Thị trường chứng khoán 8/11: Giao dịch ảm đạm, nhiều cổ phiếu trong rổ VN30 chịu áp lực bán ra

Tâm lý lưỡng lự của nhà đầu tư đã khiến khối lượng giao dịch sụt giảm xuống mức thấp và các chỉ số chính giằng co quanh mốc tham chiếu. Kết phiên giao dịch buổi sáng, VN-Index giảm 1,29 điểm, giao dịch quanh mức 1,079 điểm. HNX-Index tăng 0,77 điểm, giao dịch quanh mức 219 điểm.

 Thị trường chứng khoán 8/11: Giao dịch ảm đạm, nhiều cổ phiếu trong rổ VN30 chịu áp lực bán ra. (Ảnh: Khánh Huy)

Thị trường chứng khoán 8/11: Giao dịch ảm đạm, nhiều cổ phiếu trong rổ VN30 chịu áp lực bán ra. (Ảnh: Khánh Huy)

Mở cửa phiên giao dịch sáng 8/11 là tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư. Sắc đỏ xuất hiện ngay đầu phiên giao dịch cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư vẫn đang hiện diện trên thị trường, các chỉ số chính đều giảm nhẹ và dao động quanh mức tham chiếu.

VN-Index giảm gần 2 điểm kèm theo đó là khối ngoại đang bán ròng, giao dịch quanh mức 1.078 điểm; HNX-Index về mức 218 điểm.

Sắc đỏ tạm thời chiếm ưu thế hơn trong rổ VN30 với 18 mã giảm, 4 mã tăng và 8 mã đứng giá. Trong đó, SAB, MWG, MSN là những cổ phiếu giảm điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, VPB, MBB, SSI là những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất.

Nhóm cổ phiếu ngành vận tải - kho bãi là một trong những ngành nổi bất nhất thị trường. Các cổ phiếu khác như VJC, GMD và SCS đều nhuộm sắc xanh nhẹ.

Ngành bán lẻ chìm trong sắc đỏ ngay đầu phiên giao dịch. Chủ yếu đến từ 2 ông lớn đầu ngành là MWG giảm 1,31% và FRT giảm 0,42%.

Hầu hết các mã cổ phiếu trong rổ VN30 đang chịu áp lực bán mạnh, nổi bật với MWG giảm 1,08 điểm, MSN giảm 0,95 điểm, VNM giảm 0,5 điểm và STB giảm 0,28 điểm. Ở chiều ngược lại, SSI, VIC và TPB nằm trong số ít những mã tăng điểm.

Nhóm cổ phiếu ngành bất động sản có sự phân hóa mạnh với những mã xanh gồm HU1 tăng kịch trần, DTA tăng 4,77%, VC7 tăng 2,67% và KBC tăng 2,28%. Trong khi đó các mã giảm điểm là BAX giảm 7,02%, FIR giảm 6,09% và VRC giảm 4,11%.

Ngành sản xuất nhựa-hóa chất có sự hồi phục trở lại khi các cổ phiếu như TNC, DVG, AAA và PCE đang hút được dòng tiền mạnh.

So với đầu phiên, bên mua vẫn có phần áp đảo hơn. Số mã tăng là 279 mã và số mã giảm là 220 mã.

Kết phiên giao dịch buổi sáng, VN-Index giảm hơn 1 điểm, tương ứng 1.079 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 228.472 triệu đơn vị, tương ứng hơn 4,4 nghìn tỷ đồng. Toàn sàn có 193 mã tăng giá, 108 mã tham chiếu và 231 mã giảm giá.

Rổ VN30 giảm hơn 2 điểm, ở mức 1.090,24 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 52.357 triệu đơn vị, tương ứng gần 1,6 nghìn tỷ đồng. Toàn sàn có 8 mã tăng, 4 mã tham chiếu và 18 mã giảm.

Giảm nhất trong rổ VN30 phiên sáng 8/11 là MWG khi lấy đi - 2,88%, khối lượng giao dịch lại nhiều nhất rổ càng kéo thị trường đi xuống. Đứng thứ hai từ dưới lên là SAB -2,76%, giao dịch không đáng kể. Đứng thứ ba là MSN giảm 2,1%, khối lượng giao dịch hơn 700 nghìn đơn vị.

Tăng mạnh nhất trong rổ VN30 là GVR tăng 2,44%, khối lượng giao dịch đạt gần 800 nghìn đơn vị. Đứng thứ hai là FPT tăng 1,7%, tuy nhiên giao dịch lại chưa được 1 triệu đơn vị.

Giao dịch nhiều nhất trong rổ VN30 là MWG, mặc dù là cổ phiếu giảm nhất trong rổ song khối lượng giao dịch lại nhiều nhất với hơn 7 triệu đơn vị được khớp lệnh.

Theo sau là SSI với gần 7 triệu đơn vị được khớp lệnh, tăng 1,06%. HNX-Index giảm gần 1 điểm, ở mức 219,06 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 32.400 triệu đơn vị, tương ứng hơn 573 tỷ đồng. Toàn sàn có 73 mã tăng giá, 55 mã đứng giá và 57 mã giảm giá.

Upcom tăng nhẹ, khối lượng giao dịch đạt 11.264 triệu đơn vị, tương ứng hơn 155 tỷ đồng. Toàn sàn có110 mã tăng giá, 73 mã đứng giá và 80 mã giảm giá.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/thi-truong-chung-khoan-811-giao-dich-am-dam-nhieu-co-phieu-trong-ro-vn30-chiu-ap-luc-ban-ra-359212.html