Thị trường lao động Mỹ vẫn thắt chặt

Tuần trước, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong hai tháng, dù điều kiện trên thị trường lao động vẫn thắt chặt.

Biển thông báo tuyển nhân viên tại một cửa hàng ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhà kinh tế Gus Faucher tại công ty dịch vụ tài chính PNC Financial ở Pittsburgh, cho rằng thị trường lao động vẫn rất mạnh mẽ.
Trong tuần kết thúc vào ngày 30/3, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ đã tăng 9.000 lên 221.000, mức cao nhất kể từ cuối tháng Một. Trong cuộc khảo sát trước đó do hãng Reuters tiến hành, các nhà kinh tế dự báo sẽ có 214.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước.
Một số nhà kinh tế cho rằng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp cao hơn dự kiến là do lễ Phục sinh trong năm nay diễn ra sớm.

Sự vững mạnh của nền kinh tế, kết hợp với tình trạng lạm phát vẫn ở mức cao, có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trì hoãn việc cắt giảm lãi suất trong năm nay.
Ngày 3/4, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã nhắc lại rằng ngân hàng trung ương này cần thời gian để cân nhắc về đợt cắt giảm lãi suất lần đầu tiên. Kể từ tháng 3/2022, Fed đã tăng lãi suất thêm 525 điểm cơ bản lên mức 5,25 -5,5%.
Báo cáo việc làm tháng Ba dự kiến được công bố ngày 5/4. Theo một cuộc khảo sát của Reuters, nền kinh tế có thể tạo thêm 200.000 việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp trong tháng Ba sau mức tăng 275.000 trong tháng Hai. Trong khi tỷ lệ thất nghiệp được dự báo không đổi ở mức 3,9%.
Sức mạnh của thị trường lao động đang thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng, kéo theo nhập khẩu tăng. Một báo cáo riêng từ Cục Phân tích Kinh tế của Bộ Thương mại cho thấy thâm hụt thương mại tăng 1,9% lên 68,9 tỷ USD trong tháng Hai.
Trong tháng Hai, kim ngạch nhập khẩu tăng 2,2% lên 331,9 tỷ USD, mức cao nhất kể từ tháng 10/2022. Nhập khẩu hàng hóa tăng 1,8% lên 268,1 tỷ USD.
Các doanh nghiệp đang nhập khẩu nhiều hàng hóa hơn để bổ sung hàng tồn kho và đáp ứng nhu cầu nội địa mạnh mẽ. Fed chi nhánh Atlanta đã hạ dự báo tăng trưởng GDP quý I/2024 từ 2,8% xuống 2,5%.
Daniel Silver, nhà kinh tế tại JPMorgan ở New York, nhận định có nhiều khả năng thương mại sẽ trở thành lực cản lớn hơn đối với GDP quý I/2024, một phần do nhập khẩu tăng mạnh, khi nhu cầu trong nước tăng cao.

Trà My (Theo Reuters)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/thi-truong-lao-dong-my-van-that-chat/329012.html