Thị trường bùng nổ, loạt mã kịch trần, 21,5 ngàn tỷ chốt nhanh

Hàng loạt mã cổ phiếu tăng trần, trong đó có nhóm chứng khoán và bất động sản, qua đó kéo chỉ số VN-Index vọt lên. Thanh khoản cũng bùng nổ trong phiên chiều sau một buổi sáng giao dịch khá ảm đạm.

Thị trường chứng khoán bước vào phiên giao dịch 8/11 ảm đạm với thanh khoản chỉ vài nghìn tỷ đồng trong buổi sáng. Áp lực bán, trong khi sức cầu thấp và sự thận trọng vẫn phổ biến đã khiến chỉ số VN-Index phần lớn thời gian giảm điểm.

Tuy nhiên, lực cầu bỗng nhiên bùng nổ quét sạch các bước giá dư mua và kéo thanh khoản tăng vọt, gấp 1,6 lần so với phiên liền trước. Rất nhiều cổ phiếu chứng khoán và bất động sản tăng giá.

Chốt phiên 8/11, chỉ số VN-Index tăng 33,14 điểm (+3,07%) lên 1.113,4 điểm. HNX-Index tăng 8,74 điểm (tương đương tăng 4%) lên 227,03 điểm. Chỉ số Upcom-Index tăng 1,84% lên 86,17 điểm.

Tổng cộng trên 3 sàn có 84 cổ phiếu kịch trần. Thanh khoản đạt 21,5 nghìn tỷ đồng, cao nhất kể từ tuần cuối tháng 10.

Tất cả 30 cổ phiếu trụ cột thuộc nhóm VN30 đều tăng giá mạnh. Trong đó, Chứng khoán SSI (SSI) của ông Nguyễn Duy Hưng và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) tăng kịch trần (thêm 7%).

Cổ phiếu VietJet (VJC) của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tăng mạnh thêm 7.000 đồng lên 113.000 đồng/cp; FPT (FPT) của ông Trương Gia Bình tăng 4.300 đồng lên 92.600 đồng/cp. Masan (MSN) của ông Nguyễn Đăng Quang tăng 1.800 đồng lên 63.800 đồng/cp. Tập đoàn Hòa Phát (HPG) của tỷ phú Trần Đình Long tăng 1.150 đồng lên 26.950 đồng/cp.

Cổ phiếu chứng khoán đồng loạt tăng trần. (Ảnh: FPTS)

Nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng. Sacombank (STB) của ông Dương Công Minh tăng 1.000 đồng lên 30.000 đồng/cp. Techcombank (TCB) của ông Hồ Hùng Anh tăng 1.200 đồng lên 31.800 đồng/cp.

Bộ 3 cổ phiếu bất động sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đều tăng giá. Vingroup (VIC) tăng 950 đồng lên 43.000 đồng/cp; Vinhomes (VHM) tăng 1.000 đồng lên 41.000 đồng/cp; Vincom Retail (VRE) tăng 550 đồng lên 23.700 đồng/cp…

Nhóm bất động sản nhiều mã tăng trần như: DIC Corp (DIG), Đất Xanh (DXG), CEO, Thế Kỷ (CRE), Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu (HDC), Kinh Bắc (KBC), Novaland (NVL), Phát Đạt (PDR), Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR), Vạn Phát Hưng (VPH)…

Nhóm chứng khoán cũng có rất nhiều mã tăng hết biên độ cho phép như: CTS, FTS, EVS, AGR, BSI, HCM, MBS, ORS, PHS, SHS, SSI, VCI, VDS, VIG, VIX, VND.

Cổ phiếu tăng mạnh trở lại trong bối cảnh Quốc hội vừa kết thúc phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 với nhiều đánh giá cho rằng các thành viên Chính phủ đã trả lời thẳng thắn, không vòng vo, né tránh. Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa XV, Thủ tướng Chính phủ, tất cả các Phó Thủ tướng Chính phủ và 21 tư lệnh ngành đã trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Sáng 8/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh về việc khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy tăng trưởng.

Theo đó, trong thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết vướng mắc pháp lý, nhất là về định giá đất, nhà ở, đất đai, bất động sản, quy hoạch, đấu thầu, đầu tư, xây dựng. Đồng thời rà soát, đơn giản hóa điều kiện, quy định kinh doanh, quy trình thủ tục về thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư, xây dựng…

Giới đầu tư cũng kỳ vọng quốc hội thông qua Luật Đất đai sửa đổi.

Trong nước, tỷ giá USD/VND gần đây hạ nhiệt. Lãi suất huy động tiếp tục xu hướng đi xuống. Khối ngoại đã có nhiều phiên mua ròng.

Trên thế giới, giá dầu thô giảm mạnh. Giá dầu WTI chỉ còn khoảng 77 USD/thùng. Dầu Brent về ngưỡng 81 USD - mức giá thấp nhất kể từ tháng 7.

Với cú tăng mạnh phiên 8/11, rủi ro thị trường trong trạng thái “bull-trap” đã giảm. Nhiều người đặt cược vào khả năng chứng khoán đã tạo đáy sau nhiều tuần giảm.

Mạnh Hà

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thi-truong-bung-no-loat-ma-kich-tran-21-5-ngan-ty-chot-nhanh-2212625.html