Thêm một sự cố trao nhầm vương miện hoa hậu rúng động dư luận

Tại đêm chung kết Hoa hậu Thế giới bang Rondonia (Brazil) vừa xảy ra sự cố trao nhầm vương miện hy hữu giống với tai nạn từng xảy ra tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vừa qua.

Sự cố trao nhầm vương miện giữa ‘hoa hậu hụt’ Leticia Cappatto (trái) và Hoa hậu thật sự Karliany Barbosa (phải)

Đêm chung kết Hoa hậu Thế giới bang Rondonia (Brazil) đã diễn ra vào thứ bảy, 23/4 vừa qua bị người dân Brazil gọi là ‘một mớ hỗn độn’. Đầu tiên, cựu Hoa hậu Rondonia 2015 không thể xuất hiện để trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Sau đó, BTC phải cuống cuồng chọn một cộng tác viên lên trao vương miện và cuối cùng là sự cố trao nhầm vương miện khiến khán giả bất mãn, la ó.

Trong đêm chung kết, khoảnh khắc cuối cùng trên sân khấu còn lại hai cô gái: Leticia Cappatto và Karliany Barbosa nắm chặt tay nhau chờ công bố tên người thắng cuộc. Sau khi MC lặp lại nhiều lần câu hỏi: ‘Ai sẽ là Hoa hậu Rondonia? Ai sẽ là Hoa hậu Rondonia?’. Cuối cùng, cái tên Leticia Cappatto được xướng lên đã khiến cô vỡ òa trong sung sướng.

Tuy nhiên chưa đầy một phút sau, Ban tổ chức đã phát hiện sai sót và công bố lại kết quả cuối cùng. Theo đó, Karliany Barbosa, 23 tuổi mới là người chiến thắng thật sự chứ không phải Leticia.

Biểu cảm ngỡ ngàng của Leticia khi biết mình bị trao nhầm vương miện.

Ngay lập tức, chiếc vương miện được trao lại cho chủ nhân thật sự, để lại ‘hoa hậu hụt’ Leticia Cappatto bẽ bàng trên sân khấu. ‘Tôi rời sân khấu mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi thấy giấc mơ của mình đổ sập ngay trước mắt.’ – Người đẹp kể lại khoảnh khắc xấu hổ với tạp chí UOL Brazil – ‘Sau đó, có một số vị giám khảo đến an ủi, họ nói rằng với điểm số họ đã chấm, đáng lẽ tôi mới là người chiến thắng. Giờ đây tôi chỉ muốn thấy sự công bằng, tôi muốn Ban tổ chức công bố bản điểm của ban giám khảo đêm đó!’.

Hoa hậu Rondonia 2016 cảm thấy chiến thắng của mình hoàn toàn xứng đáng.

Về phía Hoa hậu Rondonia 2016, Karliany Barbosa cho biết: ‘Nếu tôi thắng, tôi tin rằng đó là chiến thắng dựa trên tài năng thật sự của bản thân. Hiện nay, tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị cho cuộc thi cấp quốc gia chuẩn bị diễn ra!’. Ngoài ra, cô cũng cho biết mình tin tưởng vào sự chuyên nghiệp và uy tín của cuộc thi. Ban giám khảo không chỉ chấm điểm dựa trên sắc đẹp mà còn phụ thuộc vào văn hóa, kiến thức và kiến thức của các thí sinh.

Sự việc hi hữu này khiến khán giả liên tưởng đến tai nạn trao nhầm vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015. Giây phút cuối cùng của cuộc thi chỉ còn lại hai người đẹp Colombia và Philippines. Sau đó, MC Steve Harvey công bố người đẹp Colombia giành chiến thắng thay vì Philippines. Sự cố này đã khiến cả hai cô gái lẫn Cựu Hoa hậu Paulina Vega được một phen ‘đơ người’ trên sân khấu. Tuy nhiên sau đó, Hoa hậu hụt Colombia may mắn được dư luận chú ý và nhận được rất nhiều lời mời quảng cáo, dự án phim bom tấn.

Sự cố trao nhầm vương miện tại Hoa hậu Hoàn vũ 2015.

Ngoài ra, cũng tại một cuộc thi sắc đẹp cấp bang ở Brazil năm ngoái cũng xảy ra lộn xộn trong lúc trao vương miện. Theo đó, tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ bang Amazonas 2015, lúc tân Hoa hậu nhận vương miện thì Á hậu 1 đã tức giận lao đến, giật vương miện và ấu đả trên sân khấu vì cho rằng kết quả cuộc thi là một trò gian lận.

Á hậu xông lên giật vương miện của Hoa hậu Amazonas 2015 khiến dư luận xôn xao.

Theo Bảo Bảo/VNN

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/van-hoa-giai-tri/su-kien/them-mot-su-co-trao-nham-vuong-mien-hoa-hau-rung-dong-du-luan_t114c1152n103075