'Thiếu nữ' Bát Tràng thướt tha tà áo dài 'đánh thức' hồn gốm trong ngày lễ hội

Sáng 23/3, Lễ hội làng gốm cổ Bát Tràng đã diễn ra tại Đình làng Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) với nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc thu hút hàng nghìn người dân tham gia.

Lễ hội truyền thống làng cổ Bát Tràng diễn ra trong 3 ngày 23-25/03/2024 (tức ngày 14 - 15 - 16 tháng 2 năm Giáp Thìn). Đây là một trong những lễ hội độc đáo nhất của Thủ đô ngàn văn, văn hiến, anh hùng.

Mỗi dịp lễ hội diễn ra, người dân, du khách thập phương đến với làng gốm được chiêm ngưỡng những tác phẩm gốm sứ độc bản đặc biệt nhất mà không một làng nghề nào có được. Không chỉ vậy, với văn hóa của người làng gốm cổ Bát Tràng luôn khiến cho du khách cảm nhận sự ấm áp, gần gũi hơn.

Đặc biệt, mỗi dịp lễ hội diễn ra, người dân địa phương có dịp được diện lên mình những trang phục áo dài thướt tha, "đánh thức" hồn gốm Bát Tràng. Và du khách đã quên đi cảnh trước đó họ là những người phụ nữ hàng ngày luôn tay luôn chân khi thì đóng hàng, khi nhào nặn đất, khi thì bê vác những bình gốm nặng chịch.

Chùm ảnh "thiếu nữ" thướt tha bên tà áo dài trong khuân viên của quần thể di tích đình làng gốm cổ trong dịp lễ hội.

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/thieu-nu-bat-trang-thuot-tha-ta-ao-dai-danh-thuc-hon-gom-trong-ngay-le-hoi-86387.html