Thiếu nữ Trung Quốc giết mẹ sau khi bị đưa vào trại cai nghiện internet

Một thiếu nữ 16 tuổi ở miền bắc Trung Quốc vừa sát hại mẹ mình do nổi giận vì đã bị đối xử tồi tệ sau khi bị mẹ đưa vào trại cai nghiện internet.

Trại cai nghiện internet ở Tế Nam
South China Morning Post

Thiếu nữ nói trên khai với cảnh sát rằng cô đã bị đánh và bị lạm dụng tình dục tại trại cai nghiện internet ở Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông, nơi cô trải qua 4 tháng trước đó, theo tờ South China Morning Post ngày 22.9 dẫn lại báo The Paper.

Do nóng giận vì nghĩ mẹ đã đẩy mình vào tình cảnh bị ngược đãi nói trên và không kiểm soát được bản thân, thiếu nữ này đã nhẫn tâm ra tay sát hại mẹ mình hôm 16.9. The Paper không nói rõ người mẹ bị sát hại như thế nào cũng như gia đình này sống ở đâu. Thiếu nữ bất hiếu đã ra đầu thú một ngày sau đó.

Trại cai nghiện ở Tế Nam quảng cáo rằng đã “điều trị” hơn 7.000 trẻ vị thành niên nghiện lướt internet kể từ khi trung tâm được thành lập vào năm 1996, theo The Paper.

Chế độ trị liệu khắc nghiệt tại những trại cai nghiện internet như trên đã gây tranh cãi ở Trung Quốc trong mấy năm qua. Trong đó có một số người đặt vấn đề trên mạng xã hội rằng liệu những trại cai nghiện đó có hợp pháp hay không khi áp dụng cách đối xử hà khắc và nguyên tắc kiểu quân đội đối với trẻ vị thành niên, theo South China Morning Post.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/thieu-nu-trung-quoc-giet-me-sau-khi-bi-dua-vao-trai-cai-nghien-internet-747258.html