Thêm nhà thầu ở Huế 'than trời' vì trộm hoành hành

Nhà thầu thi công hệ thống điện chiếu sáng đã ít nhất 3 lần bị trộm đột nhập công trường lấy dây điện đã lắp đặt, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Ngày 15-9, Ban Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đã nhận được đơn trình báo của các nhà thầu thi công dự án do đơn vị này làm chủ đầu tư về việc trộm cắp hoành hành, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, tiến độ công trình và gây thiệt hại cho các doanh nghiệp. Đơn vị này đã yêu cầu các nhà thầu tăng cường lực lượng bảo vệ cũng như đề nghị các quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Dây điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng tại dự án đường Chợ Mai - Tân Mỹ bị trộm, gây thiệt hại trên 575 triệu đồng.

Ngoài Công ty CP Đ.A (đơn vị thi công gói thầu số 9 và 10 khu tái định cư Hương Sơ, phường Hương Sơ, TP Huế) trong thời gian qua trình báo việc trộm liên tục tấn công công trường, lấy đi nhiều vật tư, thiết bị thì Công ty CP đầu tư Việt Anh (có trụ sở tại Nghệ An) cũng là nạn nhân của tình trạng này.

Đây là nhà thầu thi công hạng mục bó vỉa, rãnh vỉa, trồng cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng thuộc dự án đường Chợ Mai – Tân Mỹ ở phường Phú Thượng và xã Phú Dương, TP Huế. Theo trình báo, từ tháng 4 đến nay Công ty CP đầu tư Việt Anh đã 3 lần bị mất trộm, thiệt hại 575 triệu đồng. Cụ thể, vào ngày 31-7, những tên trộm đã tiến hành đào đất ở chân cột đèn chiếu sáng và lấy đi 750 m dây cáp đồng ngầm CXV/DSTA là dây dẫn nguồn và 260 m cáp đồng trần M10 có chức năng chống sét, chống rò rỉ điện; thiệt hạ 306 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 4-4 và 15-4 thì tại công trường này cũng bị mất cắp 1.500 m dây đồng trần M10 cùng với 700 m dây cáp đồng ngầm CXV/DSTA, thiệt hại 269 triệu đồng.

Hệ thống điện chiếu sáng tại dự án Chợ Mai - Tân Mỹ

Ông Phạm Trần Kiên, kỹ sư Công ty CP ĐT Việt Anh – người phụ trách hạng mục điện chiếu sáng tại công trường đường Chợ Mai – Tân Mỹ, cho biết các đối tượng đã lợi dụng đêm tối, nhân lúc công trình vắng người đã mở nắp cửa cột đèn chiếu sáng (cách mặt đất tầm 1,2 m) và đào đất hai bên chân móng cột rồi dùng sức kéo các sợi dây điện để lấy, sau đó tẩu thoát. "Cần ít nhất 2 tuần chúng tôi mới thi công hoàn thiện hạng mục đã bị trộm rút dây. Tuy nhiên, vì sợ trộm lại tiếp diễn nên hiện công ty này chưa triển khai" - anh Kiên lo lắng.

Anh Phạm Trần Kiên kể lại thủ đoạn trộm cắp tại dự án đường Chợ Mai - Tân Mỹ

Ông Võ Quang Chung, Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư Việt Anh, bức xúc: "Hành vi trộm cắp tài sản nói trên không chỉ gây thiệt hại lớn về tài chính đối với chúng tôi mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công, xây lắp công trình. Vì vậy, kính mong cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xử lý".

Trước đó, Báo Người Lao Động online cũng phản ánh tình trạng trộm hoành hành lấy dây điện chiếu sáng, thiết bị thu gom nước đã lắp đặt tại gói thầu số 9 và 10 thuộc dự án khu tái định cư Hương Sơ, phường Hương Sơ, TP Huế gây thiệt hại lớn cho các nhà thầu.

Đây là những công trường chủ yếu nằm ở khu vực cách xa người dân sinh sống, ban đêm vắng bóng người nên dù các đơn vị thi công đã tăng cường bảo vệ nhưng vẫn bị trộm. Họ đã nhiều lần trình báo cơ quan công an nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết quả điều tra.

Q.Nhật

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/them-nha-thau-o-hue-than-troi-vi-trom-hoanh-hanh-2023091510501834.htm