Thêm điểm vui chơi cho người dân TP.HCM trong dịp Tết tại bờ sông Sài Gòn

Công viên bờ sông Sài Gòn được thay 'áo mới' hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn người dân thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp tới.

Công viên bờ sông Sài Gòn rộng khoảng 20ha, dài 600m và được thực hiện theo phương án cải tạo, chỉnh trang không gian bờ Đông sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Ba Son đến đường hầm Thủ Thiêm của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Thủ Đức.

Sau khi đưa vào sử dụng, công viên không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn trở thành một biểu tượng sáng tạo và hứa hẹn sẽ trở thành địa điểm vui chơi, giải trí lý tưởng cho người dân TP.HCM và du khách.

Nằm sát bờ sông Sài Gòn, khu vực giữa công viên, một hạng mục mới là đài phun nước đã hoàn thành và đưa vào hoạt động. Đây là một trong những hạng mục nhận được sự chú ý của khá nhiều người. Đài phun nước được thiết kế hình tròn, ở giữa vẽ hoa văn hình hoa hướng dương. Vào buổi tối, các bóng đèn bên trong với nhiều màu sắc khác nhau sẽ được thắp sáng.

Ngoài ra, điểm nhấn đặc sắc là cánh đồng hoa hướng dương với diện tích hơn 5.200m2 được bố trí khu vực ven bờ sông và phía sau Đình thần An Khánh thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Trước thềm Tết Nguyên đán, nhiều người dân TP.HCM đã đến đây để ghi lại nhiều hình ảnh đẹp.

Anh Trần Văn Ý (ngụ Phú Nhuận) cho biết, công viên bờ sông Sài Gòn được chỉnh trang sẽ giúp người dân TP.HCM có thêm điểm vui chơi trong dịp Tết Nguyên đán, không cần phải đi xa cũng có thể có được những tấm ảnh đẹp.

Khu bến tàu đang thực hiện những công đoạn cuối cùng để đưa vào hoạt động.

Khách tham quan thích thú tạo dáng chụp hình tại khu vực bờ sông Sài Gòn.

Một trong những công trình quan trọng của công viên bờ sông là cải tạo cầu Ông Cậy trước đây bị xuống cấp, ảnh hưởng đến mỹ quan chung. Cầu Ông Cậy được "thay áo mới" trở thành cầu đi bộ khang trang với điểm nhấn là biểu tượng hình lá sen tượng trưng cho sự phát triển và trỗi dậy của thành phố Thủ Đức.

Minh Tuấn - Vũ Quyền

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/them-diem-vui-choi-cho-nguoi-dan-tphcm-trong-dip-tet-tai-bo-song-sai-gon-165877.html