Thợ mỏ hôm nay 'viết tiếp' truyền thống xưa

Trong những ngày khí thế sôi sục, thi đua lao động sản xuất hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với hai người 'chiến sĩ thợ mỏ' ưu tú, mẫu mực của tỉnh. Họ đại diện cho hàng nghìn gương mặt trẻ tuổi, hàng vạn công nhân mỏ đã và đang ngày đêm cống hiến, đóng góp sức lực, đam mê, trí tuệ cho sự phát triển của ngành Than của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Anh Phạm Đình Duẩn. (Ảnh: NVCC)

Người “thủ lĩnh” tài ba dưới lòng đất

Thạc sĩ khai thác Phạm Đình Duẩn, sinh năm 1986 tại Thái Bình, hiện đang làm việc tại Phân xưởng khai thác 14, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng mỏ Hữu Nghị - Vinacomin (TP Uông Bí) anh đã về làm việc tại Công ty Cổ phần Than Vàng Danh từ năm 2005.

Chúng tôi gặp gỡ anh Duẩn trong một ngày hè nắng oi ả. Khi được hỏi cơ duyên nào đến với nghề mỏ, nụ cười hiền rạng rỡ trên khuôn mặt lấm lem mồ hôi, anh nói: “Khi học xong cấp 3 tôi có dịp ra Quảng Ninh chơi với người thân, tìm hiểu nghề tương lai cho mình, tôi có ấn tượng đặc biệt với hình ảnh người “chiến sĩ mỏ”. Từ đó, tôi đã ao ước được làm việc trong môi trường có tính tổ chức, kỷ luật cao, có điều kiện rèn luyện, phấn đấu trưởng thành, làm người có ích cho gia đình và xã hội. Vì vậy, tôi đã quyết tâm rời xa gia đình, xa quê hương đến lập nghiệp tại Quảng Ninh”.

Trong suốt 18 năm gắn bó với nghề khai thác than trực tiếp trong hầm lò, anh Duẩn hiểu rất rõ sự vất vả của thợ mỏ. Để khai thác trực tiếp ra những tấn than mất rất nhiều công đoạn, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Không chỉ vậy, yêu cầu công việc đòi hỏi ngày càng cao, điều kiện sản xuất ngày càng xuống sâu, vào xa, nhiều công nghệ mới được đưa vào dây chuyền khai thác. Nhưng với bản tính cần cù học hỏi và tinh thần trách nhiệm, đến nay anh Duẩn đã có bậc nghề cao 5/5, được đồng đội, cấp trên tin tưởng, giao nhiệm vụ Tổ trưởng sản xuất Phân xưởng khai thác 14.

Phát huy truyền thống “kỷ luật và đồng tâm”, trong quá trình làm việc, anh thường xuyên quan tâm sâu sắc các đồng chí trong tổ, hỗ trợ lẫn nhau, tạo dựng một tập thể đoàn kết theo phương châm “thợ bậc cao kèm cặp thợ mới vào”. Anh luôn đặt công tác an toàn lên hàng đầu với khẩu hiệu “an toàn là thứ nhất, sản xuất là thứ hai” gắn với tập thể, cá nhân trong tổ. Về bản thân, anh Duẩn luôn tâm niệm phải gương mẫu, trách nhiệm, phát huy nội lực hoàn thành vượt mức sản lượng than. Những năm gần đây, anh đều đạt thành tích khai thác hàng năm vượt từ 5% đến 22% kế hoạch giao.

Không chỉ là “thủ lĩnh” tâm huyết, anh Duẩn còn là “cây sáng kiến” của công ty. Trong gần 2 thập kỷ gắn với nghề, năm nào anh cũng có 1 đến 2 sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất, được áp dụng vào công tác chuyên môn, thực tế mang lại hiệu quả nhất định, được hội đồng sáng kiến công ty đánh giá cao.

