Thiết bị điện hơn 100 hộ dân chập cháy: Điện lực hứa!

Điện lực Cẩm Xuyên hứa chịu toàn bộ chi phí khắc phục, sửa chữa thiết bị điện của dân bị chập cháy và sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Dân hoang mang

Phản ánh tới Đất Việt, nhiều hộ dân thuộc tổ dân phố 9 và 13, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết từ rạng sáng ngày 20/7, hàng loạt thiết bị điện của gia đình họ bất ngờ chập cháy, bốc mùi khét và hư hỏng.

Theo ông Trương Quốc Tịnh (tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên) khoảng 5h30 ngày 20/7, ông và vợ ngủ dậy thì thấy điều hòa báo nút đỏ, bóng điện bật lên yếu dần rồi tắt hẳn. Khu vực bếp ăn nơi gia đình đặt tủ lạnh và máy lọc nước có hiện tượng lóe lửa điện, cháy khét.

Thiết bị điện của hơn 100 hộ dân tại thị trấn Cẩm Xuyên bất ngờ bị chập cháy, hư hỏng.

Thấy hiện tượng bất thường trên gia đình ông Tịnh vội vàng đóng cầu dao rồi thông báo đến điện lực huyện Cẩm Xuyên xuống kiểm tra.

Đến thời điểm hiện tại do chưa có điện để thử nên một số thiết bị điện khác của gia đình ông Tịnh không rõ có bị hư hại gì hay không.

Tương tự gia đình ông Tịnh, các thiết bị điện của hộ bà Bùi Thị Thanh (tổ 9, thị trấn Cẩm Xuyên) cũng bị hư hỏng nặng do sự cố chập điện. Ngoài các bóng đèn bị nổ thì 3 tủ lạnh, một máy nóng lạnh, hệ thống quạt điện, bóng đèn trong nhà bà đều bị cháy hết.

“Chúng tôi không rõ nguyên nhân vì sao. Chỉ mong muốn bên điện lực sớm khắc phục hiện tượng trên”, bà Thanh nói.

Điện lực Cẩm Xuyên hứa

Chiều 21/7, trao đổi với Đất Việt, ông Bùi Quang Quân - Quyền Giám đốc Điện lực Cẩm Xuyên xác nhận sự cố trên.

Theo ông Quân, từ sáng 20/7, đơn vị này đã nhận được phản ánh của người dân về tình trạng các thiết bị điện bị chập cháy, hư hỏng. Từ 10h sáng cùng ngày, điện lực Cẩm Xuyên đã chia 3 tổ công tác cùng với các thợ điện tử đi cùng đo đạc, xác định nguyên nhân sự cố và khắc phục.

Theo thông tin nắm được thì có khoảng 115 hộ bị ảnh hưởng, chủ yếu tập trung ở tổ dân phố số 9 và 13, thị trấn Cẩm Xuyên. Đến trưa 21/7, chúng tôi đã đi được 86 hộ dân. Trong ngày 21 và 22/7, điện lực Cẩm Xuyên sẽ cố gắng khắc phục hết các sự cố để cấp điện trở lại cho người dân”, ông Quân khẳng định.

Lý giải nguyên nhân xảy ra sự cố chập điện, ông Bùi Quang Quân cho biết vừa qua Hà Tĩnh bị ảnh hưởng của cơn bão số 2. Nước mưa thấm vào máy ở trạm biến áp gây ra sự cố chập điện dẫn đến đứt dây ở ngay đầu trạm. Vào thời điểm trên một số người dân cắm điện vào sử dụng đã bị chập cháy.

“Điện của nhiều hộ dân đã được khắc phịc và cấp lại từ hôm qua. Đây là sự cố ngoài ý muốn và bất khả kháng. Chúng tôi sẽ phối hợp trực tiếp với người dân để có các phương án khắc phục. Rất nhiều hộ dân thông cảm và chia sẻ sự cố ngoài mong muốn với điện lực Cẩm Xuyên khi đoàn đến làm việc.

Trước mắt chúng tôi cho thợ đi kiểm tra xem hỏng hóc thế nào rồi sẽ tiến hành sửa chữa. Chi phí đó điện lực sẽ hỗ trợ. Nếu mà lớn quá thì sẽ đề nghị gia đình chia sẻ một phần, trên cơ sở thỏa thuận với nhau để khách hàng đồng thuận”, ông Quân nhấn mạnh.

Đánh giá thêm về sự cố này, TS. Trần Văn Thịnh - ĐH Bách khoa Hà Nội cho rằng việc nhiều hộ dân tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh bị chập cháy, hư hỏng thiết bị điện có thể do sét đánh. Đây là sự cố ngoài ý muốn, nằm ngoài trách nhiệm quản lý của phía điện lực.

“Theo tôi nhiều khả năng là bị sét đánh. Việc hơn 100 hộ dân và nhiều thiết bị bị cháy nằm gần nhau thì hoàn toàn có thể do nguyên nhân trên.

Sét ở đây không đánh trực tiếp vào đường dây điện hay trạm biến áp mà đánh vào một điểm bất kỳ nào đó ở dưới đất.

Mấy hôm rồi vừa rồi do ảnh hưởng của bão nên Hà Tĩnh mưa to và có sét đánh. Tôi đã từng giải thích một vài trường hợp kiểu này rồi. Điện thế của sét làm cho điện thế của đất tăng lên so với điện thế của đường dây. Và cái đó làm chết thiết bị. Sét chỉ cần đánh cách đó khoảng 500 m là có thể bị ảnh hưởng rồi”, ông Thịnh nhận định.

Để khắc phục tình trạng trên, vị chuyên gia cho rằng, các hộ gia đình cần trang bị thiết bị bảo vệ, chống sét để tránh gặp những sự cố tương tự.

“Một bộ thiết bị trên có giá khoảng 10 triệu đồng. Thông thường Công ty điện lực bao giờ cũng có thiết bị bảo vệ, chống sét tại các trạm biến áp hay đường dây. Tuy nhiên người dân cần chủ động hơn để bảo vệ tài sản của mình”, ông Thịnh lưu ý.

Hà Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/bao-ve-nguoi-tieu-dung/thiet-bi-dien-hon-100-ho-dan-chap-chay-dien-luc-hua-3339636/