Thị xã Quảng Trị thực hiện tốt các chính sách đối với người có công

Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn thị xã Quảng Trị đã quan tâm, chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công với cách mạng bằng nhiều việc làm thiết thực.

Thị đoàn Quảng Trị tổ chức chương trình “Bữa cơm gia đình - Ấm lòng tình mẹ” tại nhà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Phước nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 - Ảnh: H.T

Toàn thị xã hiện có 1.144 người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, 577 liệt sĩ, 134 bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), trong đó có 1 mẹ còn sống. Để thực hiện tốt công tác “đền ơn, đáp nghĩa”, hằng năm thị xã đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quản lý nhà nước về chính sách xã hội, nhất là thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công, các chỉ thị của bộ, ngành trung ương và của tỉnh về chính sách “đền ơn, đáp nghĩa”.

Do vậy, việc thực hiện các chính sách đối với người có công luôn đầy đủ, kịp thời. Các hoạt động chăm lo cho người có công được triển khai thường xuyên dưới nhiều hình thức như: hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa; phụng dưỡng mẹ VNAH; hỗ trợ vốn phát triển kinh tế...

Phong trào “đền ơn đáp nghĩa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công” được phát động sâu rộng, thu hút nguồn lực xã hội, góp phần chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng.

Đặc biệt, vào các dịp tết Nguyên đán, ngày Thương binh, liệt sĩ hay các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, ngoài việc tổ chức tặng quà của Chủ tịch nước, của tỉnh cho các đối tượng chính sách, chính quyền địa phương còn tổ chức nhiều hoạt động như: viếng nghĩa trang liệt sĩ; “Thắp nến tri ân”; thăm hỏi, động viên các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công ốm đau dài ngày trên địa bàn...

Song song với đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị, cá nhân trên địa bàn đã tích cực tham gia nhiều hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”; chăm lo cho các đối tượng chính sách.

Duy trì hoạt động Chương trình Đêm hoa đăng tri ân liệt sĩ hy sinh trên dòng sông Thạch Hãn vào đêm 14 âm lịch hằng tháng; thường xuyên chăm sóc, tu bổ, sửa chữa các hạng mục công trình, phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Quảng Trị; đồng thời chăm sóc, tu bổ các công trình ghi công, tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn.

Hướng dẫn, đón tiếp chu đáo các thân nhân liệt sĩ đến thị xã Quảng Trị tìm kiếm thông tin về liệt sĩ, thăm viếng mộ liệt sĩ.

Thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, từ năm 2020 đến 31/7/2023, thị xã đã giải quyết 182 hồ sơ (trong đó có 85 hồ sơ mai táng phí và trợ cấp 1 lần; 15 hồ sơ thương binh đồng thời bệnh binh, thương binh đồng thời mất sức lao động; 25 hồ sơ sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân; 36 hồ sơ thờ cúng liệt sĩ; 21 hồ sơ cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công...).

Năm 2020, chi trả trợ cấp hằng tháng bình quân 1.250 đối tượng, tổng số tiền hơn 23 tỉ đồng và chi trợ cấp khác. Năm 2021, chi trả trợ cấp hằng tháng bình quân 1.235 đối tượng, số tiền hơn 23 tỉ đồng và chi trợ cấp khác.

Năm 2022, chi trợ cấp ưu đãi người có công trong 12 tháng với tổng số tiền hơn 25,5 tỉ đồng. Trong 8 tháng đầu năm 2023, chi trợ cấp ưu đãi hằng tháng cho 1.144 lượt đối tượng người có công và thân nhân với số tiền hơn 14,7 tỉ đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị Lê Phương Bắc, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021 và Nghị định số 131của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2022 đã tạo điều kiện thuận lợi để có thêm nhiều đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi của Nhà nước, góp phần làm tăng thêm đời sống vật chất và tinh thần của đối tượng chính sách như: hưởng thêm 1 chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; tăng điều chỉnh mức trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Bà mẹ VNAH; tăng mức trợ cấp 1 lần thờ cúng liệt sĩ từ 500 ngàn đồng/năm/liệt sĩ lên 1,4 triệu đồng/năm/liệt sĩ...

“Đảng bộ, chính quyền các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể tích cực tham gia, vận động, tuyên truyền việc thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng nhằm góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn”, ông Lê Phương Bắc khẳng định.

Thời gian tới, UBND thị xã Quảng Trị sẽ tiếp tục chỉ đạo, phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trên địa bàn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công với cách mạng.

Đồng thời tăng cường giám sát công tác chi trả các chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân, tiếp nhận các ý kiến phản ánh của quần chúng nhân dân, tổ chức các buổi đối thoại với người có công, bảo đảm các chế độ ưu đãi đối với người có công được thực thi nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời và công bằng.

Hà Trang

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/chinh-tri/thi-xa-quang-tri-thuc-hien-tot-cac-chinh-sach-doi-voi-nguoi-co-cong/180329.htm