Thi vào lớp 10 ở TPHCM: Nhiều thay đổi quan trọng

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ không ra đề thi minh họa, không thi thử và có những thay đổi quan trọng giúp học sinh tăng cơ hội trúng tuyển.

Kỳ thi vào lớp 10 công lập năm nay dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6 với ba môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên, tích hợp sẽ dự thi thêm môn chuyên, tích hợp.

Nhiều năm qua, kỳ thi này luôn được đánh giá là khốc liệt hơn cả kỳ thi đại học khi có khoảng 20.000 thí sinh rớt khỏi “đường đua” vào lớp 10 công lập. Năm học vừa qua, TPHCM có gần 96.000 thí sinh dự thi lớp 10 công lập nhưng chỉ có khoảng hơn 77.000 học sinh trúng tuyển.

Tuy nhiên, gần 5.000 học sinh trúng tuyển không nhập học. Sau đó, TPHCM tổ chức tuyển bổ sung nhưng vẫn trống gần 2.000 suất.

Thí sinh thi vào lớp 10 năm học 2023-2024. Ảnh: Nhàn Lê

Chia sẻ về kỳ thi vào lớp 10 vừa qua, ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM: “Tinh thần chung là các môn thi và phương thức thi giữ nguyên như các năm trước. Để tăng khả năng trúng tuyển cho học sinh, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ thay đổi quy trình xét nguyện vọng theo hướng rút ngắn thời gian công bố kết quả, hỗ trợ học sinh tăng tỷ lệ trúng tuyển công lập, giảm dần số học sinh trúng tuyển nhưng không học” - ông Nam cho hay.

Thông tin cụ thể hơn, ông Nguyễn Võ Đăng Khoa - Phó trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, nguyên nhân khiến gần 5.000 học sinh trúng tuyển lớp 10 công lập nhưng không nhập học là do các em nhà ở trung tâm nhưng đăng ký vào các trường vùng ven, không thể theo học vì xa nhà. Vì vậy, Sở và phòng giáo dục các quận, huyện rà soát lại quy trình tư vấn của những trường có nhiều thí sinh trúng tuyển công lập nhưng không nhập học.

“Sở sẽ thay đổi, bổ sung tiêu chí đánh giá thi đua về kết quả tuyển sinh vào lớp 10, tránh việc một số trường vì chạy theo thành tích mà hướng dẫn học sinh đăng ký vào các trường xa nhà, dẫn đến tình trạng nói trên” - ông Khoa nói.

Dự kiến vào tháng 4, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của từng trường THPT cụ thể và học sinh sẽ thực hiện việc đăng ký nguyện vọng theo hình thức trực tuyến. Điểm mới nhất của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay là Sở GD&ĐT TPHCM chỉ cho phép học sinh được đăng ký tối đa 5 nguyện vọng vào lớp 10 các trường THPT công lập, giảm 2 nguyện vọng so với các năm trước đây. Trong đó, 3 nguyện vọng vào lớp 10 thường và 2 nguyện vọng vào lớp 10 chuyên hoặc lớp 10 tích hợp. Thí sinh đăng ký nguyện vọng chuyên sẽ không được đăng ký nguyện vọng tích hợp và ngược lại.

Trong đó, nguyện vọng chuyên có thể đăng ký vào lớp 10 chuyên trong 2 trường là THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa hoặc có thể đăng ký lớp chuyên trong các trường THPT thường có lớp chuyên là THPT Nguyễn Hữu Huân, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Mạc Đĩnh Chi và THPT Gia Định. Với thí sinh tham gia thi tuyển vào lớp 10 tích hợp, ngoài 3 nguyện vọng lớp 10 thường sẽ có thêm 2 nguyện vọng lớp 10 tích hợp vào các trường THPT có tuyển sinh lớp tích hợp. Thí sinh đăng ký nguyện vọng chuyên sẽ không được đăng ký nguyện vọng tích hợp và ngược lại.

2 trường THPT chuyên dừng tuyển sinh lớp thường

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, từ năm học 2024-2025, TPHCM sẽ dừng tuyển sinh lớp không chuyên tại 2 trường chuyên THPT Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa. Điều này được thực hiện theo quy định tại Thông tư 05/2023 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên, quy định việc tuyển sinh lớp không chuyên trong trường chuyên chỉ được thực hiện hết năm học 2023-2024. Từ năm học 2024-2025, sẽ không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên.

Nhàn Lê - Nguyễn Dũng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thi-vao-lop-10-o-tphcm-nhieu-thay-doi-quan-trong-post1617650.tpo