Thêm hai phim tài liệu quý về Việt Nam

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ) vừa giới thiệu hai bộ phim tài liệu do nước ngoài sản xuất; mang đến những thước phim chân thực, cảm động và giàu ý nghĩa lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh và những ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Đó là hai bộ phim trong khuôn khổ đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam” giai đoạn 2012-2020. Theo Cục (Văn thư và Lưu trữ Nhà nước), trong quá trình điều tra, khảo sát tài liệu lưu trữ quý, hiếm liên quan đến Việt Nam, chỉ riêng tại hai quốc gia là Nga và Pháp bước đầu đã thống kê được gần 200 bộ phim tại Viện Lưu trữ tài liệu phim ảnh quốc gia Nga và hơn 100 bộ phim tại Viện Phim quốc gia Pháp. Trên cơ sở tóm tắt thông tin các bộ phim do phía nước bạn cung cấp, Cục VTLT lựa chọn một số bộ phim có nội dung đặc sắc, liên quan đến các sự kiện lịch sử quan trọng và cá nhân tiêu biểu của Việt Nam để mua bản sao và bản quyền. Năm 2016, Cục đã phối hợp với Viện Phim Việt Nam hoàn thành hậu kỳ hai phim “Việt Nam: 30 ngày ở Sài Gòn” (phim mầu) và “Hồ Chí Minh trên đất nước Lê-nin” (phim đen trắng).

Phim “Việt Nam: 30 ngày ở Sài Gòn” do đạo diễn người Pháp Giăng Pi-ê Mốt-xca-đô (Jean-Pierre Moscardo) thực hiện, năm 1975 với thời lượng 60 phút 44 giây. Bộ phim ghi lại chuỗi ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh ở miền nam Việt Nam với diễn biến cuộc chiến ngày 27 và 28-4-1975, sự chuyển hướng của quân đội miền nam Việt Nam, những cuộc di cư và trốn chạy… Sau sự kiện ngày 30-4 tại Dinh Độc Lập, các cuộc diễu hành mừng chiến thắng liên tiếp diễn ra trên đường phố Sài Gòn - thành phố ngay sau đó đã được đổi tên là TP Hồ Chí Minh. Bộ phim cũng theo sát hình ảnh, tâm lý của người dân trước những thay đổi lớn lao mà nền độc lập mang đến, khung cảnh những ngày đầu hân hoan có sự lãnh đạo của Chính phủ Cách mạng lâm thời miền nam Việt Nam. Chi tiết các đoàn học sinh, sinh viên thành phố kêu gọi và cùng nhau ra đường dọn dẹp vệ sinh, giúp đỡ mọi người ổn định cuộc sống được sử dụng gần cuối phim là hình ảnh mang nhiều thông điệp sâu sắc, nhân văn.

Bộ phim “Hồ Chí Minh trên đất nước Lê-nin” do Xưởng phim Thời sự tài liệu trung ương Nga sản xuất năm 1976 với thời lượng 30 phút 20 giây. Bộ phim chủ yếu nói về các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình thành lập nhà nước Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những chuyến thăm chính thức và hữu nghị nhằm phát triển tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Liên Xô (trước đây). Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giản dị, gần gũi với các cháu thiếu nhi, công nông, chiến sĩ Liên Xô... Qua bộ phim, còn có thể thấy được những sự trợ giúp vô cùng lớn lao về sức người, sức của mà Liên Xô đã dành cho Việt Nam trong những ngày mới giành được độc lập, kiến thiết đất nước.

Bà Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Trung tâm Khoa học và công nghệ văn thư lưu trữ (Cục VTLT) cho biết, Cục đã làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam để phát sóng hai bộ phim nói trên vào đúng dịp kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2017) và trong tháng 5-2017. Qua những góc máy, cái nhìn rất riêng của các nhà làm phim Pháp và Nga, những thước phim tư liệu vô giá này đã ghi lại được nhiều thời khắc quan trọng của lịch sử Việt Nam; hy vọng sẽ góp phần giúp đông đảo công chúng, nhất là thế hệ trẻ hiểu hơn về quá trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mối quan hệ gắn bó sâu sắc giữa Việt Nam - Liên Xô (trước đây) và những năm tháng đấu tranh hào hùng của dân tộc.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/nghe-doc-xem/item/32729102-them-hai-phim-tai-lieu-quy-ve-viet-nam.html