Thiêng liêng Lễ Thượng cờ ở thành phố Nha Trang ngày Quốc khánh

Nhiều người dân Khánh Hòa không khỏi xúc động và tự hào khi lần đầu tiên được chứng kiến nghi lễ Thượng cờ cấp tỉnh trên chính quê hương mình vào ngày Quốc khánh.

Sáng 2/9, Lễ Thượng cờ cấp tỉnh lần đầu tiên được tỉnh Khánh Hòa tổ chức tại Quảng trường 2-4 (TP Nha Trang) trong không khí trang nghiêm nhân dịp chào mừng 78 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 -2/9/2023). Lễ thượng cờ có sự tham gia của gần 700 người, trong đó đội hình dự lễ gồm 17 khối đại biểu của các cơ quan lãnh đạo tỉnh, các đoàn thể, các khối quân sự, công an, dân quân tự vệ, trường học, học viện quân sự... trên địa bàn tỉnh.

Lễ Thượng cờ được tổ chức tại Quảng trường 2 - 4, TP Nha Trang. Video: Khánh Nguyên.

Từ 5h30 sáng, công tác chuẩn bị, chỉnh trang khuôn viên tại Quảng trường 2-4 được hoàn tất, sẵn sàng cho Lễ Thượng cờ thiêng liêng. Đội hình thực hiện nghi lễ thượng cờ gồm 34 tiêu binh tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đúng 6h, nghi thức thượng cờ được tiến hành trong bầu không khí trang nghiêm.

Trong giây phút thiêng liêng, với tiếng nhạc Quốc ca hào hùng, người dân và du khách tại thành phố biển Nha Trang trang nghiêm, cùng hướng về lễ đài với tấm lòng thành kính, đầy tự hào.

Bà Trương Thị Ký (57 tuổi, ở TP Nha Trang) xúc động bày tỏ: “Cả đêm qua tôi háo hức không ngủ được. Lần đầu tiên được xem Lễ Thượng cờ, tôi cảm thấy rất tự hào, xúc động. Xin tri ân những người con của Tổ quốc đã hy sinh để đất nước được độc lập, hòa bình như ngày hôm nay”, bà Ký nói.

Đúng 5h55 đoàn tiêu binh tiến vào vị trí để chuẩn bị nghi thức trang trọng của Lễ Thượng cờ.

Chứng kiến lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển trời Nha Trang là khoảnh khắc ngập tràn niềm tự hào đối với mỗi người dân Khánh Hòa.

Phát biểu tại Lễ Thượng cờ, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết: “Lễ Thượng cờ là nghi thức thiêng liêng của Tổ quốc. Sau Lễ Thượng cờ cấp tỉnh lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, trong thời gian tới tỉnh sẽ khẩn trương tham mưu, lên kế hoạch tổ chức nghi lễ thượng cờ vào các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của tỉnh, đất nước và lễ chào cờ thường kỳ vào đầu tháng.”

Lực lượng công an (ảnh trên) và dân quân tự vệ diễu hành tại Lễ Thượng cờ.

Nhân dịp này, tỉnh Khánh Hòa cũng chính thức khánh thành công trình cột cờ vừa hoàn thành xây dựng. Trụ cờ mới bề thế, được lắp đặt các thiết bị và trang trí khuôn viên cảnh quan khu vực trụ cờ bảo đảm tính trang nghiêm và đẹp mắt, tạo nên một điểm nhấn khu vực trung tâm Quảng trường 2-4.

Dự án có mức đầu tư hơn 11 tỷ đồng với mục tiêu trọng tâm là xây dựng cột cờ Tổ quốc và bảng tên “Quảng trường 2 - 4, Nha Trang, Khánh Hòa” là biểu tượng của thành phố, tạo không gian tổ chức các sự kiện, tạo điểm sinh hoạt vui chơi ngoài trời cho người dân và du khách.

Nhiều người dân và du khách đã có mặt từ sớm háo hức theo dõi lễ thượng cờ đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa.

Quảng trường 2-4 sẽ là nơi tổ chức Lễ Thượng cờ thường xuyên của tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Nguyên - Công Hoan

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thieng-lieng-le-thuong-co-o-thanh-pho-nha-trang-ngay-quoc-khanh-post1565693.tpo