Thị xã Duyên Hải: Họp mặt kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chiều nay (28/4), tại xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thị xã Duyên Hải tổ chức họp mặt kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023).

Đại biểu tham dự buổi họp mặt.

Đến dự có các đồng chí: Đặng Quốc Khởi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trương Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Dương Hiền Hải Đăng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, cùng 350 đại biểu là cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo Thị ủy, các ngành thị xã Duyên Hải, huyện Duyên Hải qua các thời kỳ; đại diện gia đình chính sách, gia đình công với cách mạng…

Tại buổi họp mặt thân mật, thay mặt Thị ủy Duyên Hải, đồng chí Dương Hiền Hải Đăng có bài phát biểu ôn lại truyền thống đấu tranh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong suốt 48 năm qua.

Đồng chí Dương Hiền Hải Đăng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy phát biểu tại buổi họp mặt.

Duyên Hải có vị trí chiến lược quan trọng nơi đã từng đùm bọc, chở che cho nhiều cơ quan của Trung ương Cục miền Nam như: Khu ủy Sài Gòn - Gia Định; Lực lượng An ninh T4 - tiền thân của Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay; Khu căn cứ Tỉnh ủy Trà Vinh. Đặc biệt địa danh Cồn Tàu (Trường Long Hòa) - nơi tiếp nhận 16 chuyến tàu vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam qua con đường huyền thoại - đường Hồ Chí Minh trên biển…

“Qua 48 năm, từ sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Duyên Hải đã tiếp nối mạch nguồn truyền thống cách mạng, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua nhiều thử thách, chung tay xây dựng và phát triển thị xã đạt những thành tựu to lớn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”- Bí thư Thị ủy Dương Hiền Hải Đăng nhấn mạnh.

Thay mặt Thị ủy, đồng chí Dương Hiền Hải Đăng biểu dương và ghi nhận những đóng góp của Nhân dân thị xã. Đồng thời, mong muốn các gia đình chính sách, Nhân dân thị xã tiếp tục cống hiến, cùng với Đảng bộ, chính quyền xây dựng thị xã ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Đặng Quốc Khởi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho gia đình chính sách.

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam tỉnh và thị xã Duyên Hải tặng 14 gia đình liệt sĩ, thương binh hy sinh và bị thương trong chiến dịch tổng tiến công 30/4/1975, mỗi phần quà 02 triệu đồng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Trà Vinh, tặng 02 căn nhà tình nghĩa cho 02 gia đình chính sách khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng.

Đồng chí Lê Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Trà Vinh tặng nhà tình nghĩa cho 02 gia đình chính sách.

Tin, ảnh: TRƯỜNG NGUYÊN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/chinh-tri/thi-xa-duyen-hai-hop-mat-ky-niem-48-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-28425.html