Thiết bị điện của hàng trăm hộ dân bất ngờ chập cháy

Thiết bị ở trạm biến áp bị đọng nước sau cơn bão số 2 khiến dòng điện lệch pha, điện áp tăng vọt dẫn tới hiện tượng chập cháy nhiều thiết bị điện của hàng trăm hộ dân ở Hà Tĩnh.

Theo phản ánh của người dân thuộc tổ dân phố 9 và 13, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), hàng loạt thiết bị điện họ bất ngờ chập cháy, bốc mùi khét lúc rạng sáng 20/7.

Bà Lê Thị Chương (62 tuổi) trú tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên cho hay lúc hai ông bà ngủ dậy thì ngửi thấy mùi khét. Kiểm tra tủ lạnh, máy giặt, máy lọc nước... thì không còn hoạt động, bóng đèn bị cháy đen.

Ông Trần Đình Khôi cho biết nhiều thiết bị gia đình ông bị chập cháy. Ảnh: Phạm Trường.

“Sắm hơn 20 triệu đồ điện trong nhà thì cháy gần hết, quanh đây mấy chục nhà, nhà nào đồ điện cũng chập cháy cả”, bà Chương nói.

Anh Trương Quốc Tịnh (47 tuổi), trú tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên cho biết khoảng 5h30 vợ chồng anh ngủ dậy, thấy điều hòa báo nút đỏ, còn bóng điện bật lên thì yếu dần rồi tắt hẳn. Phía dưới bếp ăn, nơi đặt tủ lạnh, máy lọc nước thấy có lóe lửa điện, cháy khét nên vội đóng cầu dao.

Theo anh Tịnh, điện bị ngắt chừng hơn 2 tiếng thì có lại nhưng được một lúc rồi ngắt hẳn. Hiện còn một số thiết bị điện khác trong nhà chưa rõ có hư hại hay không vì chưa có điện để thử và mong chính quyền sớm làm rõ nguyên nhân.

Không chỉ riêng gia đình bà Chương, anh Tịnh mà hàng trăm thuộc tổ 9 và 13 thị trấn Cẩm Xuyên sử dụng chung điện từ một trạm biến áp gần đó đều bị chập cháy.

Anh Tịnh mong sớm tìm ra nguyên nhân và có hỗ trợ người dân khi quá nhiều thiết bị bỗng dưng chập cháy. Ảnh: Phạm Trường.

Ông Lê Đức Thọ, Tổ trưởng tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên cho biết đã thông báo sự cố điện làm thiết bị điện của các hộ dân chập cháy hoàn toàn. Tổ đang thống kê thiệt hại để báo cho điện lực huyện Cẩm Xuyên có phương án xử lý.

Ông Bùi Quang Quân, Giám đốc Điện lực huyệnCẩm Xuyên, cho haykhi nhận được thông báo sự cố chập điện, đơn vị đã cử cán bộ địa bàn tìm hiểu nguyên nhân, thống kê thiệt hại để sớm có hướng xử lý.

Theo ông Quân, nguyên nhân sự cố điện là một thiết bị ở trạm biến áp bị nước vào sau cơn bão số 2 khiến dòng điện lệch pha, điện áp tăng vọt dẫn tới cháy mạch các thiết bị điện. Chỉ những hộ sử dụng nguồn điện từ trạm biến áp này mới bị ảnh hưởng.

Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Phạm Trường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thiet-bi-dien-cua-hang-tram-ho-dan-bat-ngo-chap-chay-post764567.html