Thổ Nhĩ Kỳ chính thức vận hành cơ sở khí đốt tự nhiên từ Biển Đen

Ngày 20/4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chính thức bấm nút vận hành cơ sở phân phối khí đốt tự nhiên khai thác từ Biển Đen, nhằm giảm sự phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại lễ vận hành cơ sở khí đốt tự nhiên từ Biển Đen tại tỉnh Zonguldak. (Ảnh: Reuters).

Lượng khí đốt này được khai thác từ mỏ Sakarya ngoài khơi Biển Đen, dưới độ sâu hơn 2.000m, vận chuyển qua đường ống ngầm dưới biển dài 170km và qua nhiều trạm nén khí đến cơ sở Filyos, vừa được xây dựng trên đất liền thuộc tỉnh Zonguldak, miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu tại lễ vận hành cơ sở khí đốt tự nhiên từ Biển Đen tại tỉnh Zonguldak, Tổng thống Erdogan khẳng định, đây là “dấu mốc lịch sử hướng tới sự độc lập về năng lượng”.

“Chúng tôi sẽ cung cấp khí đốt tự nhiên miễn phí cho các hộ gia đình vớ khối lượng lên tới 25 m3/tháng trong 1 năm”, Tổng thống Erdogan cho hay.

Ông Erdogan nêu rõ: "Với những nỗ lực to lớn, khí đốt tự nhiên được phát hiện chỉ 3 năm trước đã được đưa vào sử dụng". Theo ông Erdogan, mỏ khí đốt này sẽ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu khí đốt của Thổ Nhĩ Kỳ khi hoạt động hết công suất.

Theo Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, trong giai đoạn đầu, mỏ Sakarya sẽ sản xuất 10 triệu m3 khí đốt tự nhiên mỗi ngày và sẽ tăng lên 40 triệu m3/ngày vào năm 2028 trong giai đoạn 2. Công suất của giai đoạn đầu đáp ứng khoảng 6% mức tiêu thụ khí đốt hàng năm của Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Thiên nhiên Thổ Nhĩ Kỳ Fatih Donmez cho biết, trữ lượng khí đốt ngoài khơi của Thổ Nhĩ Kỳ ở Biển Đen ước tính khoảng 710 tỷ m3, đủ để đáp ứng nhu cầu khí đốt nội địa trong 35 năm.

Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia chủ yếu phụ thuộc nhiều vào việc nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga, Azerbaijan và Iran, cũng như nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Qatar, Mỹ, Nigeria và Algeria.

Theo dữ liệu của Cơ quan quản lý năng lượng EPDK của Thổ Nhĩ Kỳ, sản xuất khí đốt tự nhiên nội địa của nước này chủ yếu tại vùng Thrace. Tuy nhiên, mức sản xuất chỉ chiếm khoảng 1% trong tổng lượng tiêu thụ 60 tỷ m3 của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2021.

Với lợi thế về mặt địa lý, Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã trở thành trung tâm trung chuyển cho các đường ống dẫn khí đốt lớn. Sự hiện diện của các cơ sở khai thác và vận chuyển khí đốt trên Biển Đen tạo điều kiện thuận lợi cho Thổ Nhĩ Kỳ tái xuất khẩu loại nhiên liệu này sang các nước châu Âu./.

H.Hà (Theo Reuters, Nasdaq)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/tho-nhi-ky-chinh-thuc-van-hanh-co-so-khi-dot-tu-nhien-tu-bien-den-636192.html