Thị trường tài chính 24h: Chứng khoán chưa thấy đáy

VN-Index mất thêm hơn 15 điểm; Nợ xấu tăng và trách nhiệm từ hai phía; Rục rịch IPO và lên sàn; iPhone 15 không 'đỡ' được giá cổ phiếu bán lẻ; 9 tháng, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 11.000 tỷ đồng…là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.

Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC tại Hà Nội sau khi mở cửa sáng nay 19/10 tăng 100.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã tăng thêm 150.000 đồng/lượng, hiện đứng ở mức 69,90 – 70,62 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ tăng 24,4 USD lên 1.946,9 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng giá vàng tiếp tăng lên gần 1.950 USD/ounce vào đi ngang cho đến cuối ngày.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 106,54 điểm.

Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 19/10 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.100 đồng/USD, tăng 4 đồng so với hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 24.370 – 24.710 đồng/USD.

Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua giảm nhẹ xuoogns 28.300 USD thì sang phiên hôm nay đã đi ngang trước khi có nhịp tăng lên trên 28.500 USD/BTC vào cuối ngày.

Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 1,35 USD (-1,53%), xuống 86,97 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent giảm 1,50 USD (-1,64%), xuống 90,00 USD/thùng.

VN-Index mất thêm hơn 15 điểm

Sau phiên sáng trụ được trên ngưỡng hỗ trợ 1.090 điểm. Thị trường bước vào phiên chiều đã thêm một lần thủng mốc điểm này ngay khi giao dịch trở lại.

Mặc dù vậy, ngưỡng hỗ trợ này thêm một lần phát huy tác dụng, khi VN-Index bật lên lên 1.100 điểm. Tuy nhiên, đà tăng này chủ yếu đến từ lực cầu đỡ một số bluechip thu hẹp đà giảm, cũng như vài mã xanh nhạt, trong khi bảng điện tử vẫn rất tiêu cực và lực bán có dấu hiệu luôn chực chờ.

Điều này khiến nhà đầu tư bất an và lệnh bán ồ ạt được tung vào khiến VN-Index đảo chiều nhanh chóng và thêm một lần thủng ngưỡng 1.090 điểm khi đóng cửa.

Tính chung trên toàn thị trường, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 9,88 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng 286,66 đạt tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch 19/10: VN-Index giảm 15,55 điểm (-1,41%), xuống 1.087,85 điểm; HNX-Index giảm 3,67 điểm (-1,62%), xuống 223,45 điểm; UpCoM-Index giảm 0,94 điểm (-1,1%), xuống 85,00 điểm.

Chứng khoán Mỹ

Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên thứ Tư (18/10), do chịu áp lực từ lợi suất trái phiếu kho bạc leo lên mức cao mới trong nhiều năm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh và vượt ngưỡng 4,9% lần đầu tiên kể từ năm 2007. Trong khi đó, lãi suất bình quân của lãi suất thế chấp cố định 30 năm chỉ đạt 8%, mức cao nhất từ năm 2000.

Kết thúc phiên 18/10: Chỉ số Dow Jones giảm 332,57 điểm (-0,98%), xuống 33.665,08 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 58,60 điểm (-1,34%), xuống 4.314,60 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 219,44 điểm (-0,44%), xuống 13.314,30 điểm.

Chứng khoán châu Á

Chứng khoán Nhật Bản giảm sâu, ảnh hưởng bởi lực bán mạnh trên Phố Wall đêm qua, sau khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài tăng vọt, trong khi căng thẳng gia tăng ở Trung Đông cũng làm tăng tâm lý e ngại rủi ro.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,91% xuống 31.430,62 điểm. Chỉ số Topix mất 1,36% xuống 2.264,16 điểm.

Nhóm cổ phiếu liên quan đến chip là ngành kém hiệu quả nhất, sau khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng đột biến lên mức cao nhất trong 16 năm, với Tokyo Electron giảm 4,7%, trở thành lực cản lớn nhất đối với Nikkei 225. Cổ phiếu Advantest giảm 3,4%, Screen Holdings giảm 5,9%.

Trên mặt trận địa chính trị, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã rời Israel sau chuyến thăm kéo dài chưa đầy tám giờ, trong khi các cuộc biểu tình bùng phát khắp Trung Đông sau vụ nổ tại một bệnh viện ở Gaza.

Các nhà sản xuất ô tô nằm trong số những cổ phiếu giảm đáng chú ý khác, với Mitsubishi Motors giảm 4,9%, Nissan giảm 2,5% và Toyota giảm 0,9%.

Chứng khoán Trung Quốc giảm xuống mức thấp mới trong năm, bị kéo lùi bởi các cổ phiếu tiêu dùng, khi niềm tin của nhà đầu tư vẫn suy giảm mặc dù có dấu hiệu cho thấy các thành phần của nền kinh tế đang ổn định.

Đóng cửa, Shanghai Composite giảm 1,74% xuống 3.005,39 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip giảm 2,13% xuống 3.533,54 điểm.

