Thi đua xây dựng nông thôn mới

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện Tam Nông đã đổi thay từng ngày. Kinh tế - xã hội khởi sắc, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống người dân không ngừng cải thiện và nâng lên. Kết quả này có được là nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, đồng lòng của hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng ra sức thi đua nỗ lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện NTM.

Trường THCS Hưng Hóa được đầu tư xây dựng khang trang đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.- Buổi chào cờ đầu tuần của học sinh Trường THCS Hưng Hóa.

Thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ngày 17/3/2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 515 về phát động đợt cao điểm phong trào thi đua “Tam Nông quyết tâm, chung sức xây dựng huyện nông thôn mới” năm 2023.

Sau thời gian triển khai, đến nay, huyện đã đạt 9/9 tiêu chí, 36/36 chỉ tiêu xây dựng NTM. 11/11 xã đạt chuẩn NTM. 17/142 khu dân cư đạt chuẩn khu NTM kiểu mẫu. Hai xã Dân Quyền và Hương Nộn đạt chuẩn NTM nâng cao. Thị trấn Hưng Hóa đạt chuẩn đô thị văn minh. Thời điểm này, huyện cũng đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh thẩm định, trình Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Để đạt được những kết quả trên, ngay sau khi nhận được các văn bản của cấp trên, UBND huyện Tam Nông đã thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng NTM cấp huyện với 39 thành viên và tổ công tác giúp việc BCĐ với chín thành viên. Các nội dung văn bản chỉ đạo của cấp trên đều đã được quán triệt triển khai rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, trong đó chú trọng công tác thông tin tuyên truyền. Đồng thời, UBND huyện đã xây dựng và ban hành nhiều loại văn bản chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn thống nhất thực hiện.

Nỗ lực vươn lên thoát nghèo, gia đình chị Nguyễn Thị Hiền ở khu 7 xã Tề Lễ (bên trái) đầu tư chăn nuôi trâu bò, trồng trọt và làm dịch vụ xay xát, trừ chi phí mỗi năm thu lãi 200 triệu đồng.

Năm 2023, huyện đã phân bổ nguồn vốn hơn 7,4 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương đầu tư xây dựng các công trình giao thông, trường học, cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường nông thôn, các mô hình xử lý chất thải sinh hoạt quy mô tập trung và hệ thống thu gom, thoát nước thải và các công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung. Đến hết năm 2023 trên địa bàn huyện Tam Nông không có nợ đọng trong xây dựng NTM.

Chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh được triển khai mạnh mẽ, sôi nổi với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia thực hiện. Nhân dân tiếp tục nỗ lực đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới, hiến đất và tài sản trên đất phục vụ cho việc thi công các tuyến đường giao thông, mở rộng đường liên thôn, liên xã, đường trong khu dân cư và xây dựng các công trình phúc lợi công cộng.

Thông qua các phong trào thi đua: “Vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Sản xuất kinh doanh giỏi” đã cổ vũ, phát huy tiềm năng, lợi thế, động viên nhân dân nỗ lực vươn lên, phát huy sáng kiến, áp dụng khoa học tiên tiến, công nghệ mới vào sản xuất, góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Như Hải - Trưởng Phòng Nội vụ huyện cho biết: “Nhằm kịp thời ghi nhận và biểu dương sự đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua xây dựng huyện NTM, UBND huyện đã tổ chức khen thưởng cho 28 tập thể, 44 cá nhân; cấp xã đã khen thưởng trên 100 tập thể và cá nhân tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM. Qua chương trình đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và tư duy của cán bộ và nhân dân trên địa bàn từ việc coi chương trình là một dự án đầu tư của nhà nước sang tư duy nội sinh lấy sức dân là chính, chủ thể của chương trình là người dân nông thôn, nhà nước đóng vai trò hỗ trợ”.

Trên chặng đường xây dựng NTM đã ghi dấu sự nỗ lực và thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tam Nông đạt được. Tin tưởng rằng với luồng sinh khí mới cùng quyết tâm cao trong xây dựng NTM, quê hương Tam Nông sẽ vững tin hoàn thành các mục tiêu trong năm mới 2024, góp phần xây dựng đời sống ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Sơn Lâm

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/kinh-te/thi-dua-xay-dung-nong-thon-moi/205350.htm