Thiết thực chào mừng 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động

Cuối tuần qua, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ (15/4/1974 - 15/4/2024).

Tuyên dương các tấm gương Thanh niên Cảnh sát cơ động tiêu biểu. (Nguồn ảnh: bocongan.vn)

Tại Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2024, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ đề nghị toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ trong thời gian tới cần nhận thức sâu sắc về giá trị, ý nghĩa của Tháng Thanh niên - tháng của tuổi trẻ, tháng của sự nhiệt huyết và khát khao cống hiến để từ đó không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; tích cực phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, quyết tâm thi đua lập nên nhiều thành tích xuất sắc, tô thắm thêm truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.

Bộ Tư lệnh CSCĐ cũng tổ chức Lễ tuyên dương “Gương thanh niên CSCĐ tiêu biểu” lần thứ III. Giải thưởng “Gương thanh niên CSCĐ tiêu biểu” được Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức 5 năm 2 lần, tôn vinh gương thanh niên CSCĐ có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các lĩnh vực công tác, chiến đấu, học tập, rèn luyện, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ mới, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, công tác Đoàn… Qua đó, động viên, khuyến khích, tạo động lực phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ CSCĐ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng CSCĐ, tăng cường sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ lực lượng CAND nói chung và tuổi trẻ lực lượng CSCĐ nói riêng.

Năm 2024 là lần thứ III Bộ Tư lệnh CSCĐ triển khai tuyên dương, trao Giải thưởng “Gương thanh niên CSCĐ tiêu biểu”. 20 cá nhân nhận được giải thưởng cao quý trong năm nay là những đoàn viên, thanh niên mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, hạt nhân tiêu biểu, xung kích, nhiệt huyết tham gia các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên; nhiều năm liền được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh...

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ ghi nhận, biểu dương những đóng góp của tuổi trẻ lực lượng Cảnh sát bảo vệ, CSCĐ thời gian qua; chúc mừng những thành tích, chiến công mà 20 gương thanh niên CSCĐ tiêu biểu được tuyên dương.

Tư lệnh Lê Ngọc Châu đề nghị, thời gian tới, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong lực lượng CSCĐ cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, tự học, tự rèn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần “Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tổ chức Đoàn các cấp và đoàn viên, thanh niên tiếp tục tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua; xung kích đảm nhận việc mới, việc khó và các công trình, phần việc thanh niên phục vụ công tác chuyên môn của đơn vị.

Đối với 20 “Gương thanh niên CSCĐ tiêu biểu”, Tư lệnh Lê Ngọc Châu mong muốn các tấm gương tiếp tục nỗ lực cố gắng, phát huy những thành tích đã đạt được, thực sự trở thành những hạt nhân tiêu biểu, những gương sáng ngay tại chính đơn vị, địa phương của mình, là động lực để các bạn đoàn viên thanh niên khác học tập, phấn đấu, tích cực thi đua lập thêm nhiều thành tích, chiến công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã khai mạc và trao giải Hội trại “50 năm - Vinh quang, tự hào” cho các tập thể có hội trại ấn tượng nhất chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ; tổ chức Chương trình nghệ thuật “50 năm - Vinh quang, tự hào”; tổ chức chương trình đốt lửa trại cho các đoàn viên, thanh niên...

T.Hoàng

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/thiet-thuc-chao-mung-50-nam-ngay-truyen-thong-luc-luong-canh-sat-co-dong-post506048.html