Dữ liệu GDP quý III/2023 được thông báo hôm qua cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang ổn định, nhưng các nhà phân tích và nhà đầu tư vẫn lo ngại liệu nền kinh tế có thực sự đã chạm đáy hay không, với lĩnh vực bất động sản vẫn đang bị sa lầy trong đà thu hẹp sâu rộng.

"Chúng tôi tin rằng vẫn còn quá sớm để nghĩ rằng nền kinh tế đã chạm đáy vì nhu cầu du lịch có thể giảm đáng kể sau kỳ nghỉ Tuần lễ vàng và lĩnh vực bất động sản vẫn chưa thực sự phục hồi", Ting Lu, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại Nomura cho biết.

Nhà phát triển bất động sản tư nhân lớn nhất Trung Quốc Country Garden hôm thứ Tư đã đến hạn trả lãi cho một trái phiếu được gia hạn trước đó, nhưng các trái chủ nói với Reuters rằng họ vẫn chưa nhận khoản thanh khoản.

Trong khi đó, cổ phiếu rượu giảm 3,4%, kéo theo các cổ phiếu liên quan đến tiêu dùng suy yếu, với cổ phiếu của gã khổng lồ rượu Kweichow Moutai, giảm 5,7%, ghi nhận giảm sâu nhất trong gần một năm.

Dòng vốn ngoại chảy ròng chảy với 11,7 tỷ nhân dân tệ (1,60 tỷ USD), dòng vốn chảy ra mạnh nhất một ngày trong hai tháng.

Chứng khoán Hồng Kông nối dài đà giảm khi cuộc khủng hoảng bất động sản Trung Quốc ngày càng sâu sắc, do lo ngại về một vụ vỡ nợ sắp xảy ra của Country Garden Holdings. Trong khi đó, việc Mỹ thắt chặt hạn chế công nghệ đối với các công ty Trung Quốc và cuộc chiến tranh Israel-Gaza gia tăng cũng đè nặng lên tâm lý thị trường.

Đóng cửa, Hang Seng-Index giảm 2,46% xuống 17.295,89 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises giảm 2,49% xuống 5.924,23 điểm.

Cổ phiếu bất động sản suy yếu. Một thước đo theo dõi các nhà phát triển Trung Quốc đại lục niêm yết tại Hồng Kông giảm 2,2% xuống mức thấp nhất trong một năm

Nhà phát triển bất động sản Country Garden khiến các nhà đầu tư thêm lo ngại về tình trạng trả nợ, sau thời gian ân hạn 30 ngày cho lô trái phiếu trị giá 15,4 triệu USD đã hết mà không có bất kỳ thông báo trả lãi nào. Nhà phát triển này đã đưa ra một thông báo riêng bác bỏ tin đồn rằng một số thành viên chủ chốt của gia đình sáng lập đã rời khỏi Trung Quốc.

Chứng khoán Hàn Quốc giảm gần 2%, sau khi ngân hàng trung ương cảnh báo về áp lực lạm phát mới.

Đóng cửa, chỉ số KOSPI giảm 46,81 điểm, tương đương 1,90%, xuống 2.415,79 điểm

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc giữ nguyên lãi suất vào thứ Năm, duy trì xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ khi cảnh báo về rủi ro lạm phát gia tăng do ảnh hưởng bởi xung đột Trung Đông và giá dầu toàn cầu.

"Ngân hàng trung ương đã cảnh báo khả năng thắt chặt hơn nữa, điều này đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư, cùng với cuộc xung đột Trung Đông ngày càng tồi tệ và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng", Kim Seok-hwan, nhà phân tích tại Mirae Asset Securities, cho biết.

Kết thúc phiên 19/10: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 611,63 điểm (-1,91%), xuống 31.430,62 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 53,32 điểm (-1,74%), xuống 3.005,39 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 436,63 điểm (-2,46%), xuống 17.295,89 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc giảm 46,80 điểm (-1,90%), xuống 2.415,80 điểm.

Các thông tin đáng chú ý khác

- Nợ xấu tăng và trách nhiệm từ hai phía

Với việc nợ xấu ngân hàng tăng, có người cho là do người vay, trong khi ý kiến khác quy trách nhiệm cho người cho vay..>> Chi tiết

- Rục rịch IPO và lên sàn

Một số doanh nghiệp đang triển khai kế hoạch chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) hoặc đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán..>> Chi tiết

- iPhone 15 không “đỡ” được giá cổ phiếu bán lẻ

Sự kiện mở bán dòng sản phẩm mới của Apple đã không hỗ trợ cho giá cổ phiếu của doanh nghiệp bán lẻ hàng công nghệ như kỳ vọng..>> Chi tiết

- 9 tháng, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 11.000 tỷ đồng

Tính đến hết tháng 9/2023, toàn thị trường có 2.237 sản phẩm cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo (CW)... đang niêm yết và đăng ký giao dịch; có hơn 7,8 triệu tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư; vốn hóa thị trường đạt hơn 7,9 triệu tỷ đồng (chiếm 89,56% GDP năm 2022)...>> Chi tiết

Thạch Bắc tổng hợp

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/thi-truong-tai-chinh-24h-chung-khoan-chua-thay-day-post332091.html