Thiết lập an ninh trật tự lễ hội vía Bà Chúa Xứ

(CATP) Kéo dài từ đầu tháng giêng đến cuối tháng tư âm lịch, lễ hội vía Bà Chúa Xứ (thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) thu hút hơn một triệu lượt khách mỗi năm đến lễ chùa, du lịch, cầu bình an. Nhân cơ hội này, các đối tượng trộm cắp lợi dụng để ra tay. Bên cạnh đó, các tệ nạn xã hội như mê tín dị đoan, móc túi, lừa đảo... được dịp nở rộ. Nhằm xây dựng một hình ảnh đẹp, an toàn trong lòng du khách, công tác chấn chỉnh trật tự, tăng cường an ninh cho lễ hội chùa Bà đã được chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc.

Lễ hội vía Bà mỗi năm thu hút hơn một triệu lượt khách

Công tác tuần tra diễn ra 24/24, chia làm hai ca trực, từ 6 giờ đến 18 giờ và từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Lực lượng công an kết hợp với dân phòng, dân phố thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, điều tiết, phân luồng giao thông tránh tình trạng ùn tắc gây hỗn loạn tại điểm du lịch. Ghi nhận từ đầu tháng giêng đến nay, lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã điều tiết giao thông rất ổn định, không xảy ra hiện tượng kẹt xe. Tuy nhiên, vấn đề về giao thông sẽ được thắt chặt hơn trong thời gian sắp tới vì lễ hội đang bước vào cao điểm. Riêng về tệ nạn móc túi, lừa đảo... lực lượng bảo vệ của chùa Bà sẽ kết hợp với công an để kiểm tra, xử lý. Tại khu vực chùa Bà, ban quản lý luôn dùng loa phát thanh nhắc nhở du khách cảnh giác trước sự chèo kéo mua hàng của các đối tượng lạ mặt.

Đội trật tự luôn có mặt xung quanh khu vực lễ hội

Năm nay, tình hình an ninh trật tự chùa Bà được tăng cường quyết liệt. Lực lượng dân phòng, dân phố ra sức tuần tra, dẹp đường, hàng rong không còn hoạt động như trước. Công nhân vệ sinh hoạt động liên tục, có mặt từ khu vực chùa Bà cho đến các vùng xung quanh nhằm thu gom rác thải, giữ gìn mỹ quan. Bên cạnh đó, do số lượng khách dâng hương quá lớn, khói nhang “phong tỏa” khắp nơi nên ban quản lý chùa kêu gọi du khách hạn chế thắp quá nhiều nhang cùng một lúc. Ngoài ra, hệ thống nước uống miễn phí được lắp đặt nhiều nơi trong khuôn viên chùa. Tại cổng trước của chùa Bà, nước uống đóng chai cũng được phát miễn phí. Đáng kể là thành tích trong việc cải thiện tình trạng “chặt chém” tại khu du lịch, giá cả bình ổn từ thức ăn, giá tiền giữ xe cho đến phòng trọ. Đặc biệt đã bài trừ được tệ phóng sanh chim sẻ.

Phát nước uống miễn phí trước cổng chùa Bà

Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm tồn đọng trong lễ hội cần được giải quyết mạnh tay hơn nữa như nhếch nhác xung quanh khu vực bán hàng rong, đặc biệt là nạn mê tín dị đoan. Con đường từ cổng trước lên đến chính điện chùa Bà trong tình trạng đầy rác dù công nhân vệ sinh liên tục thu gom, rác chủ yếu là giấy gói hoa của du khách, cộng với rác thải từ hàng rong. Riêng vấn đề mê tín dị đoan vẫn diễn ra nhan nhản. Các hình thức như xem bói, xin xăm được thực hiện tại các góc khuất phía sau chùa. “Cò” xem bói thường là những người bán nhang theo sát du khách để chèo kéo và sau đó giới thiệu địa điểm xem bói, xin xăm.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=708&id=512382&mod=detnews&p=