Thêm nhiều chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Việc tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP không chỉ thể hiện sự đãi ngộ đặc biệt của Đảng, Nhà nước để chăm lo tốt hơn nữa đối với người có công với cách mạng mà còn góp phần quan trọng trong đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Y tế huyện Yên Bình khám và cấp phát thuốc cho người có công tại xã Hán Đà, huyện Yên Bình.

Tháng 2/2022, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng có hiệu lực thi hành. Trong Điều 43, Nghị định này quy định hồ sơ, thủ tục giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh. Như vậy, thay vì chỉ được hưởng một chế độ trợ cấp cao nhất như trước đây, thì các thương, bệnh binh đã được nhận đồng thời cả hai chế độ trợ cấp nếu là đối tượng thụ hưởng theo quy định tại Nghị định số 131. Sau khi Nghị định số 131 có hiệu lực, tỉnh đã sớm triển khai.

Triển khai Nghị định số 131, năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Yên Bái đã ban hành quyết định về việc hưởng thêm chế độ trợ cấp ưu đãi cho 88 trường hợp và năm 2023 đã ban hành quyết định về việc hưởng thêm chế độ trợ cấp ưu đãi cho 63 trường hợp.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng ở tổ dân phố 7, thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn là một trong số 63 trường hợp được hưởng thêm chế độ trợ cấp ưu đãi vào năm 2023. Ông Nguyễn Mạnh Hùng lên đường nhập ngũ vào tháng 4/1974. Sau nhiều năm chiến đấu ở chiến trường Lào, tháng 9/1988 ông Hùng xuất ngũ với mức thương tật hạng 4/4 và chứng nhận bệnh binh hạng 2.

Theo quy định, ông Hùng chỉ được hưởng mức trợ cấp cao nhất, đó là trợ cấp chế độ bệnh binh loại 2. Theo đó, trong Điều 43, Nghị định số 131 quy định hồ sơ, thủ tục giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh. Như vậy, thay vì chỉ được hưởng một chế độ trợ cấp cao nhất như trước đây, ông Hùng được nhận đồng thời cả hai chế độ trợ cấp theo quy định.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ: "Khi Nghị định có hiệu lực, từ cuối tháng 7/2022, tôi được cán bộ chuyên môn ở xã hướng dẫn làm thủ tục để hưởng chế độ thương binh theo quy định tại Nghị định số 131 của Thủ tướng Chính phủ. Đến tháng 1/2023 tôi đã nhận được quyết định hưởng trợ cấp thương binh hạng 4 với mức trợ cấp ưu đãi 1,6 triệu đồng/tháng. Với hai chế độ, tôi được hưởng 5,5 triệu đồng mỗi tháng. Đây là chính sách rất thiết thực, ý nghĩa của Đảng, Nhà nước đối với thương bệnh binh, bản thân tôi cùng gia đình rất phấn khởi. Tôi rất cảm ơn Đảng, Nhà nước đã có chính sách ưu đãi kịp thời động viên, giúp tôi vươn lên trong cuộc sống”.

Cũng trong năm 2023, chính sách ưu đãi người có công (NCC) với cách mạng tiếp tục có những thay đổi, chuyển biến rõ nét cho phù hợp với thực tiễn và xu thế chung về cải cách hệ thống chính sách tiền lương, trợ cấp. Ngày 21/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2023/NĐ-CP về việc mức chuẩn trợ cấp ưu đãi NCC với cách mạng. Theo đó, Nghị định số 55 quy định mức chuẩn trợ cấp làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với NCC với cách mạng và thân nhân NCC với cách mạng.

Nghị định cũng sửa đổi mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với NCC với cách mạng và thân nhân NCC với cách mạng; mức hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; mức hưởng trợ cấp hàng tháng đối với thương binh loại B; mức hưởng trợ cấp ưu đãi một lần đối với NCC với cách mạng. Trong đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi NCC tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng, tăng 26,5% so với năm 2022. Nghị định có hiệu lực từ ngày 5/9/2023 và chính sách có hiệu lực từ 1/7/2023.

Ngay sau khi Nghị định có hiệu lực, các địa phương, phòng, đơn vị liên quan thẩm định, điều chỉnh trợ cấp ưu đãi cho 5.250 trường hợp đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Với việc nâng mức trợ cấp, cuộc sống của NCC được cải thiện đáng kể. Có thể thấy, việc tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP không chỉ thể hiện sự đãi ngộ đặc biệt của Đảng, Nhà nước để chăm lo tốt hơn nữa đối với NCC với cách mạng mà còn góp phần quan trọng trong đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh các chính sách của Trung ương, tỉnh còn ban hành nhiều chế độ chính sách khác như: trợ giúp phương tiện, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, phục hồi chức năng; chăm sóc sức khỏe, giải quyết trợ cấp khi NCC từ trần được thực hiện đầy đủ, đúng quy định; thực hiện cho vay vốn để phát triển sản xuất, ưu tiên và tạo điều kiện cho con em NCC trong giáo dục, đào tạo, học nghề, việc làm… vì thế đời sống của NCC và gia đình NCC trên địa bàn tỉnh đã cải thiện cả về vật chất cũng như tinh thần.

Ngoài ra, nhân dịp tết Nguyên đán và kỷ niệm 27/7/2023 tỉnh cũng tổ chức trao tặng 44.021 suất quà với tổng kinh phí 12,5 tỷ đồng cho NCC với cách mạng. Về vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa”, toàn tỉnh tiếp nhận trên 2,7 tỷ, trong đó Quỹ cấp tỉnh đạt 914 triệu đồng. Từ nguồn quỹ vận động đã hỗ trợ các địa phương triển khai làm 45 nhà ở cho NCC khó khăn cấp bách về nhà ở; hỗ trợ NCC, hỗ trợ công tác chăm sóc mộ liệt sĩ…

Thu Hiền

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/305924/them-nhieu-chinh-sach-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang.aspx