Thêm kiên nhẫn với ông Troussier

Năm 2002, ngay trước thềm Tiger Cup, cựu HLV Henrique Calisto đã mời Tổng thư ký của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khi đó là ông Phạm Ngọc Viễn đến phòng riêng và hỏi: 'Các ông có tin tôi không? Nếu không tin thì cứ thẳng thắn và tôi sẽ rút lui một cách vui vẻ'.

Thời điểm đó, HLV Calisto chịu áp lực nặng nề hơn những gì mà ông Troussier vấp phải thời điểm này. Đội tuyển Việt Nam đá 10 trận giao hữu mà không có nổi chiến thắng nào, ông Calisto thậm chí đang làm việc ở đội hạng nhất Đồng Tâm Long An, chưa có nhiều danh tiếng.

Dư luận gây áp lực đòi VFF sa thải ông Calisto, tuy nhiên trong buổi gặp, ông Phạm Ngọc Viễn đã bảo vệ ông Calisto. Và như đã biết, ông Calisto dẫn dắt đội tuyển Việt Nam giành huy chương đồng tại Tiger Cup 2002, đánh dấu một thời kỳ phục hồi mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam. Đến năm 2008, ông Calisto lần thứ 2 được mời làm HLV trưởng và đưa đội tuyển vô địch AFF Cup, danh hiệu khu vực đầu tiên của bóng đá Việt Nam.

Các HLV đến từ châu Âu thường không có thời gian làm việc lâu dài ở Việt Nam. Cố HLV Alfred Riedl tại vị lâu nhất, với khoảng 6 năm nhưng chia ra 3 nhiệm kỳ. Ông Calisto có 4 năm với 2 nhiệm kỳ. Trong khi đó, các HLV Colin Muphy, Letard, Falko Goetz chỉ làm việc trong thời gian khá ngắn trước khi bị sa thải vì thành tích ở đội U23. Nhìn chung, khi đặt vấn đề mời HLV châu Âu, chúng ta đều hy vọng họ sẽ truyền tải được các tư tưởng tiên tiến, đẳng cấp để nâng tầm cho bóng đá Việt Nam nhưng sự kiên nhẫn dành cho họ lại không có. Đó là vấn đề mà HLV Philippe Troussier đang gặp phải. Danh tiếng và đẳng cấp của ông thì không phải bàn, nhưng có vẻ như chừng đó vẫn chưa đủ.

Thực tế, các HLV châu Âu đang tràn ngập ở châu Á vì khả năng đổi mới cho đội bóng mà họ đem lại, dù không phải ai cũng thành công. Ngay ở V-League, các đội bóng cũng đang thành công với HLV châu Âu. Thái Lan thắng 2 chức vô địch AFF Cup liên tiếp cũng với một người Brazil gốc Đức. Bản thân HLV Troussier cũng có thời gian làm việc tại đội U19 và Trung tâm PVF, không thể nói là ông không am hiểu bóng đá Việt Nam.

Không thể khẳng định ông Troussier sẽ thành công, nhưng muốn đánh giá thì cần có thời gian, nhất là khi ông Troussier đang nhận trách nhiệm đổi mới đội tuyển Việt Nam cả về con người lẫn lối chơi. Không có sự thay đổi nào đơn giản, suôn sẻ và nhanh chóng. Trong đội hình Việt Nam thi đấu với Hồng Công (Trung Quốc) vừa qua, 9/11 người là các trụ cột dưới thời HLV Park Hang-seo và họ đã quá quen chiến thuật, tư tưởng chơi bóng của HLV người Hàn Quốc.

Ông Troussier chỉ có hơn một tuần huấn luyện, chủ yếu để sàng lọc con người nên nếu đây là trận đấu mà Việt Nam chơi kém thì cũng không có gì lạ. Mọi thứ vẫn nằm ở phía trước, khi đội tuyển Việt Nam dự kiến vẫn còn ít nhất 4 trận giao hữu trước khi đá vòng loại World Cup 2026 vào cuối năm, cũng như Asian Cup đầu năm sau.

Là những người quyết định chọn HLV Troussier, có lẽ VFF cũng chịu nhiều áp lực chẳng kém, và họ cũng đang kiên nhẫn chờ đợi…

Chờ “phép thử” Syria

Đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất màn ra mắt dưới thời của HLV Philippe Troussier bằng chiến thắng 1-0 trước Hồng Công (Trung Quốc). Dù chưa thực sự làm phần đông người hâm mộ mãn nhãn, nhưng nếu xâu chuỗi quá trình chuẩn bị thì kết quả không đến nỗi quá tệ.

Đội tuyển Việt Nam chỉ chưa đầy 10 ngày tập trung trước trận đấu với Hồng Công (Trung Quốc), không đủ để HLV Philippe Troussier tạo dấu ấn về mặt chiến thuật, truyền cho học trò triết lý chơi bóng của mình. Chưa kể, đội hình vắng mặt nhiều trụ cột như Tiến Linh, Bùi Tiến Dũng, Hồng Duy, Văn Đức, Thành Chung, Hùng Dũng, Văn Quyết, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh… trong khi cặp tấn công đang được thử nghiệm là Tuấn Hải, Văn Tùng còn cần thêm thời gian để thể hiện. Với lực lượng như trên thì thật khó mà đòi hỏi chơi tốt như tại AFF Cup 2022, hay trước đó là tại vòng loại World Cup 2022. Cái được lớn nhất của các cầu thủ Việt Nam trong trận này chính là tinh thần. Nhiều cầu thủ đã nhập cuộc với thái độ rất tốt, sự quyết tâm cao độ đã san lấp nhiều vào những lỗ hổng thiếu hụt lực lượng hiện nay.

HLV Troussier còn 1 trận nữa trong dịp FIFA Days này vào ngày 20-6 khi tiếp Syria trên sân Thiên Trường. Syria mạnh hơn nhiều so với Hồng Công (Trung Quốc), nên một kịch bản xấu từ thế trận cho đến kết quả có thể sẽ xảy đến và đây mới được xem là “phép thử” thực sự đối với nhà cầm quân người Pháp trong giai đoạn đầu gắn bó với bóng đá Việt Nam trên cương vị HLV trưởng. Ông Troussier dường như đã chuẩn bị cho tình huống này. Quan trọng là sau đó, ông sẽ điều chỉnh và gia cố lại đội tuyển theo cách nào để đạt được hiệu quả cao nhất, trong đó có mục tiêu World Cup 2026…

QUỐC CƯỜNG

YẾN PHƯƠNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/them-kien-nhan-voi-ong-troussier-post694230.html