Thi đua yêu nước - Động lực để phát triển

PTĐT - 'Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất…'- hơn 70 năm qua, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị, tạo động lực để các cấp, ngành, địa phương...

Kỳ I: Những tấm gương sáng tạo và đổi mới

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã tích cực ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao vào quá trình điều trị, chăm sóc bệnh nhân. Trung bình mỗi năm, Bệnh viện tiến hành trên 5.000 ca phẫu thuật, trong đó 50% là phẫu thuật từ loại II trở lên.

PTĐT - “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất…”- hơn 70 năm qua, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị, tạo động lực để các cấp, ngành, địa phương và mỗi người dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Từ phong trào thi đua đã có thêm nhiều bông hoa đẹp, là những tấm gương điển hình tiên tiến, có nhiều sáng tạo đổi mới, tiêu biểu cho ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó dám nghĩ, dám làm để xây dựng quê hương, đất nước.

Trong giai đoạn 2015- 2020, hưởng ứng 4 phong trào thi đua trọng tâm do Trung ương phát động là “Chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”; “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và nhiều phong trào thi đua thiết thực khác gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đã đồng loạt triển khai tổ chức thực hiện. Từ đó khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm, góp phần tích cực vào quá trình hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.
Một trong những tấm gương đại diện cho ý chí, tinh thần vượt khó vươn lên là anh Lê Mạnh Cường (sinh năm 1983), chủ trang trại tổng hợp ở xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy. Vốn là kỹ sư xây dựng, sinh ra ở Ba Vì - Hà Nội nhưng anh lại chọn quê hương Đất Tổ làm nơi lập nghiệp. Cũng từ nơi đây, chàng trai tuổi Quý Hợi biến vùng đồi cằn cỗi đầy sim mua, bạch đàn trở thành trang trại trù phú. Có được cơ ngơi như ngày nay, năm 2016, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, Lê Mạnh Cường đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để mua đất, thuê máy móc, nhân công cải tạo toàn bộ 19ha diện tích đất đồi chuyển sang trồng cây ăn quả (bưởi Diễn, da xanh, bơ, mít Thái), cây lấy gỗ, làm nhà lưới trồng hoa, rau an toàn và xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi khép kín quy mô 300 nái lợn sau tăng lên 600 nái, vừa cung cấp sản phẩm cho thị trường, vừa lấy phân cải tạo vườn cây. Ngoài ra anh còn nhận thầu 13ha đầm trũng nuôi thả cá, trồng sen để lấy ngắn nuôi dài, nâng cao thu nhập. Khắc phục khó khăn, làm tốt quy trình kiểm soát bệnh tật, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, tích cực quảng bá tạo đầu ra cho sản phẩm, từ đầu năm 2018 đến nay, trang trại sản xuất tổng hợp trồng cây ăn quả, rau theo hướng an toàn hữu cơ, chăn nuôi an toàn sinh học của anh đã đi vào ổn định, mỗi năm cấp cho thị trường 16.000 con lợn giống, 15 tấn cá, hơn chục tấn sen, hàng chục tấn rau, quả… Doanh thu bình quân đạt 40 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 35-40 lao động với thu nhập bình quân 7-8 triệu đồng/người/tháng.Là đảng viên, chàng thanh niên Lê Mạnh Cường luôn nghĩ mình phải nêu cao tinh thần gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua nên ngoài làm kinh tế anh còn tích cực tham gia các phong trào an sinh xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại địa phương. Anh được suy tôn là điển hình xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và được chọn tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Mô hình trang trại tổng hợp của anh Lê Mạnh Cường (bên phải) ở xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy có doanh thu bình quân đạt 40 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 35-40 lao động với thu nhập bình quân 7-8 triệu đồng/người/tháng, góp phần tích cực vào phong trào thi đua xóa đói, giảm nghèo của địa phương.

