Thi thể ngư dân trôi dạt trên vùng biển Quảng Bình

Nạn nhân là một ngư dân gặp nạn và mất tích 9 ngày trước trên vùng biển Quảng Bình, trong một lần ra khơi đánh bắt hải sản.

Thi thể ngư dân được phát hiện cách bờ biển xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) khoảng 6 hải lý

Ngày 18-3, Đồn Biên phòng Roòn thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình - cho biết đã phối hợp với người dân địa phương trục vớt thi thể của một ngư dân đã mất tích trên biển và bàn giao cho gia đình để làm lễ an táng.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Tưởng Hoàng Thành (SN 1979; ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch) - người mất tích 9 ngày trước khi đang đánh bắt trên biển.

Tối qua (17-3), ngư dân Dương Thái Bình ở xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch - trong lúc đi câu mực đã phát hiện thi thể trôi dạt biển nên đã trình báo lực lượng chức năng hỗ trợ tìm vớt thi thể này.

Đồn Biên phòng Roòn đã huy động thuyền của ngư dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường và tiến hành trục vớt thi thể. Đến 23 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được thi thể nạn nhân vào bờ và bàn giao cho gia đình an táng.

Trước đó, vào ngày 9-3, Tưởng Hoàng Thành cùng 1 người bạn thuyền ở xã Quảng Phú đi thuyền nhỏ ra biển đánh bắt cá. Khi ra khu vực Hòn Gió thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, thì thuyền này bất ngờ mất liên lạc.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại.

HOÀNG PHÚC

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thi-the-ngu-dan-troi-dat-tren-vung-bien-quang-binh-196240318113012808.htm