Thị trường chứng khoán thế giới ngày 8/8: Dow Jones mất 200 điểm khi Moody's hạ bậc tín nhiệm của các ngân hàng

Chứng khoán giảm điểm đầu phiên thứ Ba (8/8) do sự sụt giảm của cổ phiếu ngân hàng làm ảnh hưởng tâm lý nhà đầu tư.

Ảnh minh họa/ https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Chứng khoán Mỹ

Chỉ số Dow Jones giảm 249 điểm, tương đương 0,7%. S&P 500 giảm 0,7% và Nasdaq Composite giảm 0,8%.

Cổ phiếu ngân hàng đã đồng loạt giảm sau khi Moody's hạ xếp hạng tín dụng đối với một số ngân hàng, bao gồm M&T Bank và Pinnacle Financial. Cơ quan xếp hạng tín dụng này cũng đưa Bank of N.Y. Mellon và State Street vào diện xem xét hạ cấp.

Goldman Sachs và JPMorgan Chase giảm 2%, trong khi SPDR S&P Bank ETF (KBE) giảm gần 4%.

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE), mô phỏng hiệu suất một nhóm các ngân hàng nhỏ hơn, giảm gần 4%. M&T Bank cũng giảm 3%.

Các nhà giao dịch cũng phân tích các báo cáo thu nhập mới nhất. Cổ phiếu của UPS đã giảm hơn 2% sau khi gã khổng lồ chuyển phát này báo cáo doanh thu quý hai yếu hơn dự kiến. Công ty cũng hạ triển vọng doanh thu cả năm. Công ty công nghệ giáo dục Chegg đã tăng hơn 20% sau khi báo cáo doanh thu quý hai là 183 triệu USD, đánh bại ước tính 177 triệu USD của các nhà phân tích theo Refinitiv.

Mùa thu nhập doanh nghiệp cho đến nay đã tốt hơn dự đoán. Với 89% cổ phiếu S&P 500 đã báo cáo kết quả hàng quý, khoảng 4/5 trong số đó đã vượt qua kỳ vọng của Phố Wall, theo Factset.

Về mặt dữ liệu kinh tế, các nhà giao dịch đang chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 7, được công bố vào thứ Năm. Chỉ số lạm phát này có thể thử thách niềm tin của Phố Wall vào một cuộc hạ cánh mềm. Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones đang dự đoán mức tăng hàng tháng là 0,2% trong tháng 7 và mức tăng so với cùng kỳ năm ngoái là 3,3%.

Phố Wall đã có một màn trình diễn mạnh mẽ vào thứ Hai. Chỉ số Dow Jones đã có ngày tốt nhất kể từ 15/6. Nasdaq và S&P 500 đã phá vỡ bốn phiên thua lỗ liên tiếp.

Chứng khoán châu Á

Thị trường châu Á - Thái Bình Dương biến động trái chiều vào thứ Ba khi thương mại tháng 7 của Trung Quốc thấp hơn dự kiến.

Trung Quốc chứng kiến xuất khẩu giảm 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu giảm 12,4%. Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters dự đoán xuất khẩu sẽ giảm 12,5% và nhập khẩu giảm 5%.

Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 1,81% xuống 19.184,17 điểm và các thị trường Trung Quốc đại lục đều thấp hơn. Shanghai Composite giảm 0,25% xuống 3.260,62 điểm.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,38%, kéo dài chuỗi ba ngày tăng liên tiếp và kết thúc ở mức 32.377,29 điểm do chi tiêu hộ gia đình của nước này vẫn ở mức âm trong tháng thứ tư liên tiếp. Dữ liệu chính thức cho thấy tổng chi tiêu hộ gia đình đã giảm 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 6, so với mức 4% trong tháng 5.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Đỗ Khánh

Nguồn PetroTimes: https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/thi-truong-chung-khoan-the-gioi-ngay-88-dow-jones-mat-200-diem-khi-moodys-ha-bac-tin-nhiem-cua-cac-ngan-hang-691329.html