Thiếu cơ sở hạ tầng phát triển du lịch tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Cà Mau

Vườn Quốc gia U Minh Hạ rất có lợi thế phát triển du lịch sinh thái. Tuy nhiên, nhiều năm qua, việc đầu tư phát triển du lịch ít được quan tâm nên sản phẩm du lịch thì thiếu, còn cơ sở hạ tầng phục vụ cũng rất yếu.

Tỉnh Cà Mau có 2 vườn quốc gia. Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau đặc trưng cho hệ sinh thái rừng ngập mặn, còn Vườn Quốc gia U Minh Hạ đặc trưng cho hệ sinh thái rừng ngập ngọt.

Vườn Quốc gia U Minh Hạ có hệ sinh thái đa dạng, với khoảng 176 loài cây cỏ, 23 loài thú, 91 loài chim và 47 loài lưỡng cư, bò sát. Nhiều trong số đó thuộc loại quý hiếm, được ghi vào Sách đỏ Việt Nam đã giúp tạo ra sự nổi bật đủ để cuốn hút du khách đến. Tuy nhiên, trước nay, Ban quản lý Vườn chỉ khai thác 2 sản phẩm du lịch chủ yếu là tour đi vỏ lãi vòng quanh vườn và câu cá. Sau đó, du khách có thể ghé khu vực khai thác dịch vụ ngay giữa vườn để thưởng thức các món ăn gắn liền với sản vật tự nhiên của đất rừng. Tuy nhiên, khu vực này được đầu tư rất đơn giản. Hiện trạng chỉ có vài chòi lá bị xuống cấp. Trong mùa mưa này, khuôn viên quanh thậm chí còn thường xuyên bị ngập úng, không đảm bảo vẻ mỹ quan.

Vườn Quốc gia U Minh Hạ có cảnh quan đẹp.

Anh Nguyễn Hoàng Thanh, một người dân ở Phường 9, TP. Cà Mau sau khi đi tham quan vườn, bày tỏ sự thất vọng về điểm du lịch: "Hạ tầng ở đây không tốt, vào đây đi dạo một vòng xong quay về cũng không có chỗ để nghỉ ngơi hay trải nghiệm, vui chơi giải trí gì. Cần phải có thêm các hạng mục, công trình gì đó".

Không chỉ người dân Cà Mau mà du khách ngoài tỉnh đến với Vườn Quốc gia U Minh Hạ cũng bày tỏ sự thất vọng về một vườn quốc gia được đánh giá có hệ sinh thái rừng tràm hàng đầu và đã nổi tiếng cả nước. Ông Nguyễn Tấn Truyền, Trưởng phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường Vườn Quốc gia U Minh Hạ thừa nhận rằng, hầu hết du khách đến đều thích cảnh quan thiên nhiên hoang dã, không khí thoáng mát. Tuy nhiên, khách cũng bày tỏ sự không hài lòng về điều kiện cơ sở vật chất. "Một số khách đến thì có cảm thấy phiền hà do họ có nhu cầu nghỉ lại thì mình cũng chưa đáp ứng được, hiện chưa có nơi phục vụ lưu trú. Đường vào thì bị xuống cấp và nhỏ, hai chiếc xe ô tô qua lại khó khăn. Những phản ánh như vậy đơn vị ghi nhận, sẽ cố gắng khắc phục".

Vườn Quốc gia U Minh Hạ đang thiếu sản phẩm du lịch để giữ chân du khách.

Ông Hồ Hoàng Ca - Phó Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ thừa nhận, đơn vị rất có điều kiện để phát triển du lịch sinh thái, tuy nhiên, đã qua chưa thể phát triển là do chủ yếu tập trung vào công tác giữ rừng: "Trước giờ mình tập trung cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; nạn cháy rừng từng là nỗi ám ảnh của lực lượng giữ rừng. Thời gian qua tập trung toàn lực để miễn đừng cháy rừng là được, còn kế hoạch phát triển du lịch không có. Hiện nguồn nhân lực của Vườn quốc gia rất hạn chế, thiếu về con người, thiếu về chuyên môn nên chưa đột phá được".

Để khắc phục những tồn tại, Vườn Quốc gia U Minh Hạ đã xây dựng Ðề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cho U Minh Hạ đến năm 2030 và đã được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt. Tổng kinh phí thực hiện đề án gần 1.459 tỷ đồng, trong đó hơn 52 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, phần còn lại xã hội hóa. Vườn Quốc gia đang hoàn thiện các bước thủ tục theo tiến độ để kêu gọi đầu tư, và cũng đã có dấu hiệu quan tâm từ một số nhà đầu tư.

Vườn quốc gia ngập ngọt duy nhất của tỉnh Cà Mau đang thiếu cơ sở hạ tầng và thiếu cả nơi lưu trú để phát triển du lịch

Tuy nhiên, quy định hiện nay chỉ có thể cho thuê môi trường rừng, còn nhà đầu tư thì lại mong muốn được giao đất nên còn khó khăn. Ngoài ra, với nguồn vốn được duyệt theo đề án thì cũng chưa đảm bảo xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông. Vườn Quốc gia sẽ kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau cần có cơ chế đặc thù, đầu tư thêm hạ tầng để thu hút nhà đầu tư.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/thieu-co-so-ha-tang-phat-trien-du-lich-tai-vuon-quoc-gia-u-minh-ha-ca-mau-post1041395.vov