Thị trường vẫn đang hội tụ trong khoảng 440 - 460 điểm

(ATPvietnam.com) - ATPvietnam xin giới thiệu độc giả báo cáo tuần do CTCK Artex thực hiện. Bản báo cáo cho biết:

Tuần qua, yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến thị trường chứng khoán là việc CPI tháng 09 đã tăng mạnh hơn so với dự kiến. Mức tăng 1,31% là rất cao trong khi thị trường chỉ dự đoán ở mức 0,9%. Điều này phần nào đã gây tâm lý lo ngại về khả năng tiếp tục tăng giá trong những tháng cuối năm. Do vậy, sóng ngắn của VnIndex hướng tới mốc 475 điểm đã không xảy ra và thị trường vẫn đang hội tụ trong khoảng 440 - 460 điểm. Dòng tiền đang bị tắc nghẽn khi không tìm được lý do đủ mạnh để quyết định xu hướng tăng hay giảm trong ngắn hạn. Tâm lý lưỡng lự, không thể quyết định của nhà đầu tư khiến cho biên độ dao động mỗi phiên ngày càng thu hẹp. Vì thế, khoảng cách giữa đường kháng cự phía trên và đường hỗ trợ phía dưới càng nhỏ lại, hội tụ dần về ngưỡng 455 điểm. KLGD theo đó cũng thay đổi khi tiệm cận 2 đường này, khi chạm đường kháng cự, khối lượng tăng, khi chạm đường hỗ trợ, khối lượng giảm. Trong tuần giao dịch mới, điều mà các nhà đầu tư trông đợi sẽ là việc công bố GDP của quý 3, dự đoán sẽ lớn hơn 7%. Mặc dù những bất ổn vĩ mô vẫn đang hiện hữu, nhưng con số tăng trưởng kinh tế ở mức khá sẽ phần nào tạo tâm lý lạc quan, bù đắp cho tình trạng ảm đạm hiện nay trên TTCK. Do GDP được tính từ phía cung, trong khi lợi nhuận doanh nghiệp lại tính từ phía cầu, do đó dẫn đến sự khác biệt giữa con số tăng trưởng kinh tế quý 3 với lợi nhuận quý 3 của các doanh nghiệp niêm yết. Lợi nhuận quý 3 sẽ không tăng tương xứng khi các dữ liệu về hàng tồn kho đang cho thấy sự gia tăng đáng kể. Vì vậy, thông tin về tăng trưởng kinh tế quý 3 có thể là tin tốt cuối cùng trong giai đoạn này. Download báo cáo Hải Anh

Nguồn ATPVietnam: http://atpvietnam.com/vn/dulieuvaphantich/64948/index.aspx