Thiết thực tri ân

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà mới khang trang, diện tích 60m2, trần đổ bê tông, có phòng khách, phòng ngủ, công trình vệ sinh khép kín, bà Đồng Thị Xặn, trú tại thôn Bắc Thắng (xã Liên Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) rất phấn khởi.

Bà Xặn xúc động chia sẻ: “Cả đời tôi luôn mong ước có được một căn nhà kiên cố để che mưa, tránh nắng. Nhờ có các cô, các chú bộ đội Ban CHQS huyện Kim Thành, nay ước mơ của gia đình tôi mới thành hiện thực. Tôi biết ơn các cô, các chú bộ đội nhiều lắm...”.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh Hải Dương tặng quà ông Nguyễn Xuân Quyết, nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại thôn Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương trong ngày bàn giao nhà tình nghĩa.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh Hải Dương tặng quà ông Nguyễn Xuân Quyết, nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại thôn Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương trong ngày bàn giao nhà tình nghĩa.

Bà Xặn là vợ liệt sĩ Trần Văn Cừ, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Từ ngày chồng mất, bà một mình tần tảo nuôi các con ăn học. Nay tuổi đã cao, sức khỏe yếu nên sinh hoạt hằng ngày của bà chủ yếu dựa vào các con. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều năm qua, bà Xặn phải sống trong căn nhà cấp 4 diện tích 24m2 xây dựng từ năm 1988 bị xuống cấp trầm trọng. Để giúp bà Xặn có được căn nhà kiên cố an hưởng tuổi già, Ban CHQS huyện Kim Thành đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và người thân bà Xặn quyên góp được hơn 300 triệu đồng.

Ngôi nhà của bà Xặn chỉ là một trong số 14 ngôi nhà được cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Hải Dương hỗ trợ kinh phí xây tặng các gia đình chính sách, người có công gặp hoàn cảnh khó khăn trong dịp này. Để có kinh phí hỗ trợ xây nhà, các cơ quan, đơn vị đã phát động cán bộ, nhân viên tình nguyện đóng góp kết hợp với vận động một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn chung tay ủng hộ thêm. Ngoài ra, một số cơ quan, đơn vị còn huy động cán bộ, nhân viên tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ đến giúp đỡ ngày công xây nhà. Những việc làm đó đã để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp, được cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương đánh giá cao.

Hải Dương hiện có hơn 4.000 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 37.000 liệt sĩ, hơn 31.000 thương binh, bệnh binh và gần 9.000 người nhiễm chất độc da cam/dioxin. Tuy thường xuyên được cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương quan tâm chăm lo, tạo điều kiện giúp đỡ phát triển kinh tế nhưng hiện nay vẫn còn nhiều gia đình chính sách, người có công gặp khó khăn trong cuộc sống. Do đó, những năm qua, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn tích cực đẩy mạnh Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện có hiệu quả chính sách hậu phương quân đội.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Nhường, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hải Dương: Giúp đỡ, chăm lo cho đối tượng người có công, gia đình chính sách là nghĩa vụ, trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó có cán bộ, nhân viên, chiến sĩ LLVT tỉnh. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa chính trị và tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của thế hệ đi sau đối với cha ông đã hy sinh xương máu vì nền độc lập dân tộc. Vì vậy, quan điểm của Bộ CHQS tỉnh là các hoạt động tri ân phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: Tập trung hỗ trợ kinh phí xây nhà, sửa nhà, tặng vật nuôi, cây trồng, giới thiệu việc làm, thăm, tặng quà nhân dịp lễ, tết... để các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách không phải chịu thiệt thòi trong cuộc sống.

Hoạt động tri ân của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Hải Dương đã phần nào bù đắp được những hy sinh, mất mát của các thương binh, bệnh binh, người có công, giúp thân nhân liệt sĩ xoa dịu nỗi đau. Đây cũng là biện pháp giáo dục bộ đội về truyền thống vẻ vang của dân tộc, quân đội; xây dựng niềm tự hào, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt; củng cố vững chắc niềm tin của các tầng lớp nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Bài và ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/thiet-thuc-tri-an-693949