Thiếu nhân viên vì Covid-19, Mỹ hủy thêm hàng trăm chuyến bay

Các hãng hàng không Mỹ tiếp tục hủy thêm hàng trăm chuyến bay nữa trong ngày 26/12, viện dẫn tình trạng thiếu nhân sự vì Covid-19. Không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy các hoạt động hàng không ở nước này sẽ sớm trở lại bình thường.

Fox News dẫn thông tin từ trang web theo dõi máy bay FlightAware cho biết, hơn 700 chuyến bay đến, rời đi hoặc di chuyển bên trong nước Mỹ đã bị hủy. Con số này giảm so với gần 1.000 chuyến bay bị hoãn hôm 25/12. Trong ngày 27/12, thêm hàng chục chuyến bay nữa cũng được xác nhận rơi vào tình trạng tương tự.

Các hãng Delta, United và JetBlue nêu nguyên nhân là biến thể Omicron lây lan dẫn đến tình trạng thiếu lao động, do vậy họ buộc phải ra quyết định hoãn hủy các chuyến bay.

Một góc sân bay Logan, Boston. Ảnh: AP

"Điều này thật bất ngờ ", Maddie King, phát ngôn viên của hãng United, bình luận về tác động của Omicron đến đội ngũ nhân viên của hãng.

Phát ngôn viên hãng American Airlines Derek Walls lý giải, các chuyến bay dịp Giáng sinh bị hủy là vì hàng loạt nhân viên gọi điện xin nghỉ ốm liên quan đến Covid-19.

Trên thế giới, các hãng hàng không đã hủy hơn 2.200 chuyến bay tính đến sáng 26/12, sau khi đã hủy 2.800 chuyến hôm trước đó, theo dữ liệu của FlightAware.

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/thieu-nhan-vien-do-covid-19-my-huy-them-hang-tram-chuyen-bay-804579.html