Thi đua chào mừng đại hội hội nông dân các cấp ở Hà Tĩnh

Hội nông dân các cấp ở Hà Tĩnh đang ra sức thi đua sản xuất, thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng đại hội và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo diện mạo nông thôn mới, đô thị văn minh…

Năm 2023, Hội Nông dân Hà Tĩnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đại biểu hội nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 – 2028, đồng thời phát động các đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội. Đến nay đã có khoảng 1.000 công trình, phần việc được các cấp hội xây dựng, thực hiện hiệu quả, thiết thực với tổng kinh phí ước tính khoảng 35 tỷ đồng; các cấp hội cũng huy động được hơn 40.000 ngày công trong toàn thể cán bộ, hội viên nông dân.

Trong đó, tiêu biểu là các hoạt động như: phối hợp hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa; xây dựng 35 tuyến đường bê tông dài khoảng 13 km; ra mắt gần 200 mô hình kinh tế, hỗ trợ xây dựng gần 1.000 hố thu gom, xử lý rác thải các loại; xây dựng gần 200 vườn mẫu và chỉnh trang, cải tạo khoảng 1.400 vườn hộ.

Báo Hà Tĩnh điểm lại một số hình ảnh sôi nổi thi đua của hội viên nông dân các địa phương trong toàn tỉnh...

Tại Cẩm Xuyên, Hội Nông dân xã Cẩm Thành xây dựng bồn hoa hỗ trợ các thôn hoàn thành tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu theo bộ tiêu chí mới.

Nông dân xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh lao động, đổ đất lề đường trên tuyến đường tự quản của các chi hội, nâng cao tiêu chí giao thông, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Nông dân xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân đổ đường bê tông, góp phần cùng địa phương phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội hội nông dân các cấp, Hội Nông dân xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà tổ chức lao động làm cỏ, cắt tỉa hàng rào xanh tuyến đường do Hội quản lý.

Hội Nông dân xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà chỉnh trang vườn hộ, hỗ trợ ngày công tháo dỡ nhà ở xuống cấp, giúp gia đình khó khăn xây dựng nhà mới.

Nông dân xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà tổ chức xây dựng kênh mương nội đồng.

Hội Nông dân xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh và đơn vị tư vấn kỹ thuật khảo sát, giúp người dân khôi phục các vườn cam bù bị thoái hóa theo quy trình hữu cơ; hướng dẫn các hộ trồng ổi theo quy trình hữu cơ…

Hội Nông dân Hương Khê huy động lực lượng nông dân nòng cốt chung tay hỗ trợ các địa phương chưa về đích nông thôn mới (xã Điền Mỹ và Hà Linh) hoàn thành các tiêu chí.

Hội Nông dân xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh tổ chức dọn vệ sinh các tuyến đường do Hội tự quản.

Hội Nông dân xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh tổ chức xóa bỏ vườn tạp, vườn hoang trên địa bàn, thiết thực hưởng ứng 30 ngày cao điểm xây dựng xã lên phường.

Hội Nông dân xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ tổ chức lao động, nạo vét tuyến mương dài 230m ở xứ đồng Kim Cương.

Hội Nông dân xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn tổ chức ra mắt Chi hội nông dân nghề nghiệp sản xuất cam theo hướng hữu cơ tại thôn Tân Hoa.

Chào mừng thành công đại hội hội nông dân cấp cơ sở và thị xã, hướng tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh, Hội Nông dân thị xã Hồng Lĩnh hỗ trợ phát triển, mở rộng quy mô mô hình kinh tế dịch vụ xay xát, thu mua, cung ứng các loại nông sản trên địa bàn.

Dương Chiến

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/doan-the/thi-dua-chao-mung-dai-hoi-hoi-nong-dan-cac-cap-o-ha-tinh/253689.htm