Thị xã Nghĩa Lộ huấn luyện chiến đấu sát thực tế

Thực hiện mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2024, Ban CHQS thị xã Nghĩa Lộ chỉ đạo các đơn vị tổ chức huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Qua huấn luyện, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức SSCĐ của cán bộ, chiến sĩ, xử trí nhanh các tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Huấn luyện trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại Ban chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ.

>> Nghĩa Lộ nhiều đổi mới trong mùa huấn luyện

Với tình huống giả định trên địa bàn thị xã có nhiều diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ thị xã đặt ra yêu cầu mới, Ban Chỉ huy quân sự thị xã đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức huấn luyện các trạng thái SSCĐ theo Chỉ lệnh của Quân khu 2; luyện tập phân đoạn các nội dung chuyển từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao và toàn bộ; luyện tập tổng hợp chuyển từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao, toàn bộ, cơ động và thực hiện các nội dung tại khu sơ tán.

Thiếu tá La Văn Luân - Trợ lý ban Chính trị Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ cho biết: "Được lệnh của chỉ huy đơn vị, các ban, đơn vị lực lượng vũ trang thị xã đã chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao, cao lên toàn bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị nhanh chóng triển khai thực hiện. Các cuộc hội ý chớp nhoáng, các hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ… được diễn ra theo đúng quy trình. Cùng với đó, mọi cán bộ, chiến sỹ đều nắm chắc mục đích, nội dung, yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng quyết tâm, khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động chuẩn bị cho luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm.

Để đạt được kết quả cao trong luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban, các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt. Tập trung vào xây dựng hệ thống kế hoạch, văn kiện luyện tập chuyển trạng thái bảo đảm đầy đủ, chất lượng.

Đồng thời, chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị kỹ thuật, sở chỉ huy thường xuyên và khu vực căn cứ chiến đấu bảo đảm chặt chẽ, bí mật, an toàn, thực hành luyện tập nghiêm túc, chất lượng.

Thượng úy Hà Đình Công, Chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ: "Chúng tôi đã rà soát, dự trù cơ sở vật chất, vũ khí, lương thực, xây dựng bếp hoàng cầm để đảm bảo nói không tiếng, nấu không khói cũng như bảo đảm dinh dưỡng cho cán bộ chiến sỹ theo đúng định lượng. Ngoài ra chúng tôi cũng tham mưu, đề xuất tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ xây dựng hệ thống công sự, trận địa đúng, đủ theo quy định; tổ chức ngụy trang, nghi binh bảo đảm được yếu tố bí mật để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...”.

Thực hiện đề mục: "Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái SSCĐ tăng cường lên trạng thái SSCĐ toàn bộ”, lực lượng vũ trang thị xã đã tổ chức luyện tập 2 vấn đề huấn luyện. Quá trình luyện tập, Ban chỉ huy quân sự thị xã đã tiến hành đúng, đủ nội dung các bước trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Các hội nghị diễn ra nhịp nhàng, vận hành đúng cơ chế, xử trí linh hoạt các tình huống đặt ra, sát với yêu cầu của từng vấn đề huấn luyện. Lực lượng cơ động ra khu căn cứ chiến đấu theo đúng ý định, thời gian, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện.

Thượng tá Vừ A Câu - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã cho biết: "Năm 2024, phát huy kết quả đạt được từ mùa huấn luyện trước, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự thị xã đã quán triệt, thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của cấp trên; làm tốt công tác chuẩn bị về hệ thống văn kiện, vũ khí trang bị, vật chất, phương tiện; quá trình luyện tập đội ngũ cán bộ các cấp đã nắm chắc thứ tự, trình tự các bước chuyển trạng thái SSCĐ; thực hành đúng, đủ nội dung theo kế hoạch; xử trí linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn”.

Điểm nổi bật ở đây chính là sự phối hợp hiệp đồng nhịp nhàng trong quá trình vận hành cơ chế, từ lãnh đạo, chỉ huy đến cán bộ chiến sỹ - nhất là trong cơ động lực lượng, phương tiện kỹ thuật ra khu sơ tán bí mật tránh đòn tập kích ban đầu bằng hỏa lực của địch được triển khai một cách chặt chẽ, mọi cán bộ chiến sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm được thứ tự, trình tự các bước chuyển trạng thái SSCĐ; thực hành đúng, đủ nội dung các bước…

Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, trình độ tổ chức chỉ huy tham mưu tác chiến, hiệp đồng, xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ các cấp; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử trí tốt mọi tình huống xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Minh Huyền

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/319377/thi-xa-nghia-lo-huan-luyen-chien-dau-sat-thuc-te.aspx