Thêm tổ chức bị Mỹ liệt vào diện khủng bố

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa liệt tổ chức Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) và một nhóm thành viên của al-Qa'ida tại Pakistan vào danh sách các tổ chức khủng bố toàn cầu.

 HIện trường vụ đánh bom tự sát vào hôm 30/11 do TTP nhận trách nhiệm gần thành phố Quetta của Pakistan. Ảnh: AP.

HIện trường vụ đánh bom tự sát vào hôm 30/11 do TTP nhận trách nhiệm gần thành phố Quetta của Pakistan. Ảnh: AP.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra chỉ vài ngày sau khi nhóm vũ trang Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn với chính phủ Pakistan và kêu gọi mở các cuộc tấn công vào lực lượng an ninh khắp nước này, theo AP.

TTP và nhóm vũ trang al-Qa’ida tại khu vực Tiểu lục địa Ấn Độ (AQIS) thường xuyên hoạt động tại Afghanistan nhưng duy trì những căn cứ ở khu vực bộ lạc phía Tây Bắc Pakistan và một số nơi khác.

Vào hôm 30/11, TTP đã tiến hành vụ đánh bom tự sát nhằm vào xe tải chở các sĩ quan cảnh sát Pakistan ở gần thành phố Quetta, thủ phủ của tỉnh Baluchistan, miền Tây Nam Pakistan.

Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ cam kết sẽ dùng mọi phương tiện chống khủng bố có thể để loại bỏ mối đe dọa từ các tổ chức như AQIS và TTP, đồng thời ngăn chặn những nhóm này sử dụng Afghanistan như "bàn đạp để thực hiện các hành vi khủng bố quốc tế".

"Sau khi được liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố quốc tế, mọi tài sản có liên quan đến AQIS và TTP thuộc thẩm quyền quản lý của Mỹ sẽ bị đóng băng. Mọi công dân Mỹ bị cấm giao dịch với các tổ chức này", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ vào hôm 1/12 cho biết.

Bên cạnh việc đưa AQIS và TTP vào danh sách tổ chức khủng bố toàn cầu, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đưa ra các biện pháp trừng phạt trực tiếp đối với 4 lãnh đạo của TTP và AQIS bao gồm Osama Mehmood - lãnh đạo AQIS, Qari Amjad - chỉ huy TTP, Yahya Ghouri - phó chỉ huy AQIS và Muhammad Maruf - người phụ trách tuyển mộ của AQIS.

 Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ ngăn chặn các nhóm như TTP hay AQIS sử dụng Afghanistan như một bàn đạp để thực hiện các "hành vi khủng bố quốc tế". Ảnh: Hindustan Times.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ ngăn chặn các nhóm như TTP hay AQIS sử dụng Afghanistan như một bàn đạp để thực hiện các "hành vi khủng bố quốc tế". Ảnh: Hindustan Times.

Bình luận về quyết định của Bộ Ngoại giao Mỹ, TTP cho biết đây là một tuyên bố "đáng thất vọng".

Theo đó, nhóm này yêu cầu Washington không can thiệp vào công việc của các quốc gia khác, đồng thời khẳng định không cần sử dụng Afghanistan để thực hiện các cuộc tấn công tại Pakistan do nhận được sự ủng hộ lớn của những bộ lạc tại quốc gia Nam Á này.

Mối đe dọa của TTP và các nhóm vũ trang khác đã buộc Bộ Nội vụ Pakistan phải ra lệnh thắt chặt an ninh và yêu cầu người dân hạn chế hoạt động ở những nơi công cộng tại quốc gia này.

Vào năm 2014, TTP là thủ phạm của vụ tấn công nhằm vào một trường học tại thành phố Peshawar, khiến 147 người, trong đó phần lớn là học sinh, thiệt mạng.

TPP là nhóm vũ trang tách biệt so với tổ chức Taliban đang nắm quyền kiểm soát tại Afghanistan. Tuy nhiên, 2 nhóm vũ trang này có cùng quan điểm và tư tưởng Hồi giáo cực đoan.

An Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/them-to-chuc-bi-my-liet-vao-dien-khung-bo-post1381316.html