Thêm tuyến xe điện, kết nối các điểm du lịch phố cổ

Từ ngày hôm nay 5/2, tuyến xe điện kết nối hồ Hoàn Kiếm và Hoàng thành Thăng Long bắt đầu đi vào hoạt động.

Với thông điệp “Vì một Hà Nội xanh”, tuyến xe ô tô điện sẽ đưa du khách khám phá những nét văn hóa đặc trưng của Thủ đô Hà Nội theo lộ trình tham quan tuyến Hồ Hoàn Kiếm - khu phố cổ Hà Nội và Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long. Tuyến xe điện ngoài việc kết nối hai khu di tích quốc gia đặc biệt còn thể hiện quyết tâm của thành phố trong nỗ lực cắt giảm lượng khí thải, hướng tới du lịch xanh.

Khai trương tuyến xe điện Hoàn Kiếm - Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Đình Quyến

Ông Vũ Hà Thanh – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Xuân:

“Chúng tôi mong muốn gửi đến thông điệp giới thiệu các di sản văn hóa trên địa bàn thủ đô đến đông đảo du khách trong và ngoài nước. Một việc nữa mà chúng tôi kỳ vọng, tạo thói quen sử dụng phương tiện xanh, các phương tiện công cộng với người dân và du khách, góp phần làm giảm tải hiệu ứng nhà kính, bảo vệ môi trường và mang đến những giá trị bền vững cho nhân dân thủ đô.”

Ông Vũ Hà Thanh - PGĐ Công ty Cổ phần Đồng Xuân chia sẻ mong muốn mang đến giá trị bền vững cho du lịch thủ đô. Ảnh: Đình Quyến

Là những người đầu tiên được trải nghiệm tuyến xe điện này, nhóm bạn của cô Lan đều chung cảm giác thích thú. Mặc dù hàng ngày, các cô đều di chuyển thường xuyên qua các cung đường đó nhưng hôm nay được ngắm nghía phố phường theo cách người Hà Nội đi du lịch Hà Nội. Đây là một trải nghiệm đặc biệt với các cô

Bà Lưu Ngọc Lan – Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

“Bao nhiêu các thắng cảnh vô cùng đẹp rồi rất nhiều hàng cây cổ thụ cho chúng ta thư giãn trong các chuyến đi mình trải nghiệm. Mình ngồi trên xe điện cảm thấy hồn Việt của mình nó lắng đọng rất nhiều.”

Người dân Hà Nội thích thú trải nghiệm tuyến xe điện mới vào ngày cận Tết. Ảnh: Đình Quyến

Lộ trình của tuyến xe điện Hoàn Kiếm – Hoàng thành Thăng Long:

- Chiều đi: điểm đầu xuất phát từ Đinh Tiên Hoàng – đi qua Hàng Đào – Hàng Ngang - Hàng Buồm - Mã Mây - Hàng Bạc - Hàng Ngang - Hàng Đường - Đồng Xuân - Hàng Giấy - Quán Thánh - Nguyễn Biểu – và Hoàng thành Thăng Long là điểm cuối.

- Chiều về: Hoàng thành Thăng Long (điểm đầu - cổng số 9 phố Hoàng Diệu) - Hoàng Diệu - Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương - Phan Đình Phùng - Hàng Cót - Hàng Lược - Hàng Mã - Hàng Chiếu - Đào Duy Từ - Mã Mây - Hàng Bạc - Hàng Bồ - Lương Văn Can - Lê Thái Tổ - Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng.

Giá vé là 245.000đ/xe/chiều, có thể phục vụ tối đa 7 khách.

Lộ trình tuyến xe điện Hoàn Kiếm - Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Đình Quyến

Trong thời gian tới, TP Hà Nội sẽ triển khai thêm các tuyến du lịch xe điện mới kết nối các công trình văn hóa, địa danh lịch sử, danh lam thắng cảnh gắn với sự hình thành và phát triển của Thăng Long - Hà Nội để giới thiệu cho khách du lịch.

Ông Vũ Hà Thanh – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Xuân:

“Chúng tôi đang phối hợp trao đổi với khu Văn Miếu – Quốc Tử Giám để kết nối cho khách du lịch một cung đường, một tuyến đi có đầy đủ các trải nghiệm liên quan đến các di tích danh thắng trên địa bàn thủ đô.”

Sau hơn 13 năm triển khai, dự án đưa xe điện vào khai thác phục vụ du lịch đã khẳng định được tính hiệu quả, kết nối giao thông đô thị, bảo vệ môi trường. Theo thống kê, từ tháng 7-2010 đến nay, xe điện đã phục vụ gần 7 triệu lượt khách du lịch.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/them-tuyen-xe-dien-ket-noi-cac-diem-du-lich-pho-co-218429.htm