Thiếu gia '9X'vực dậy Inter

Trong hơn một năm trên cương vị Chủ tịch Câu lạc bộ Inter Milan, doanh nhân Zhang Kangyang (Trương Khang Dương) đã để lại nhiều ấn tượng với những quyết sách có tác động tích cực tới đội bóng.

Ngoài việc đầu tư tài chính thu hút nhân tài, đoàn kết các cổ động viên Inter khắp thế giới, Zhang còn là người sáng lập chiến dịch đẩy lùi nạn phân biệt đối xử trên toàn cầu với khẩu hiệu BUU (Brother Universally United-Đoàn kết những người anh em trên toàn cầu).

Khi Zhang nhậm chức Chủ tịch Inter thay Erick Thohir, anh đã nhận nhiều ánh mắt hoài nghi của người hâm mộ. Sinh năm 1991, Zhang là chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử hơn 100 năm của Inter và cũng trẻ nhất trong số chủ tịch các đội bóng đã từng vô địch châu Âu. Anh là con trai của tỷ phú người Trung Quốc Zhang Jindong, người sáng lập và là Chủ tịch Tập đoàn Suning Holdings. Trước Inter, Tập đoàn Suning Holdings từng sở hữu câu lạc bộ Jiangsu Suning tại Trung Quốc. Nhờ vậy, chàng doanh nhân trẻ đã học hỏi được từ bố mình kinh nghiệm quản lý tài chính, bóng đá; đồng thời đẩy mạnh quảng bá thương hiệu và tăng cường nhận diện hình ảnh Inter toàn diện trên mặt trận truyền thông. Nhờ sự tận tâm và tình yêu dành cho đội bóng, Zhang đã xóa bỏ mọi định kiến về quốc tịch và tuổi tác...

Sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng Zhang không dính vào những vụ lùm xùm, thị phi. Anh đã hai lần liên tiếp góp mặt trong danh sách “40 Under 40” của Tạp chí Fortune China. Thiếu gia "9X" này từng theo học tại Mercersburg-trường trung học hàng đầu nước Mỹ khi mới 15 tuổi. Sau đó, anh vào Đại học Pennsylvania, dù trước đó từng nhận được lời mời từ MIT (Học viện Công nghệ Massachuset) và Đại học Duke.

Trước khi làm chủ tịch của Inter, Zhang đã tích lũy kha khá kinh nghiệm. Anh từng làm việc tại Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley và Tập đoàn tài chính JP Morgan Chase. Hiện tại, ngoài việc đảm nhận chức vụ Chủ tịch Inter, Zhang giữ chức Phó chủ tịch Suning International. Anh đảm đương vị trí này tại chi nhánh nước ngoài của Tập đoàn Suning Holdings. Anh luôn hướng tới mục tiêu đưa mô hình kinh doanh thể thao trở thành xu hướng và xu hướng này còn phải đưa doanh nghiệp lên hàng đầu thế giới. Mặc dù mới chân ướt chân ráo bước vào ngành quản lý thể thao, nhưng Zhang khá có uy tín tại châu Âu. Kể từ tháng 3-2018, Zhang là người châu Á duy nhất đã tham gia vào Ủy ban thi đấu câu lạc bộ của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA). Từ tháng 9-2019, anh được đề cử làm thành viên của Ban điều hành Hiệp hội Câu lạc bộ châu Âu-cơ quan được thành lập năm 2008, được UEFA và Liên đoàn Bóng đá thế giới công nhận.

“Chúng tôi tự hào về cậu, Zhang Kangyang”, đó là biểu ngữ mà người hâm mộ Inter dành cho vị chủ tịch trẻ của họ. Để biến mục tiêu đưa Inter trở lại thời kỳ hoàng kim, Zhang đã làm náo loạn thị trường chuyển nhượng châu Âu mùa hè 2019 với nhiều bản hợp đồng gây chú ý, như “thuyền trưởng” Antonio Conte hay cựu tiền đạo MU Romelu Lukaku…

Kể từ sau "cú ăn ba" cùng Jose Mourinho năm 2010 rồi xuống dốc không phanh, Inter đang cho thấy những tín hiệu tích cực, dấu hiệu trỗi dậy. Ngoài việc trở lại đấu trường UEFA Champions League, Inter còn cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ trên con đường chinh phục Scudetto mùa này khi đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, sau Juve và Lazio. Ngày Zhang mới đến, nhân tài ở Inter như lá mùa thu. Giờ đây, đội bóng sở hữu một dàn cầu thủ chất lượng và sẵn sàng có nhân tố thay thế khi bán đi ngôi sao tài năng. Đó là lý do vì sao Inter để Barca và PSG thoải mái tiếp cận Lautaro Martinez; sẵn sàng "bán đứt" Mauro Icardi nếu được giá... Đã lâu rồi, người hâm mộ mới thấy Inter trong hình bóng của một ông lớn.

HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/thieu-gia-9x-vuc-day-inter-617402