Thi đua không chỉ thúc đẩy người lao động hăng say sản xuất, phát huy sáng tạo mà còn huy động được nguồn lực, sức dân trong xây dựng NTM. Là điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông đã có nhiều biện pháp huy động nguồn lực, tạo sự đồng thuận, đồng lòng của nhân dân. Sau khi được công nhận xã NTM vào năm 2016, BCH Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung chỉ đạo UBND xã thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Để thực hiện nghị quyết, xã đã thành lập các nhóm liên gia trong các khu dân cư, xây dựng quy chế hoạt động, tiêu chí phấn đấu trở thành nhóm liên gia điển hình về phát triển kinh tế - xã hội. Hàng năm đánh giá, khen thưởng nhóm liên gia điển hình dựa trên tiêu chí khu dân cư NTM, khu có nhiều nhóm liên gia điển hình sẽ trở thành khu dân cư NTM kiểu mẫu, từ đó động viên nhân dân tích cực thực hiện, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua. Kết quả, Hương Nộn là xã về đích sớm nhất trong dồn đổi ruộng đất, xây dựng được cánh đồng mẫu lớn với quy mô 25ha, hình thành 35 trang trại thu nhập cao, tỷ trọng công nghiệp- dịch vụ tăng lên chiếm 65% cơ cấu kinh tế, giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích đất sản xuất tăng từ 96 lên 128 triệu đồng/ha/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,8% xuống còn 1,8%; thu nhập bình quân đạt trên 36 triệu đồng/người/năm. Trong 4 năm (2015- 2019) xã đã huy động được 74 tỷ đồng nâng cấp kết cấu hạ tầng, trong đó nhân dân đóng góp 16 tỷ đồng. Về thăm Hương Nộn vào những ngày cuối tháng 10, nhịp sống như hối hả hơn. Những con đường nhựa, bê tông rợp bóng cây xanh và hoa kết nối trung tâm xã vào các khu dân cư, cổng làng, nhà văn hóa, trường học xây dựng khang trang, cùng với đó là không khí hăng hái thi đua lao động sản xuất chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 lan tỏa khắp các thôn, xóm. Nhiều gương điển hình trong lao động sản xuất giỏi như ông Nguyễn Tiến Lực ở khu 5, bà Bùi Thị Bích Liên ở khu 7 có thu nhập trên 500 triệu đồng/năm. Năm 2020, Hương Nộn có 1 khu dân cư NTM kiểu mẫu, được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016-2020. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông cho biết: Không riêng Hương Nộn, cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến xã luôn vận dụng, tổ chức phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn ở từng địa phương, từ đó khơi dậy tiềm năng, tính sáng tạo của tập thể, cá nhân, đặc biệt chú trọng khen thưởng đột xuất những tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua để động viên, khích lệ kịp thời. Điều dễ nhận thấy là, không chỉ ở Tam Nông, phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016 - 2020 trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mà trên địa bàn tỉnh, nhiều sở, ngành, đơn vị cũng đẩy mạnh phong trào thi đua phù hợp với thực tế của ngành, đơn vị mình. Tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương- huyện Đoan Hùng (bệnh viện tư nhân đầu tiên của tỉnh), hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước và bám sát chỉ đạo của ngành Y tế, bệnh viện đã thúc đẩy, khơi gợi động lực thi đua gắn với nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng khám chữa bệnh ở từng khoa, phòng, trong từng cán bộ, nhân viên, thường xuyên nhắc nhở, động viên các y, bác sỹ thực hiện tốt 12 điều y đức, 10 điều dược đức, không nhận quà của bệnh nhân và thân nhân người bệnh. Bệnh viện đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ y, bác sỹ và nhân viên y tế, coi đây là 1 trong 3 yếu tố quan trọng để phát triển. Từ chỗ chỉ có 60 cán bộ nhân viên và 6 bác sỹ, đến nay Bệnh viện đã có hơn 500 cán bộ, nhân viên với hơn 100 bác sỹ, trong đó đã thu hút nhiều bác sỹ chuyên môn cao để thực hiện được các kỹ thuật khó như phẫu thuật thay khớp gối, thay khớp háng, phẫu thuật sọ não, phẫu thuật cột sống, vi phẫu, phẫu thuật vá da, chuyển vạt, tán sỏi ngoài cơ thể, đốt sóng cao tần u gan - u tuyến giáp... Mỗi năm, trung bình Bệnh viện tiến hành trên 5.000 ca phẫu thuật, trong đó 50% là phẫu thuật từ loại II trở lên, cơ sở vật chất được đầu tư theo hướng xanh, sạch, hiện đại. Ngoài những kết quả đã đạt được trong công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện cũng đặc biệt quan tâm đến những hoạt động nhân đạo từ thiện, hàng năm tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho hàng ngàn lượt người thuộc các nhóm đối tượng là: Người cao tuổi, người có công với cách mạng hoặc người có hoàn cảnh khó khăn; nhận nuôi dưỡng nhiều trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ để các em tiếp tục đến trường. Trong 2 năm 2018 và 2020, Bệnh viện đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Ông Phạm Văn Học - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho biết: Có được kết quả này là do Bệnh viện luôn quan tâm chỉ đạo sát sao công tác thi đua khen thưởng, gắn kết chặt chẽ khen thưởng với hoạt động khám, chữa bệnh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng để tạo sự lan tỏa hình ảnh tốt đẹp “thầy thuốc như mẹ hiền” trong nhân dân. Có thể thấy, mỗi cá nhân, mỗi tập thể trong phong trào thi đua yêu nước đã tạo nên nguồn sức mạnh tổng hợp để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra.

Kỳ II: Nhân lên các phong trào thi đua yêu nước

Thanh Nga - Mai Phương

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/202011/thi-dua-yeu-nuoc-dong-luc-de-phat-trien-173876