Thiết thực chăm lo công tác chính sách

Trong chuyến đi thăm, tặng quà người có công (NCC) tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình do Bộ tư lệnh Đặc công phối hợp với Lữ đoàn Công binh 229 (Bộ tư lệnh Công binh) tổ chức, tôi không khỏi xúc động khi nghe ông Bùi Văn Hanh, ở xóm 2, xã Liên Hòa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình-một trong những gia đình được binh chủng hỗ trợ bò giống, tâm sự rất chân thành: "Vì nhà nghèo nên gia đình tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến việc mua được bò giống về nuôi. Thật may, có các chú Bộ đội Đặc công giúp đỡ. Với gia đình tôi, đây là món quà có ý nghĩa rất lớn cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp chúng tôi có cơ hội xóa đi cái đói, cái nghèo...".

Theo Đại tá Vũ Hồng Quang, Phó chính ủy Binh chủng Đặc công, bên cạnh việc bảo đảm đầy đủ, đúng quy định chế độ, tiêu chuẩn như quy định của Nhà nước, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Đặc công luôn chú trọng chăm lo, giúp đỡ NCC có hoàn cảnh khó khăn, nhất là NCC ở những địa bàn đơn vị đóng quân, làm nhiệm vụ...

Lãnh đạo Binh chủng Đặc công trao nhà tình nghĩa tặng thương binh Lê Văn Phong ở thôn Tân Bình, xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Hà Tuyên

Để thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Đặc công chỉ đạo các đơn vị tích cực thực hiện các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, xây nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; chủ động xây dựng kế hoạch thăm, tặng quà NCC với cách mạng, quân nhân mắc bệnh hiểm nghèo... Đặc biệt, binh chủng triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, lập kế hoạch khảo sát, tìm kiếm, bàn giao hồ sơ thông tin mộ liệt sĩ theo lộ trình đến năm 2020 và những năm tiếp theo... Tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị phục vụ công tác khảo sát, tìm kiếm, bàn giao, cung cấp thông tin về liệt sĩ cho các địa phương. Đến nay, đơn vị đã tìm được 557 hài cốt liệt sĩ là Bộ đội Đặc công.

Thiết thực chăm lo công tác chính sách, từ năm 2015 đến nay, Binh chủng Đặc công đã dành tặng hàng nghìn suất quà tới thương binh nặng, thân nhân liệt sĩ, con thương binh, quân nhân mắc bệnh hiểm nghèo, NCC với cách mạng, tổng trị giá hàng tỷ đồng. Binh chủng cũng xây tặng 12 căn nhà tình nghĩa với số tiền hơn 900 triệu đồng... Từ đầu năm 2017 đến nay, thực hiện chủ trương đẩy mạnh công tác "đền ơn đáp nghĩa", toàn binh chủng đã đồng loạt tiến hành các hoạt động như: Tặng nhà tình nghĩa, tặng bò giống giúp gia đình NCC; hỗ trợ hằng tháng tới các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; thăm và tặng quà thương binh nặng tại các trung tâm điều dưỡng thương binh... với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/thiet-thuc-cham-lo-cong-tac-chinh-sach-514190