Với nhiều cống hiến, anh đón nhận nhiều danh hiệu, giải thưởng xứng đáng. Những năm gần đây, anh vinh dự nhận được các bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương, UBND tỉnh Quảng Ninh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn Than TKV,… Anh cũng gắn với các danh hiệu như Chiến sĩ thi đua cơ sở 5 năm liên tục (2015 - 2019), Chiến sĩ thi đua TKV năm 2017; thợ mỏ vẻ vang của TKV; người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 2019,…

Người kỹ sư trẻ cống hiến thanh xuân cho ngành Than

Anh Cao Xuân Thìn. (Ảnh: NVCC)

Chúng tôi cũng có cơ duyên khác được trò chuyện với với anh Cao Xuân Thìn, Chuyên viên Phòng Kỹ thuật mỏ Công ty Than Hòn Gai - TKV, người đã cống hiến hơn một thập kỷ tuổi trẻ của mình cho ngành Than. Anh Thìn sinh năm 1989, quê ở Hải Dương. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Xây dựng Công trình Ngầm và Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội, anh về công tác tại Xí nghiệp Than Thành Công của Công ty Than Hòn Gai vào năm 2012. Anh nhận thấy ngành nghề này rất đa dạng, ý nghĩa, mang lại nguồn tài nguyên lớn, đóng góp cho nền kinh tế quốc dân, do đó muốn cống hiến sức trẻ và đam mê gắn bó với công ty, ngành Than và “quê hương thứ 2” Quảng Ninh.

“Là sinh viên ngành mỏ, trong tư tưởng và phương hướng công tác, tôi luôn muốn gắn bó với ngành mỏ, đặc biệt Công ty Than Hòn Gai có bề dày truyền thống trong ngành. Từ năm 2012 đến nay, tôi đã trải qua nhiều vị trí, từ lao động trực tiếp đến lao động gián tiếp, phụ trách nhiều mảng trong công việc, tôi nhận thấy để có động lực gắn bó, bản thân luôn phải cố gắng, học hỏi rất nhiều, đặc biệt từ những người đi trước”, anh Thìn cho biết.

Với nỗ lực không ngừng, anh Thìn cũng đón nhận được nhiều giải thưởng, danh hiệu như: Giải thưởng Người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 2019, Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh; giải thưởng Cuộc thi Khoa học kỹ thuật sáng tạo tỉnh Quảng Ninh,… và vinh dự đặc biệt trong năm nay là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

“Người thợ mỏ mang tinh thần của người chiến sĩ, khi làm việc cũng mang tinh thần như chiến đấu. Tâm niệm và trui rèn tinh thần “kỷ luật và đồng tâm”, anh em thợ mỏ luôn đoàn kết, đồng lòng, hăng say sản xuất, giúp nhau hoàn thành mọi kế hoạch đề ra, “tương thân, tương ái”, hỗ trợ lẫn nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn, sự cố”, anh Thìn tự hào.

Đặc biệt, anh cũng chia sẻ sự vất vả đối với những “bông hồng thép” của ngành mỏ. Vì đặc thù của ngành Than là làm việc theo ca kíp, trong môi trường tiếng ồn, độ rung và khói bụi lớn, nên lao động nữ cũng đối mặt với vấn đề độc hại, nặng nhọc không kém gì lao động nam. “Dù vậy, chị em phụ nữ vẫn luôn giữ vững tinh thần “kỷ luật và đồng tâm”, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao”, anh nói.

Trải qua nhiều thời kỳ phát triển và đổi mới, tinh thần “kỷ luật và đồng tâm” của giai cấp công nhân ngành Than ngày xưa dường như vẫn còn y nguyên cốt lõi. Những người thợ mỏ ngày nay, như anh Duẩn, anh Thìn và hàng nghìn, hàng vạn thợ mỏ khác vẫn đang miệt mài ngày đêm viết tiếp thêm những trang sử vẻ vang ngày ấy. Giá trị văn hóa lịch sử này không chỉ làm nên bản sắc riêng biệt của tỉnh Quảng Ninh mà còn là một nét đặc trưng, góp phần tô điểm sinh động truyền thống văn hóa của giai cấp công nhân Việt Nam.

Công Hoan - Đức Dương - Đỗ Trang

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tho-mo-hom-nay-viet-tiep-truyen-thong-xua-post482900.html