Thi hành hiệu quả luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Bộ Tư pháp vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, với sự tham gia của 30 đơn vị đại diện các Sở Tư pháp, Tòa án, Viện kiểm sát, Cục thi hành án dân sự các địa phương khu vực phía bắc.

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/6/2017 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018. Sau 5 năm triển khai, công tác bồi thường nhà nước đã được thực hiện bài bản, đảm bảo hoàn thành 10 nhiệm vụ trọng tâm: 100% địa phương ban hành Kế hoạch công tác bồi thường nhà nước tại địa phương, 400 văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp pháp luật được ban hành và gần 20.000 tài liệu về công tác bồi thường nhà nước phát hành trên toàn quốc.

Tuy nhiên, sau 5 năm triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước cho thấy, các quy định vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Một số quy định còn chưa rõ ràng, chồng chéo, gây khó khăn trong việc áp dụng Luật; mức thiệt hại được bồi thường theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước còn thấp. Các ý kiến tập trung kiến nghị cần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bồi thường nhà nước.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thi-hanh-hieu-qua-luat-trach-nhiem-boi-thuong-cua-nha-nuoc-203499.htm