Thi đua 'Xây dựng người phụ nữ Phú Yên nghĩa tình, năng động, sáng tạo'

Trong những năm qua, phụ nữ Phú Yên từ miền xuôi đến miền ngược đã khắc phục khó khăn, nỗ lực làm việc và cống hiến những giá trị sống đáng trân trọng, góp phần làm nên vườn hoa đẹp trong phong trào thi đua 'Xây dựng người phụ nữ Phú Yên nghĩa tình, năng động, sáng tạo'.

Hội LHPN huyện Sông Hinh thăm mô hình trồng măng của chị Ksơr H’Bên ở buôn Ly, xã Ea Trol. Ảnh: CTV

Làm kinh tế gii

Những năm gần đây, phong trào khởi nghiệp trong các chị em, hội viên phụ nữ ngày càng được quan tâm. Từ phong trào này, nhiều tấm gương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi đã xuất hiện. Bằng sự nhạy bén, chịu khó, các chị đã đưa cuộc sống gia đình ngày càng ổn định, phát triển.

Ở xã đặc biệt khó khăn của huyện Sông Hinh, chị Ksor H Chéc (xã Ea Lâm) tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để áp dụng vào chăn nuôi, sản xuất, cùng chồng quyết tâm vươn lên thoát nghèo. Từ những kiến thức đã học, vợ chồng chị chuyển 3,5ha đất nông nghiệp của gia đình sang trồng sắn và keo.

Hiện nay, các loại cây trồng đều đã đến kỳ thu hoạch. Từ khi có trạm bơm nước của xã, gia đình chị tận dụng 3 sào đất ruộng tăng gia sản xuất, mỗi năm thu hoạch gần 4 tấn lúa. Chi tiêu hợp lý, chị tích góp mua thêm máy cày và máy tuốt lúa phục vụ bà con để có thêm thu nhập. Ngoài ra, chị còn nuôi thêm gia súc, gia cầm, trồng rau sạch phục vụ bữa ăn hằng ngày. Cuộc sống gia đình chị hiện nay thuộc diện khá giả trong buôn. Gia đình đã xây dựng được nhà cửa khang trang, mua sắm đầy đủ tiện nghi, đầu tư xây dựng công trình phụ đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

Ở tuổi 31, chị Ksơr Hờ Chem, dân tộc Ê Đê ở buôn Ken thuộc xã đặc biệt khó khăn Ea Bá, huyện Sông Hinh, đã có cuộc sống khấm khá từ sự cần mẫn như con ong tìm mật. Những năm đầu lập gia đình cuộc sống rất khó khăn, với bản tính chịu thương chịu khó, chị bàn bạc và cùng chồng nỗ lực làm giàu trên mảnh đất quê hương mình.

Với số vốn tiết kiệm được cùng vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội 50 triệu đồng, vợ chồng chị đầu tư sản xuất 7ha mía, 2ha sắn và chăn nuôi gia súc. Chăm chỉ làm lụng, hằng năm chị thu nhập trên 600 triệu đồng, nhà cửa khang trang, con cái học hành đầy đủ. Không chỉ biết làm giàu cho gia đình, chị Chem luôn đoàn kết, giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo. Nhiều năm liền, gia đình chị đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Xây dng gia đình hnh phúc

Để giúp hội viên phụ nữ phát huy vai trò là những người xây tổ ấm, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tích cực đẩy mạnh và cụ thể hóa các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”; chương trình “Vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”…, qua đó nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Về buôn Nhum, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh, hỏi chị Nay Hờ Nít, dân tộc Ê Đê, bà con ai cũng biết. Nay Hờ Nít là người mẹ đảm đang, yêu thương chồng con, dù cuộc sống có khó khăn vất vả nhường nào, chị vẫn tạo điều kiện tốt nhất cho hai con gái được học hành đến nơi đến chốn.

Chị tâm niệm: Chỉ có học tập mới cho con cuộc sống tốt. Nay Hờ Nít vừa làm rẫy, vừa nuôi dạy hai con rất mực ngoan hiền. Với các con, chị vừa nghiêm khắc vừa rất tình cảm, gần gũi chia sẻ những vấn đề chúng gặp phải. Biết cha mẹ vất vả, cùng với tấm gương của người mẹ dịu dàng, chịu thương chịu khó…, cả hai con chị Nít đều ngoan ngoãn và học tập tốt, biết kính trên nhường dưới, yêu thương giúp đỡ mọi người. Con gái lớn của chị Nít học ngành Y, vừa rồi thi tuyển công chức đạt điểm cao, được tuyển vào làm y tá tại Trạm Y tế xã Ea Bia. Con gái thứ hai đang là sinh viên có thành tích học tập tốt của Trường đại học Phú Yên.

Gia đình khó khăn, 2 con gái đều học rất giỏi, con gái lớn ra trường và đã có việc làm ổn định…. Đó là sự đền đáp công ơn của con cái đối với chị Trần Thị Huệ ở xã An Thọ, huyện Tuy An. Chị Huệ sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo khó, từ nhỏ chị đã quen với việc ruộng đồng, bàn tay chai sạn vì ngày ngày phải nhổ cỏ, dọn rừng, làm mía, cày cấy, phun thuốc... Chỉ có 5 sào ruộng và vườn chuối nhỏ, thu nhập quá thấp để trang trải cuộc sống, nên vợ chồng chị luân canh trồng đu đủ, ớt, chăn nuôi gà, bò…

Dù khó khăn, chị luôn động viên các con cố gắng học hành, dành riêng một góc học tập yên tĩnh và tạo điều kiện để các con học tập. Thấu hiểu nỗi lòng của cha mẹ, các con chị chăm học, chăm làm. Ngoài thời gian học tập, các con phụ giúp mẹ từ việc nhà đến việc đồng áng như cắt cỏ, cắt lúa…

Con gái lớn Nguyễn Thị Thúy Linh từng là sinh viên xuất sắc của Trường đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh, ra trường đã có công việc làm ổn định. Con gái thứ hai Nguyễn Trần Cẩm Lệ hiện là sinh viên của Trường đại học Nha Trang.

Trong xã hội truyền thống cũng như xã hội hiện đại, phụ nữ là người giữ vai trò chủ đạo trong việc xây dựng các mối quan hệ và tổ chức cuộc sống gia đình; là người vun đắp hạnh phúc. Để phát huy vai trò to lớn của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, cùng với những nỗ lực của chính bản thân, phụ nữ rất cần được sự ủng hộ, hỗ trợ tích cực từ gia đình và xã hội, tạo điều kiện để họ có thời gian học tập, tham gia các hoạt động xã hội, có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe. Qua đó, phụ nữ vừa thực hiện tốt vai trò của mình trong gia đình, vừa đóng góp ngày càng nhiều cho xã hội; từng bước nâng cao vị thế của bản thân cũng như xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

Có thể nói, các chị là tấm gương điển hình về tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, biết vươn lên làm giàu chính đáng; góp phần tô thắm hình ảnh đẹp của người phụ nữ Phú Yên, xứng đáng là tấm gương sáng để chị em học tập và noi theo.

TRN TH BINH

Phó Ch tch Hi Liên hip Ph n tnh

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/141/315419/thi-dua--xay-dung-nguoi-phu-nu-phu-yen-nghia-tinh-nang-dong-sang-tao.html