Thị trường 24h: Thương lái Trung Quốc len lỏi vùng giáp biên dụ dân bán đỉa

Hết cơ hội lừa dân miền xuôi, thương lái Trung Quốc len lỏi lên các vùng miền núi, vùng giáp biên, lợi dụng sự thiếu hiểu biết để dụ dỗ người dân đi bắt đỉa bán với giá cao ngất.

Ảnh minh họa.

Thương lái Trung Quốc len lỏi vùng giáp biên dụ dân bán đỉa

Ông Lang Đức Thọ, Chủ tịch UBND xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân cho biết, ba năm trước, người dân địa phương đã đi bắt đỉa chủ yếu là trẻ em và người già. “Nghe đâu, người ta mua khoảng 350.000 – 400.000 đồng/kg đỉa các loại. Bẵng đi một thời gian dài, thời gian gần đây, trên địa bàn xã lại có thương lái tới tìm mua với giá khá cao, nên họ lại tiếp tục đi bắt về bán”, ông Thọ nói.

Chủ tịch xã Yên Nhân nhấn mạnh thêm: “Tôi cũng có nghe phản ánh của một số người dân về vấn đề này. Chúng tôi sẽ gửi thông báo tới các thôn bản, khuyến cáo bà con không đi bắt đỉa bán khi chưa biết mục đích của đối tượng mua để làm gì”. ( Xem tiếp )

“Người dân Thái Lan cũng rất thích các sản phẩm của Việt Nam”

Theo ông Sudhitham Chirathivat, Chủ tịch Hội đồng cố vấn Tập đoàn Central Group, Tuần hàng Việt Nam được tổ chức tại Hệ thống siêu thị của Tập đoàn Central Group được coi là cơ hội lớn để Central Group giới thiệu nền văn hóa và sản phẩm của người Việt đến với người dân Thái Lan và thể hiện rõ quyết tâm giúp doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế thông qua mạng lưới phân phối rộng lớn của Central Group trên toàn thế giới.

Chia sẻ tại lễ khai mạc, bà Apiradi Tantraporn, Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan cho biết, bà đã thử cà phê của Việt Nam. “Nó rất ngon, tôi nghĩ người dân Thái Lan cũng rất thích các sản phẩm và món ăn của Việt Nam”, Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan nói. ( Xem tiếp )

Ồ ạt nhập khẩu, Việt Nam sẽ tràn ngập bãi xe như thập niên trước

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Ô tô Trường Hải (Thaco) Trần Bá Dương vừa ký văn bản gửi Chính phủ và Bộ Công Thương bày tỏ quan điểm về quy định nhập khẩu xe ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống.

Cụ thể, các nhà nhập khẩu ô tô muốn hoạt động kinh doanh hợp pháp nhất thiết phải có hai loại giấy tờ. Một là giấy chỉ định hoặc giấy ủy quyền là nhà nhập khẩu, nhà phân phối của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đó hoặc hợp đồng đại lý của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đó đã được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật.

Hai là giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô đủ điều kiện do Bộ Giao thông Vận tải cấp. ( Xem tiếp )

Nhập siêu từ Thái Lan đang tăng chóng mặt

Trong năm 2015, trong khi kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tới Thái Lan giảm 8,6%, thì lượng nhập khẩu hàng hóa Thái đạt 8,3 tỷ USD, tăng 16,8% so với năm 2014.

Năm 2015 cũng là năm đầu tiên 2 mặt hàng nhập khẩu từ Thái Lan đạt mốc tỷ USD.

Kim ngạch nhập khẩu xăng dầu trong năm này đạt 1,15 tỷ USD, trong khi lượng dầu thô xuất khẩu sang Thái Lan chỉ ở mức 163 triệu USD, bằng 1/3 kim ngạch xuất khẩu năm trước đó.

Mặt hàng nhập khẩu tỷ USD thứ 2 từ Thái Lan là ô tô và linh kiện, đạt 1,04 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi so với năm 2012, trong đó, riêng ô tô nguyên chiếc đã tăng tới hơn 5 lần. ( Xem tiếp )

Doanh nghiệp bột giặt lãi hàng chục tỷ đồng mỗi tháng

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Công ty bột giặt Net (Netco) cho thấy kết quả kinh doanh khá ấn tượng. Mặc dù doanh thu 2015 giảm hơn 2%, đạt 784,2 tỷ đồng nhưng lợi nhuận tăng 96% so với 2014, lên 102 tỷ. Cũng chính từ việc quản trị tốt, lại hoạt động kinh doanh hiệu quả nên lợi nhuận sau thuế 2015 của doanh nghiệp đạt 86,7 tỷ đồng, tăng 87,2% so với 2014. Đa phần lợi nhuận này đến từ cung ứng các sản phẩm chất tẩy rửa cho Unilever.

Không chỉ có kết quả kinh doanh tốt, nhiều chỉ số tài chính khác của công ty này cũng khá ấn tượng. Tính đến ngày 31/12/2015, tổng nguồn vốn của doanh nghiệp đạt 371,8 tỷ đồng, trong khi đó nợ phải trả là 98,4 tỷ, chủ yếu là nợ ngắn hạn phải trả người bán. ( Xem tiếp )

HÀ OANH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thuong-truong/thi-truong-24h-thuong-lai-trung-quoc-len-loi-vung-giap-bien-du-dan-ban-dia-1762168.html