Thích thú ngắm hoa tam giác mạch Hà Giang giữa lòng Hà Nội

Trong ngày cuối tuần, người dân Hà Nội đã tranh thủ tới phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm để được chiêm ngưỡng tận mắt vườn hoa tam giác mạch nở rộ giữa Thủ đô.

Người dân Thủ đô thích thú ngắm hoa tam giác mạch

Là điểm nhấn của sự kiện "Không gian văn hóa dân tộc Mông tại Hà Nội" do UBND tỉnh Hà Giang tổ chức, lần đầu tiên, người dân Thủ đô đã được thưởng thức tận mắt những bông hoa tam giác mạch Hà Giang trên phố đi bộ bờ hồ Hoàn Kiếm trong dịp cuối tuần, từ 11 - 13/11.

Tam giác mạch là loài hoa đặc trưng của vùng cao nguyên đá Đồng Văn với hai màu trắng - hồng chủ đạo

Đây là lần đầu tiên hoa tam giác mạch xuất hiện giữa Thủ đô, trong khuôn khổ sự kiện "Không gian văn hóa dân tộc Mông tại Hà Nội"

Các bạn trẻ tranh thủ tạo dáng chụp cùng vườn hoa tam giác mạch đặc biệt được vận chuyển từ Hà Giang về Thủ đô

Nhiều người cũng không quên mặc áo dài truyền thống, khoe dáng bên hoa tam giác mạch

Càng về chiều, lượng người dân đổ về khu vực trưng bày hoa tam giác mạch càng đông. Ai cũng mong muốn được tận mắt chứng kiến loài hoa nổi tiếng và tuyệt đẹp này.

Với những người lần đầu được ngắm hoa tam giác mạch, việc chụp những bức hình kỉ niệm là "thủ tục" không thể bỏ qua

Không chỉ các bạn trẻ, nhiều người lớn tuổi cũng cố gắng lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất khi tam giác mạch đang độ nở vừa tầm

Hoa tam giác mạch lần đầu xuống phố khiến nhiều người vô cùng thích thú

Bên cạnh vườn hoa tam giác mạch là điểm nhấn của sự kiện lần này, du khách còn được thưởng thức chuỗi đặc sắc như trình diễn khèn Mông, sáo Mông, gậy sinh tiền, kèn lá, kèn môi hay xem quy trình dệt vải lanh truyền thống

Khách tham quan cũng có cơ hội mặc thử trang phục truyền thống các dân tộc vùng cao trong không gian đậm chất Tây Bắc

Nguồn VTV: http://vtv.vn/doi-song/thich-thu-ngam-hoa-tam-giac-mach-ha-giang-giua-long-ha-noi-20161112235208431.htm