Thi đua lao động xây dựng đơn vị

Những ngày này, đến Kho xăng dầu KX3, Kho Hậu cần Tổng hợp K55 hay các phòng khám của 2 bệnh viện quân y thuộc Cục Hậu cần Quân khu 4 chúng tôi cảm nhận không khí thi đua lao động tốt xây dựng đơn vị của cán bộ, đoàn viên, công đoàn cơ sở chào mừng Đại hội Đại biểu Công đoàn Quân khu 4 lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028, với chủ đề: 'Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu'.

Gần 11 giờ, nắng như đổ lửa, chúng tôi có mặt ở Phân kho H7, thuộc Kho xăng, dầu KX3, Cục Hậu cần Quân khu 4, thấy không khí làm việc khẩn trương của cán bộ, đoàn viên, công đoàn nơi đây đang vận chuyển thùng phi dầu, phi mỡ lên xe ô tô. Dù mọi người mồ hôi ướt đẫm nhưng không ai kêu ca phàn nàn. Trung tá Lê Thanh Hòe, Chính trị viên Kho KX3 cho biết: “Thực hiện quyết định của cấp trên Phân Kho bộ và Phân kho H7, thuộc Kho KX3 sẽ tiến hành nâng cấp và xây dựng mới, do vậy những ngày qua cán bộ, đoàn viên, công đoàn đơn vị đang tích cực vận chuyển vật chất nơi đây dời đi nơi khác để tạo mặt bằng phục vụ lễ khởi công xây dựng sắp tới. Chúng tôi xác định làm ngày chưa đủ, tranh thủ làm đêm nên mỗi cán bộ, đoàn viên ai cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm".

Đoàn viên công đoàn Kho Hậu cần tổng hợp K55 đang tiếp nhận vận chuyển hàng hóa quân tư trang.

Thượng úy QNCN Phan Công Đoàn, đoàn viên công đoàn thuộc Phân Kho H7 chia sẻ: “Hiện tại, đơn vị đang thực hiện kế hoạch di chuyển vật chất để xây dựng kho. Khối lượng công việc nhiều trong khi nhân lực hạn chế nên quá trình thực hiện nhiệm vụ gặp rất nhiều khó khăn. Song, cán bộ, đoàn viên công đoàn chúng tôi đều xác định quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn Quân khu lần thứ IX...”.

Đến Kho Hậu cần tổng hợp K55, Cục Hậu cần Quân khu 4 khi đơn vị đang tiến hành đảo xáo hàng hóa quân tư trang trong kho để kiểm đếm thống kê chất lượng và phòng, chống mối mọt, khối lượng công việc nhiều, đòi hỏi cẩn thận, tỉ mỉ nhìn ai cũng làm việc hăng say; cả đơn vị đang đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “5 nhất 3 không”. Trung tá Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ nhiệm, Chủ tịch Công đoàn Kho K55 cho biết: "Hằng năm, mỗi công đoàn bộ phận có từ 1 đến 2 sáng kiến và công trình sản phẩm có giá trị; chúng tôi thường xuyên quan tâm chăm lo công tác chính sách và bảo vệ quyền, lợi ích cho đoàn viên công đoàn. Những năm qua, 100% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ, có trên 80% hoàn thành tốt và xuất sắc. Chấp hành nghiêm các quy định về an toàn lao động và an toàn giao thông. Làm tốt công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ. Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ cao và an tâm công tác, đoàn kết thống nhất”.

Đoàn viên công đoàn Bệnh viện Quân y 4 tiến hành khám tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho bà con nhân dân.

Chúng tôi có mặt ở Phòng khám bệnh của Bệnh viện Quân y 4, tại “Buồng tiêm tự quản” do công đoàn cơ sở Bệnh viện phụ trách, số lượng bệnh nhân đông, thời tiết nắng nóng nhưng thái độ, tinh thần của các y, bác sĩ nơi đây rất niềm nở, nhiệt tình, xem người bệnh như người thân của mình, nên ai cũng chăm sóc tận tình, chu đáo. Gặp chúng tôi, Trung úy, Bác sĩ Lê Thị Thủy, Khoa A1, Bệnh viện Quân y 4 vừa tham gia đoàn công tác khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo tại xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, kể: “Đây là lần thứ 3 tôi được tham gia khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí ở những địa bàn khó khăn cho các đối tượng chính sách, người có công. Mỗi lần như vậy tôi thấy rất tự hào, xúc động và tự nhủ phải cố gắng hơn nữa để đưa thiết bị y tế, thuốc men đến với bà con, nhất là tư vấn cho bà con cách chữa trị, bảo vệ sức khỏe của mình; phần nào chia sẻ khó khăn, cải thiện cuộc sống…".

Các đoàn viên công đoàn Cục Hậu cần Quân khu 4 chăm sóc thương binh.

Qua tìm hiểu, trong những năm qua các tổ chức công đoàn trong toàn Cục Hậu cần đã có nhiều phong trào, nhiều mô hình thi đua sôi nổi, hiệu quả và lan tỏa như: Phong trào “Xanh, sạch, đẹp, sáng”, “Xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh”, tập trung nghiên cứu, áp dụng các đề tài khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả tốt. Điển hình như Trung tá Đặng Ngọc Thành, đoàn viên Công đoàn cơ sở Bệnh viện Quân y 4 với đề tài “Đánh giá giải pháp kết nối dữ liệu các máy MRI, CT-Scanner, X-quang kỹ thuật số đến trung tâm xử lý tại khoa X-quang, Bệnh viện Quân y 4” đạt giải Nhì toàn quân, khi áp dụng những sáng kiến này đã nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Bên cạnh đó 2 Bệnh viện Quân y 4 và Bệnh viện Quân y 268 có mô hình “Buồng tiêm tự quản”, “Buồng bệnh kiểu mẫu”, mô hình “Bát cháo tình thương”, “Bữa cơm nghĩa tình”....; Phong trào “3 tốt” kỷ luật tốt, phục vụ tốt, quản lý cơ sở vật chất, trang bị tốt, “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, gắn với phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, mô hình “Bữa cơm Công đoàn”, “Vườn rau Công đoàn”; mô hình Đồng hành cùng thương binh, tình thương và trách nhiệm... trong vườn hoa thi đua ấy đã khắc họa hình ảnh anh Bộ đội Hậu cần trên quê hương Bác kính yêu.

Những kết quả đạt được trong đợt thi đua đặc biệt “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu” thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên công đoàn Cục Hậu cần Quân khu 4 thiết thực góp phần để Đại hội đại biểu Công đoàn Quân khu lần thứ IX thành công tốt đẹp.

Bài, ảnh: LÊ TƯỜNG HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thi-dua-lao-dong-xay-dung-don-vi-737483