩu súng thông thường chỉ bắn được đạn có vận tốc gần 1000 mét/giây.

Trước Thổ Nhĩ Kỳ, mới chỉ có Mỹ và Nga là đang nghiên cứu, chế tạo súng điện từ - được coi là loại vũ khí của tương lai. Loại súng điện từ của Mỹ chế tạo và đang thử nghiệm, có thể đạt tốc độ 7.242km/h, thiêu đốt nóng không khí ở phía trước và sản sinh ra tiếng nổ siêu âm khi phá vỡ tường âm.

Nga cũng đang chạy đua với Mỹ trong lĩnh vực này, và thậm chí còn tuyên bố vũ khí của họ có tốc độ gấp 3 lần Mỹ.

Nguyễn Đông

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-nghe/tho-nhi-ky-gioi-thieu-sung-dien-tu-chay-dua-voi-my-nga-611003.bld